Đình chỉ cơ sở giữ trẻ làm bé gái 18 tháng tuổi phỏng ở chân, cô giáo nghi chỉ là nhân viên tạp vụ?

Văn Tiên,
Chia sẻ

Liên quan đến vụ cơ sở giữ trẻ tại Hóc Môn làm phỏng 2 bàn chân của bé gái 18 tháng tuổi, cơ quan chức năng cho biết đã tạm đình chỉ 1 tháng, đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính cơ sở này.

Ngày 7/11, trao đổi với chúng tôi, UBND xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non A.N (ngụ xã Đông Thanh, huyện Hóc Môn) 1 tháng vì liên quan đến việc bé N.A (18 tháng tuổi) bị phỏng nước sôi khi được giữ tại cơ sở này.

Đình chỉ cơ sở giữ trẻ làm bé gái 18 tháng tuổi phỏng ở chân, cô giáo nghi chỉ là nhân viên tạp vụ? - Ảnh 1.

Cơ sở này đã bị tạm đình chỉ 1 tháng để điều tra.

Đình chỉ cơ sở giữ trẻ làm bé gái 18 tháng tuổi phỏng ở chân, cô giáo nghi chỉ là nhân viên tạp vụ? - Ảnh 2.

Gia đình bức xúc gởi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng.

"Về phía cô giáo đứng lớp cũng đã bị xử phạt hành chính 2 triệu đồng, vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, sai đến đâu sẽ xử lý đến đó. Các bé đang được giữ tại cơ sở A.N cũng đã được chuyển đến các trường mầm non công lập của địa phương để tiếp tục học", đại diện UBND xã Đông Thạnh nói.

Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM (người trực tiếp hỗ trợ pháp lý cho bé A.) cho biết đến thời điểm hiện tại, tình hình sức khỏe của bé A. đã tốt hơn rất nhiều.

Ngoài ra, luật sư Ngọc Nữ còn cho biết cô giáo chăm sóc cho bé A. tại cơ sở A.N vốn là nhân viên tạp vụ được điều động lên làm giáo viên, không có bằng cấp chuyên môn. Tuy nhiên, cô giáo này nhận giữ đến 14 trẻ và để xảy ra việc bé A. bị phỏng ở cả hai bàn chân.

Đình chỉ cơ sở giữ trẻ làm bé gái 18 tháng tuổi phỏng ở chân, cô giáo nghi chỉ là nhân viên tạp vụ? - Ảnh 3.

Hai bàn chân của bé A. bị phỏng sau giờ học tại lớp.

Đình chỉ cơ sở giữ trẻ làm bé gái 18 tháng tuổi phỏng ở chân, cô giáo nghi chỉ là nhân viên tạp vụ? - Ảnh 4.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Như trước đó chúng tôi đã thông tin, khoảng 16h35 ngày 29/10, sau khi đón bé A. từ lớp mầm non trở về nhà, thấy bé A. liên tục khóc thét, đứng xuống đất tỏ ra đau đớn nên anh T. kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện hai bàn chân của bé bị phỏng, sưng tấy lên. Sau đó, anh T. đưa bé đến lớp mầm non hỏi lý do, đồng thời đưa đến bệnh viện Quân y 175 để khám. Phía cơ sở cũng có đến bệnh viện để thăm hỏi, đồng thời đóng các chi phí điều trị cho bé A.

Sau khi khám bệnh cho bé A., ngay hôm sau (30/10), anh T. đến lớp mầm non để làm rõ vụ việc. Tại đây, cô giáo cho rằng bé tự gạt cần nước nóng nên mới gây ra phỏng chân, phía cơ sở cũng đồng ý hỗ trợ chi phí khám, điều trị cho bé A.

Tuy nhiên, hơn 1 tuần trôi qua phía cơ sở này không có động thái gì khiến gia đình bức xúc gởi đơn cầu cứu đến Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM để nhờ sự giúp đỡ.

Chia sẻ