Đoàn xe máy tông cô gái nguy kịch lúc rạng sáng, vài phút sau lại gây tai nạn

HẢI VÂN,
Chia sẻ

Sau khi tông một cô gái trẻ nguy kịch trên phố Hàng Bạc, đoàn xe máy bỏ chạy với tốc độ cao. Khi tới ngã tư Lý Thường Kiệt - Quán Sứ thì một xe trong đoàn tiếp tục đâm vào một xe tải.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 1h15 sáng 30/5, tại phố Hàng Bạc - Đinh Liệt (thuộc phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm).

Vào thời điểm trên, chị Nguyễn Mai H. (SN 1999, trú tại Xuân Sơn, Sơn Tây, Hà Nội) và chị Nguyễn Thị Phương Ng. (SN 1999, trú tại phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đang dắt xe máy mang BKS: 30P3- 1238 từ vỉa hè xuống lòng đường thì bị 1 xe máy (chưa xác định được biển số, người điều khiển) đi cùng đoàn khoảng 20 xe máy chạy với tốc độ cao đâm trúng. Hậu quả, chị Ng. bị ngã xuống lòng đường.

Đoàn xe máy tông cô gái nguy kịch lúc rạng sáng, vài phút sau lại gây tai nạn - Ảnh 1.

Cô gái gục xuống đường sau khi bị đoàn xe máy tông trúng.

Lãnh đạo UBND phường Hàng Bạc cho biết trên Zing, chị Ngọc bị máu tụ dưới thái dương, đang được cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn. Chiếc xe gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trao đổi trên tờ Tổ Quốc vào trưa cùng ngày, lãnh đạo Công an phường Hàng Bạc xác nhận vụ việc trên và cho biết, sau khi xảy ra tai nạn người dân cũng cố gắng bắt giữ các đối tượng gây tai nạn nhưng không kịp, bởi các đối tượng này tuổi đời còn khá trẻ nên chạy rất nhanh.

Thông tin thêm trên báo Giao Thông, sau khi đâm cô gái trẻ nguy kịch trên phố Hàng Bạc, đoàn xe máy bỏ chạy với tốc độ cao. Khi tới ngã tư Lý Thường Kiệt - Quán Sứ thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm (TP.Hà Nội) một xe trong đoàn đã đâm vào một xe tải mang BKS: 29LD-024.5x khiến 2 người phải đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương và chấn thương phần đầu.

Đoàn xe máy tông cô gái nguy kịch lúc rạng sáng, vài phút sau lại gây tai nạn - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe máy và xe tải.

Chia sẻ