Dỡ bỏ hàng rào cách ly ở huyện Đình Lập, Lạng Sơn

NGUYỄN DUY CHIẾN,
Chia sẻ

Vào 0 giờ hôm nay (26/8), người dân địa phương vui mừng, phấn khởi khi chứng kiến việc kết thúc vùng cách ly y tế tại khu 7, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập.

Việc kết thúc vùng cách ly được theo Quyết định 1660/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Theo đó, kết thúc vùng cách ly y tế tại khu 7, thị trấn Đình Lập từ 0 giờ ngày 26/8.

Các lực lượng chức năng đã dỡ bỏ 4 chốt kiểm soát y tế tại khu 7, mọi sinh hoạt của người dân trong xã trở lại bình thường.

Dỡ bỏ hàng rào cách ly ở huyện Đình Lập, Lạng Sơn - Ảnh 1.

Dù khuya muộn song người dân vẫn thức xuyên đêm để chứng kiến giây phút gỡ bỏ hàng rào cách ly trên địa bàn huyện Đình Lập. - Ảnh: DC

Sau 21 ngày thực hiện vùng cách ly y tế, cuộc sống nhân dân tại khu 7 luôn ổn định, công tác phòng chống dịch được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, không phát sinh ca nhiễm mới.

Khu 7, thị trấn Đình Lập có 172 hộ, 619 nhân khẩu được thực hiện cách ly y tế khi có 4 bệnh nhân (bệnh nhân 675, 676, 677, 678) mắc COVID-19 kể từ ngày 5/8/2020

Chủ tịch UBND huyện Đình Lập có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID19 trên địa bàn.

Tuy đã dỡ bỏ khu vực cách ly nhưng người dân vẫn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng để cùng cộng đồng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Chia sẻ