Đính chính thông tin về việc bà cụ nhặt rác ở đường Láng

,
Chia sẻ

Kính gửi Quý bạn đọc, vào ngày 8/12, chúng tôi đã đăng tải bài viết: “Chuyện xót lòng của cụ già 80 tuổi, đêm ngồi hè phố, không dám về quê ăn Tết”. Tuy nhiên sau khi xác minh thêm thông tin, chúng tôi nhận thấy nhân vật có dấu hiệu cung cấp thông tin sai sự thật.

Bài viết về hoàn cảnh của bà cụ Nguyễn Thị Vân, 80 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn, thường 9 giờ tối ra khu vực gần ngõ 318 đường Láng để nhặt rác, tự nuôi bản thân. Bài viết dựa trên thông tin phóng viên đến tận nơi, gặp bà cụ và được bà chia sẻ. Phóng viên cũng đã được bà dẫn đến nơi ở trọ đồng thời có gặp gỡ một số người xung quanh khu trọ. 

Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều bạn đọc đã tìm đến, chia sẻ tình cảm của mình với nhân vật của bài viết. Tuy nhiên, cũng từ đây, bạn đọc phát hiện ra một số thông tin chưa đúng với sự thật. 

Ngay sau khi nhận được thông tin từ bạn đọc, phóng viên đã tiếp tục đến địa phương nơi được cho là bà cụ đang ở trọ xác minh thêm thông tin và được biết hoàn cảnh của bà cụ không thực sự nghèo khó, neo đơn như bài báo đã phản ánh. 

Vì vậy, chúng tôi xin được thông tin lại để quý độc giả dừng việc quyên góp giúp đỡ cho trường hợp này, đồng thời xin được cáo lỗi cùng bạn đọc vì sơ suất nghiệp vụ. Kính mong quý bạn đọc vẫn tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian tới. 

Ban Biên tập 
Chia sẻ