Đọ HỌC VẤN 2 diễn viên đình đám đang gây tranh cãi vì "TRẢ TREO" với khán giả: Người từng là Thủ khoa, người lớp 9 đã phải bươn chải

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Cùng xem học vấn của 2 diễn viên đình đám này ra sao nhé.

Bên cạnh những phản hồi tích cực dành cho dàn diễn viên phụ của Phố trong làng thì nhân vật chính "Thượng úy Nam" do Phạm Anh Tuấn thủ vai lại bị chê tơi tả. Các ý kiến nhận xét Anh Tuấn biểu cảm gượng gạo, thiếu cảm xúc, lối diễn đơn điệu một màu gây thất vọng suốt hơn 40 tập phim.

Tuy nhiên, dưới bài đăng, khi được khán giả góp ý, Phạm Anh Tuấn đã có đáp trả gay gắt: "Dở được như anh không em"; "Vào comment như vậy mà bắt nghệ sĩ phải thế này thế kia? Sao anh lại phải nghe những lời góp ý khó nghe như vậy", "Nghệ sĩ hay người thường đều có cảm xúc cả mà"… khiến tranh cãi không có hồi kết.

Đọ HỌC VẤN của hai diễn viên đình đám đang gây tranh cãi vì trả treo với khán giả: Người từng là Thủ khoa, người lớp 9 đã phải bươn chải nhưng thành tích sau đó quá BẤT NGỜ - Ảnh 1.

Trước đó, diễn viên Phương Oanh cũng bị cho là không chịu tiếp thu góp ý của khán giả khi bị chê diễn dở, quá lố trong Hương vị tình thân. 

Cô gay gắt: "Tôi nói nghe này, các bác đừng góp ý cho tôi làm gì, vì tôi hiểu, tôi thích thế nào thì sẽ làm thế ấy. Và tôi chắc chắn là tôi hiểu nhân vật của tôi hơn các bác. Nên là ý mà, các bác thì tốt nhất là nên thích dần đi, còn không thích cũng đành kệ thôi”.

Đọ HỌC VẤN của hai diễn viên đình đám đang gây tranh cãi vì trả treo với khán giả: Người từng là Thủ khoa, người lớp 9 đã phải bươn chải nhưng thành tích sau đó quá BẤT NGỜ - Ảnh 2.

Phạm Anh Tuấn: Từng là thủ khoa đầu vào khoa thanh nhạc

Là diễn viên quen mặt của những bộ phim truyền hình đình đám nhưng ít ai biết rằng, Anh Tuấn từng lựa chọn âm nhạc làm xuất phát điểm của mình. Chàng trai trẻ gốc Hà Nội với chất giọng ấm áp đã từng xuất sắc đỗ thủ khoa đầu vào khoa thanh nhạc của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội. Trường chuyên đào tạo học sinh sinh viên về lĩnh vực nghệ thuật ở trình độ cao đẳng. Ngoài ra, trường cũng tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ cho sự phát triển văn hóa nghệ thuật của đất nước.

Đọ HỌC VẤN của hai diễn viên đình đám đang gây tranh cãi vì trả treo với khán giả: Người từng là Thủ khoa, người lớp 9 đã phải bươn chải nhưng thành tích sau đó quá BẤT NGỜ - Ảnh 3.

Trường đã giành được nhiều huy chương Vàng, quốc tế, quốc gia cho các chương trình Concour và biểu diễn nghệ thuật, được tặng thưởng bằng khen của Chính phủ, nhiều cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố và các bộ, ngành.

Dù xuất thân âm nhạc nhưng cuối cùng Anh Tuấn lại có duyên với phim ảnh. Anh có gia tài phim ảnh khá dày dặn với một số phim nổi bật: Zippo, Mù Tạt Và Em, Trái Tim Có Nắng, 5S Online, Cả Một Đời Ân Oán, Gạo Nếp Gạo Tẻ, Phố trong làng...

Phương Oanh: Xuất thân khá giả nhưng từng rửa bát, phục vụ ở quán bi-a

Phương Oanh sinh năm 1989, là con gái thứ ba trong một gia đình ở Phủ Lý (Hà Nam). Lớn lên trong gia đình khá giả nhưng một biến cố năm Phương Oanh học lớp 9 đã thay đổi cuộc sống của nữ diễn viên. Gia đình sa sút, không còn cảnh được nâng niu như xưa, cô quyết định không đi học thêm và tự học ở nhà suốt ba năm cấp ba để không tốn kém thêm tiền học phí.

Sau đó, Phương Oanh đi học đại học. Vừa chân ướt chân ráo bước vào cuộc sống sinh viên, cô đã lao đầu đi làm thêm: "Lần đầu tiên, tôi xin làm rửa bát cho một quán ăn với bạn, nhưng họ chỉ tuyển một người nên chúng tôi không làm".

Đọ HỌC VẤN của hai diễn viên đình đám đang gây tranh cãi vì trả treo với khán giả: Người từng là Thủ khoa, người lớp 9 đã phải bươn chải nhưng thành tích sau đó quá BẤT NGỜ - Ảnh 4.

Sau đó, cô xin vào quán bi-a để làm nhân viên phục vụ với thời gian kéo dài đến 11h tối. Bị gạ tình khiến Phương Oanh phải bỏ việc và mất luôn tiền công 3 ngày làm thêm. May mắn đến năm ba Đại học, cô tham gia cuộc thi "Hoa hậu trang sức" và được các công ty người mẫu để mắt đến. Từ khi ấy, cô bắt đầu kiếm được tiền nuôi bản thân và giúp đỡ gia đình.

Kể lại kỉ niệm thời đi học, nữ chính phim Hương vị tình thân cho hay, năm 5 tuổi, lúc đang học mẫu giáo, cô từng bị lạm dụng và suýt bị cưỡng hiếp. Tuy nhiên, do nhanh trí, Phương Oanh đã may mắn thoát khỏi yêu râu xanh.

Năm 23 tuổi, Phương Oanh gặp gỡ và yêu một người đàn ông từng khiến cô muốn từ bỏ con đường nghệ thuật. "Tôi đi du học ngành quản Quản trị khách sạn du lịch ở Singapore để chuẩn bị cho tương lai xa hơn nhưng chỉ mấy tháng thì dừng vì cảm thấy không yên tâm với bạn trai ở nhà", nữ diễn viên chia sẻ.

Chia sẻ