Điều cha mẹ nên và không nên làm khi trẻ bị sốt, ho

Tú Uyên,
Chia sẻ

Clip sau đây sẽ giúp cha mẹ hiều và biết cách xử lý tốt hơn khi con bị ốm sốt và ho.

Vào thời điểm dịch cúm bùng phát, trẻ dễ phát sốt và ho trong thời gian dài. Khi trẻ bị ho, bạn không nên vội vàng cho trẻ uống thuốc. Thuốc giảm ho tuy có công hiệu trong việc giảm hoặc ngừng ho, nhưng rất dễ che giấu bệnh tình, khiến một lượng lớn dịch đờm và vi khuẩn tích tụ trong đường hô hấp.

Vi khuẩn sẽ lây lan, nghiêm trọng hơn xuất hiện triệu chứng tức ngực, hô hấp khó khăn, thậm chí xẹp phổi, suy tim và gây nguy hiểm cho trẻ.

Ngoài ra, cha mẹ cần lưu ý những điều gì khi trẻ bị ốm sốt và ho?


(Nguồn: YK)

Chia sẻ