Đồ uống có lượng cồn làm giảm hệ miễn dịch

,
Chia sẻ

Việc sử dụng những loại đồ uống có chứa hàm lượng cồn lớn sẽ có thể khiến cho cơ thể bạn khó chống đỡ lại các chứng bệnh viêm nhiễm ít nhất trong vòng 24 giờ sau đó.

Nghiên cứu được thực hiện bởi giáo sư Stephen Pruett và các cộng sự thuộc trường đại học y khoa Veterinary – Mississipi – Nga.

Các chuyên gia đã đặc biệt chú trọng đến tác động của những loại đồ uống mạnh lên qúa trình làm thất thoát chất TRL4 - một loại protein đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của hệ thống miễn dịch.

Được biết, trước đó các nhà nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng, việc sử dụng loại đồ uống có chứa hàm lượng cồn lớn cũng sẽ hạn chế quá trình sản sinh ra một loại chất kháng viêm xytokin.

Thêm vào đó, các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy bằng chứng cho thấy rằng những phân tử rượu ethanol tập trung ở các loại rượu mạnh chính là “thủ phạm” cản trở quá trình sản sinh TLR4.

Nhấn mạnh thêm, giáo sư Pruett cũng nhắc bạn rằng: "Hệ thống miễn dịch của cơ thể sẽ đặc biệt bị suy yếu sau 24 giờ kể từ thời điểm bạn dung rượu có hàm lượng cồn lớn."

Khổng Hà
Tổng hợp theo TI
Chia sẻ