Đổ đá khô xuống bể bơi trong tiệc sinh nhật, sao Instagram khiến 3 người chết thảm: Đá khô nguy hiểm thế nào và cần lưu ý gì khi sử dụng?

Tiểu Nguyễn,
Chia sẻ

Trước thông tin này, nhiều người bày tỏ lo lắng việc dùng đá khô có thể gây tử vong. Vấn đề này được chuyên gia giải đáp thế nào?

Sao Instagram gây tai họa thảm khốc, làm 3 người tử vong cùng lúc khi đổ đá khô xuống bể bơi

Theo BCC đưa tin, vào ngày 28/2 có 3 người tử vong sau khi đá khô được đổ vào bể bơi trong tiệc sinh nhật của một ngôi sao Instagram. Bữa tiệc được tổ chức bởi Yekaterina Didenko, một người có ảnh hưởng lớn trên Instagram cùng là nhân vật chính tiến hành kỷ niệm sinh nhật lần thứ 29 của mình.

Chồng của Didenko được cho là một trong ba người đã tử vong. Nhiều vị khách khác trong bữa tiệc rơi vào tình trạng ngộ độc hóa chất, một số người bất tỉnh khi bước vào bể bơi.

Đổ đá khô xuống bể bơi trong tiệc sinh nhật, sao Instagram khiến 3 người chết thảm - Ảnh 1.

Không rõ lý do tại sao chủ nhà lại đổ đá khô vào hồ bơi. Nhưng điều này được cho là nguy hiểm. Đá khô là một dạng cacbon dioxit rắn, có thể gây ngạt thở cho con người nếu dùng trong môi trường không được thông gió đúng cách.

BBC cho rằng, đá khô có thể làm mát bể bơi hiệu quả, giúp khách giải nhiệt sau khi ra khỏi phòng tắm hơi. Daily Mail và hãng tin AFP thông qua The Moscow Times cho rằng, đá khô có thể được đưa vào bể bơi để tạo hiệu ứng hình ảnh trong tiệc sinh nhật của nhân vật nổi tiếng này.

Một trang web của Bộ Y tế Tiểu bang New York cho biết, tiếp xúc với đá khô quá nhiều có thể gây đau đầu, khó thở, buồn nôn và nôn. Ở liều lượng tương đối lớn, một người có thể mất ý thức hoặc tử vong.

Đổ đá khô xuống bể bơi trong tiệc sinh nhật, sao Instagram khiến 3 người chết thảm - Ảnh 2.

Sao Instagram gây tai họa thảm khốc, làm 3 người tử vong cùng lúc khi đổ đá khô xuống bể bơi.

Vào ngày 28/2, Didenko đăng một bức ảnh lên Instagram vào ngày sinh nhật của cô. Sau bữa tiệc, Didenko đưa một video lên Instagram cho thấy chồng cô đang trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Didenko có hơn 1 triệu người theo dõi trên Instagram và BBC cho biết cô đã sử dụng lợi thế này để chia sẻ "mẹo về cách tiết kiệm tiền cho các sản phẩm dược phẩm".

Đá khô nguy hiểm thế nào? Khi dùng cần phải lưu ý những gì?

Theo PGS.TS Trần Hồng Côn (khoa Hóa, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN), đá khô hay còn gọi là băng khô, đá khói, nước đá khô, băng khói, đá CO2 là một dạng rắn của cacbon dioxit (CO2). Đây là tên gọi thông thường của cacbon dioxit ở dạng rắn (đóng băng). Đá khô được sản xuất bằng cách nén khí dioxit cacbon thành dạng lỏng, loại bỏ nhiệt gây ra bởi quá trình nén và sau đó cho dioxit cacbon lỏng giãn nở nhanh. Sự giãn nở này làm giảm nhiệt độ và làm cho một phần CO2 bị đóng băng thành "tuyết", sau đó "tuyết" này được nén thành các viên hay khối.

Đổ đá khô xuống bể bơi trong tiệc sinh nhật, sao Instagram khiến 3 người chết thảm - Ảnh 4.

Đá khô hay còn gọi là băng khô, đá khói, nước đá khô, băng khói, đá CO2 là một dạng rắn của cacbon dioxit (CO2).

Theo chuyên gia, đá khô có độ lạnh rất sâu nên ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn, dùng bảo quản hạt giống khô, ngũ cốc, bột… rất tốt. Loại đá này được sử dụng nhiều để làm lạnh thực phẩm, bảo quản mô sinh học, thiết bị y tế, phục hồi vết lõm trên bề mặt kim loại, sử dụng để vệ sinh máy móc công nghiệp… Nhưng trên hết, người ta sử dụng đá khô nhiều trong bảo quản thi hài.

"Nhiều người ưa chuộng đá khô hơn đá lạnh thông thường bởi giá của nó không quá đắt, lại có khả năng giữ lạnh tốt hơn nhiều so với đá lạnh làm từ nước", chuyên gia nhấn mạnh.

Đổ đá khô xuống bể bơi trong tiệc sinh nhật, sao Instagram khiến 3 người chết thảm - Ảnh 5.

Mặc dù rất hữu ích nhưng việc bảo quản và dùng sai cách có thể biến đá khô thành thứ cực nguy hiểm cho người dùng.

Mặc dù rất hữu ích nhưng việc bảo quản và dùng sai cách có thể biến đá khô thành thứ cực nguy hiểm cho người dùng.

"Đá khô có khả năng gây bỏng da, thậm chí chỉ trong vài giây khi cầm vào những viên đá này cũng có thể khiến người cầm bị bỏng. Lâu hơn nữa, đá khô sẽ gây chết tế bào, hoại tử…", chuyên gia nhấn mạnh.

Chưa hết, đá khô có thể gây ngạt thở khi bốc khói thành khí CO2. Nồng độ CO2 cao trong phòng kín khiến bạn dễ có nguy cơ bị ngộ độc với các triệu chứng như ù tai, thở nhanh, ra mồ hôi… Nếu tình trạng kéo dài, người hít phải có nguy cơ tử vong.

Đổ đá khô xuống bể bơi trong tiệc sinh nhật, sao Instagram khiến 3 người chết thảm - Ảnh 6.

Đá khô có khả năng gây bỏng da, thậm chí chỉ trong vài giây khi cầm vào những viên đá này cũng có thể khiến người cầm bị bỏng.

Dùng không đúng cách, loại đá này còn có khả năng phát nổ. Khi chuyển từ trạng thái khô rắn sang thể khí, đá khô có thể gây nổ đúng nghĩa. Điều này có thể gây tổn thương cho người xung quanh.

Chuyên gia khuyến cáo, không nên chạm tay, lưỡi… trực tiếp vào đá khô, nên dùng kẹp, găng tay… Nếu chẳng may bị dính vào tay, vào lưỡi… tốt nhất nạn nhân nên đổ nước, uống nước nhiều để đá khô tự bong ra, thay vì dứt bỏ đá khô ra khỏi làn da sẽ có nguy cơ lột da, gây tổn thương nguy hiểm. Để tránh nguy cơ cháy nổ, cần bảo quản đá khô trong thùng xốp cách nhiệt, để nơi nhiệt độ thấp, tránh ánh sáng trực tiếp.

Chia sẻ