Định nhảy khỏi máy bay từ độ cao 12.000m, hành khách bị bọc lại bằng màng bọc thực phẩm

Song Hy,
Chia sẻ

Hành động quá khích của nam hành khách buộc các thành viên phi hành đoàn phải dùng màng bọc thực phẩm bọc người này lại.

Hành khách trên chuyến bay từ Matxcơva (Nga) tới Phuket (Thái Lan) của hãng hàng không Nordwind có một trải nghiệm khủng khiếp trong hành trình cách đây vài ngày.

Cơn ác mộng bắt đầu khi một hành khách say xỉn định mở cửa máy bay ở độ cao 12.000 m để nhảy ra ngoài.

Các thành viên phi hành đoàn và hành khách phải hiệp lực, dùng màng bọc thực phẩm bọc người này lại và đặt anh ta ở lối đi.

 - Ảnh 1.

Khung cảnh hỗn loạn khi nam hành khách đòi nhảy khỏi máy bay. (Ảnh: East2West)

Tuy nhiên, khi đám đông vừa trấn áp thành công người này, 2 hành khách say xỉn khác bắt đầu lao vào đánh nhau trong cabin. Trận ẩu đả chỉ ngừng khi một vài khách lao tới can thiệp.

Nhưng khi 2 người này bị tách ra chưa được bao lâu, một hành khách quyết định lẻn vào cabin hút thuốc.

Hàng loạt các sự cố liên tiếp khiến cơ trưởng buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống Tashkent, Uzbekistan.

2 đối tượng hỗn chiến và hành khách hút thuốc được bàn giao lại cho cảnh sát.

Nữ phóng viên Elena Demidova, một hành khách trên chuyến bay cho biết đây là chuyến bay ác mộng nhất từ trước đến nay của mình.

"Đây là lần đầu tiên chuyến bay của tôi có nhiều sự việc phong phú tới vậy xảy ra. Cảm ơn tất cả vì chúng tôi đều còn sống", cô nói.

Sau khi loại bỏ các đối tượng quá khích, máy bay tiếp tục cất cánh và hoàn thành nốt hành trình dang dở tới Phuket, Thái Lan.

(Nguồn: The Sun)

Chia sẻ