Điều hòa diệt virus H1N1: Đâu là sự thật?

,
Chia sẻ

Tuy nhiên, khảo sát một số cửa hàng khác thì phóng viên lại nhận được câu trả lời "thật" là: “Thực ra tấm lọc này chỉ diệt được vi khuẩn thôi”.

Một số hãng nổi tiếng về máy điều hoà thời gian qua đã tung ra thị trường dòng máy có khả năng diệt virus H1N1. Điều này khiến nhiều NTD băn khoăn muốn tìm hiểu sự thật đằng sau quảng cáo.

Doanh nghiệp: Tiêu diệt vi rút H1N1 đến 99,9%

Hiện trên thị trường, điều hòa của hãng LG và Samsung theo quảng cáo có tính năng diệt virus H1N1. Cũng theo quảng cáo của công ty LG, dòng sản phẩm Health Plus Inverter có hệ thống lọc khí diệt khuẩn Neo Plasma gồm 6 tấm lọc, trong đó có một tấm lọc diệt virus, được gọi là tấm lọc virus. Tấm lọc này được phủ lên bề mặt 1 loại enzyme có chiết xuất từ kim chi và đã được chứng minh khả năng tiêu diệt virus H1N1 tới 99,9%.


 Một sản phẩm được giới thiệu là diệt H1N1 (Ảnh minh họa internet)

Trong khi đó, theo nội dung quảng cáo của công ty Samsung, dòng máy điều hòa nhiệt độ virus Doctor của hãng thậm chí còn hiệu quả hơn, có thể tiêu diệt 99.99% virus cúm A/H1N1 bằng Công nghệ tạo ion diệt khuẩn MPI.

Công nghệ MPI chủ động tạo ra ion thổi trực tiếp vào không khí trong phòng để tiêu diệt các vi khuẩn có hại. Các ion hoạt tính mang điện tích dương này kết hợp với các phân tử protein trên các chất có hại và chuyển hoá chúng thành nước vô hại. Công nghệ MPI tiêu diệt được 99,99% lượng virus A/H1N1 trong vòng 20 phút.

Theo LG, tấm lọc đã được nghiên cứu tại Bệnh viện Đại hoc Hàn Quốc, Trung tâm nghiên cứu khoa học môi trường KITASATO Nhật Bản và Viện Vệ sinh dịch tế Trung ương Việt Nam, và đều được chứng nhận khả năng diệt virus.

Cơ chế hoạt động của tấm lọc virus là phân hủy màng virus, vô hiệu hóa sự nhân đôi tế bào và phân hủy các thành phần cấu tạo của virus. 
LG khẳng định tấm lọc có giá 100 ngàn đồng và dùng khoảng 12 tháng phải thay một lần.

Chuyên gia: "Không dám bình luận"

Vấn đề người dân quan tâm nhất là điều hòa có diệt được 100% virus hay không? Tuy nhiên, trả lời câu hỏi này mỗi nơi mỗi khác.

Trong vai người cần mua điều hòa diệt virus H1N1, PV được nhân viên tại một cửa hàng trên đường Hai Bà Trưng, HN cho biết: “Cứ yên tâm, đã có kiểm nghiệm của Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương thì lo làm gì”. Tuy nhiên, khảo sát một số cửa hàng khác thì phóng viên lại nhận được câu trả lời "thật" lài: “Thực ra tấm lọc này chỉ diệt được vi khuẩn thôi”.


Hệ thống màng lọc được giới thiệu diệt H1N1 (Ảnh minh họa internet)
Theo bà Lê Thị Quỳnh Mai, Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, người làm thí nghiệm cho màng lọc của LG cho biết: Hai khái niệm “giảm” và “diệt” là hai chuyện khác hẳn nhau. Diệt tức là mất hoàn toàn 100% và xác của nó (virus cũng không thể phát hiện ra được). “Nhưng vì sao không nói từ “diệt” vì không thể kiểm chứng được thế nào là diệt. Cả thế giới cũng không có ai có phương pháp nào kiểm chứng được thế nào là diệt hoàn toàn. Còn  giảm thì có thể giảm đến cả 100% nồng độ vì theo tính toán có thể giảm hoàn toàn 100%” - bà Mai giải thích.

Trước câu hỏi về khả năng điều hòa có thể diệt gần như tuyệt đối, đến 99% virus H1N1 như quảng cáo của một số hãng, bà Mai dè dặt: "i đó tôi không dám bình luận gì về quảng cáo LG. Tất cả qui trình xử lý màng lọc tôi  đã đưa cho LG rồi. Tôi chỉ nói về việc tôi làm trên màng lọc thôi, còn màng lọc được lắp vào đâu tôi không biết. Có thể màng lọc lắp vào công nghệ của LG nó có thể diệt được, đó là chuyện của LG".

Tuy nhiên, trao đổi với pv VTC News, bà Mai cho biết: Là  người kiểm định màng lọc, nhưng chính bà cũng không thể khẳng định được điều hòa có hút được virus hay không. Song bà Mai nhấn mạnh rằng: Trọng lượng phân tử của virus cũng rất nhẹ nên gió thổi, chỉ cần thổi nhẹ thôi cũng có thể giúp nó phát tán, như khi nói chuyện, virus có thể truyền từ người này sang người khác, chưa cần nói điều hòa có phải hút lên hay không hút lên.

"Theo tôi,  không chỉ màng lọc này mà những yếu  tố khác nữa có thể diệt được virus như khuyến cáo của y tế: đeo khẩu trang, dùng thuốc sát trùng. Tôi nghĩ đây là chỉ là một cái nhỏ góp phần thêm một biện pháp phòng chống thôi…", bà Mai khuyến cáo. 

Theo VTC

Ông Đỗ Gia Phan, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam khẳng định: “Tôi chưa tận mắt thấy sản phẩm này nên chưa biết tính năng cụ thể ra sao. Tuy nhiên, nếu điều hòa diệt đươc virus H1N1 thì là chuyện quá thần kỳ, người tiêu dùng cần có sự kiểm chứng thực tế.”

Viện Vệ sinh dịch tế Trung ương là đơn vị đã làm thí nghiệm cho màng lọc của LG vào tháng 12/2009 với kết luận: “Màng lọc Foam- LG có khả năng làm giảm nồng độ virus (đạt 100%) sau 24 giờ tiếp xúc”. Trên cơ sở kết luận này, LG đã  quảng cáo: Diệt virus H1N1 là tính năng nổi bật của dòng điều hòa LG Health Plus Inverter.   

Liên quan đến vụ  việc này, hiện Ban điều tra và xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, Cục quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương đã có văn bản yêu cầu các hãng giải trình nội dung quảng cáo. LG đã xác nhận thông tin này và cho biết bộ hồ sơ giải trình của LG đã được gửi cho cơ quan chức năng.     

Chia sẻ