Diện đầm quá dài, Hương Tràm gặp sự cố ngã lăn trên sân khấu

Crissi,
Chia sẻ

Trong đêm bán kết 2 của chương trình "Ca sĩ giấu mặt", Hương Tràm diện một bộ đầm dài màu đỏ đầy quyến rũ, nhưng cũng vì đầm quá dài mà Hương Tràm đã bị vấp ngã.

Bán kết 2 của chương trình Ca sĩ giấu mặt mùa 3 vừa lên sóng vào tối 16/9. Đêm thi dành cho năm thí sinh đại diện cho giọng hát của: Thu Phương, Hồ Quỳnh Hương, Hiền Thục, Hương Tràm và Chi Dân.

Diện đầm quá dài, Hương Tràm gặp sự cố ngã lăn trên sân khấu - Ảnh 1.

Dàn thí sinh và ca sĩ của đêm thi bán kết 2 "Ca sĩ giấu mặt".

Sự kết hợp của 5 huấn luận viên trong tiết mục mở màn làm cho đêm thi tưng bừng và nhiều cảm hứng. Hương Tràm là ca sĩ xuất hiện đầu tiên trong tiếng reo hò của khán giả. Tuy nhiên, khi cánh cửa của căn phòng bí ẩn vừa mở ra, giọng ca Cho em gần anh thêm chút nữa đã gặp sự cố với chiếc đầm mới khá lộng lẫy của mình. Cô bị vấp ngã và phải cần sự trợ giúp của vũ công nam đứng cạnh. Ngay sau đó, nữ ca sĩ đứng dậy và tự tin thể hiện hết sức ngọt ngào ca khúc hit của mình trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Diện đầm quá dài, Hương Tràm gặp sự cố ngã lăn trên sân khấu - Ảnh 2.

Hương Tràm gặp sự cố trên sân khấu vì bộ váy quá dài.

Diện đầm quá dài, Hương Tràm gặp sự cố ngã lăn trên sân khấu - Ảnh 3.

Cô ngã lăn quay ngay trên sân khấu và phải cần sự giúp đỡ của vũ công nam đứng cạnh.

Diện đầm quá dài, Hương Tràm gặp sự cố ngã lăn trên sân khấu - Ảnh 4.

Nhưng ngay sau đó, nữ ca sĩ đã lấy lại phong độ và trình diễn tiết mục vô cùng xuất sắc.

Phương Ly đại diện cho giọng hát của ca sĩ Thu Phương là thí sinh đầu tiên thể hiện phần dự thi của mình. Với ca khúc được đánh giá là rất khó, Phương Ly đã hoàn thành trọn vẹn bài biểu diễn với sự tán thưởng của nhiều khán giả.

Diện đầm quá dài, Hương Tràm gặp sự cố ngã lăn trên sân khấu - Ảnh 5.

Phương Ly với ca khúc dự thi "Trang dưới chân mình".

Được đánh giá là người có chất giọng trầm, tuy nhiên để đạt được trình độ xử lý ca khúc như Thu Phương là một điều không hề đơn giản. Ngay cả chính chủ nhân của ca khúc Trăng dưới chân mình là Thu Phương cũng đưa ra nhận xét: "Rất khó tìm được một bạn giống Thu Phương 100%, vì cách hát của Thu Phương cũng không ổn định".

Sau khi nhận được những lời góp ý và đánh giá từ ban giám khảo, khán giả được nghe Thu Phương cùng Phương Ly song ca ca khúc Cô gái đến từ hôm qua ngọt ngào và đầy cảm xúc.

Diện đầm quá dài, Hương Tràm gặp sự cố ngã lăn trên sân khấu - Ảnh 6.

Cô cùng với nữ ca sĩ Thu Phương đã song ca bài hát "Cô gái đến từ hôm qua" đầy cảm xúc.

Thi sau Phương Ly chính là đối thủ được đánh giá "nặng ký" trong đêm bán kết lần này - Lê Yến của đội Hương Tràm. Bên cạnh ngoại hình xinh xắn, Lê Yến còn được biết đến với nick name là "Yến tatoo". Cô gái này được cộng đồng mạng yêu mến với nhiều bản cover trên youtube và facebook cá nhân. Đến với Ca sĩ giấu mặt, Yến muốn mình đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp và rất nghiêm túc với lựa chọn của mình. Lê Yến khá tự tin khi lựa chọn ca khúc Anh, thế giới và em của tác giả Phan Mạnh Quỳnh cho phần dự thi quyết định của mình.

Diện đầm quá dài, Hương Tràm gặp sự cố ngã lăn trên sân khấu - Ảnh 7.

Lê Yến với ca khúc dự thi "Anh, thế giới và em".

Trong những câu hát đầu tiên, cả Hồ Quỳnh Hương, Chi Dân và Thu Phương đều tò mò về ngoại hình cô gái này. Và đúng như kỳ vọng, Lê Yến xuất hiện ở nửa bài hát sau là một cô gái với nét đẹp hiện đại và một giọng hát đầy nội lực.

Diện đầm quá dài, Hương Tràm gặp sự cố ngã lăn trên sân khấu - Ảnh 8.

2 cô trò Hương Tràm - Lê Yến đã có màn hát song ca đầy hợp ý qua ca khúc "Ta còn thuộc về nhau".

Ta còn thuộc về nhau là ca khúc được Hương Tràm và Lê Yến lựa chọn để song ca cùng nhau trên sân khấu. Nhiều khán giả đã "nổi hết da gà" khi lắng nghe màn song kiếm hợp bích này của 2 người. Ở phần cao trào của bài hát, Hương Tràm chủ động hát bè để tôn được giọng hát của học trò. Sự tung hứng vô cùng hợp lý của cả hai thầy trò làm cho bài hát đạt đến độ hoàn hảo trọn vẹn.

Chàng trai duy nhất trong đêm bán kết là Tiến Tới đến từ đội ca sĩ Chi Dân. Tiến Tới có lẽ là thí sinh nhỏ tuổi nhất loạt vào bán kết cuộc thi năm nay. Cậu chàng chỉ vừa học xong lớp 12 và dự định theo đuổi con đường âm nhạc trong tương lai. Với ngoại hình sáng và gương mặt điển trai, Tiến Tới sẽ còn phát triển xa hơn nữa với ước mơ của mình.

Diện đầm quá dài, Hương Tràm gặp sự cố ngã lăn trên sân khấu - Ảnh 9.

Thí sinh nhỏ tuổi nhất đêm thi Tiến Tới.

Sự thật sau một lời hứa là ca khúc mà chàng trai gốc Long An sử dụng trong phần thi của mình. Tuy đây không phải là bài hit của Chi Dân nhưng Tiến Tới vẫn lựa chọn vì nó gắn liền với tên tuổi của nam ca sĩ trong những ngày đầu anh bước chân vào showbiz. Nghe bài hát dự thi của nam thí sinh, Hương Tràm không tin giọng ca này chưa hề được qua trường lớp.

Bài hát Làm vợ anh nhé được hai hot boy Chi Dân và Tiến Tới cùng thể hiện để gửi tặng khán giả. Thu Phương không thể kiềm lòng vì bài hát và cách thể hiện quá dễ thương của cả hai: "Em biết không, tiết mục này đáng yêu kinh khủng". Vì quá phấn khích với tiết mục, nên sau khi kết thúc Làm vợ anh nhé, Thu Phương vô tình gọi nhầm tên của Chi Dân là "Chung Dân" khiến cả trường quay cười nghiêng ngả.

Diện đầm quá dài, Hương Tràm gặp sự cố ngã lăn trên sân khấu - Ảnh 10.

Tiến Tới cùng với Chi Dân đã song ca bài hát "Làm vợ anh nhé?" với ca từ đầy dễ thương.

Với ca từ của bài hát này, Trường Giang hỏi Chi Dân hát bài này để tặng ai. Nam ca sĩ trả lời là tặng cho bốn chị đang ngồi ở bên dưới. Không bằng lòng với câu trả lời này, Hồ Quỳnh Hương phản đối: "Sao anh nói anh tặng em thôi mà?".

Bối rối trước câu nói đùa của đàn chị, giọng ca Điều anh biết thật thà: "Sao chị cứ xưng em với em hoài vậy?". Câu nói đầy tỉnh táo của Chi Dân khiến Trường Giang ôm bụng cười, còn Hương Tràm thì đứng lên và vỗ tay hưởng ứng cho màn đối đáp xuất sắc của đồng nghiệp.

Thí sinh đại diện cho đội Hiền Thục trong đêm bán kết là Diễm Mi. Cô gái có chất giọng dày nhưng khi hát cô lại cố gắng diễn tả sao cho thật giống với Hiền Thục, người chất giọng mỏng và nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, Diễm Mi có những đặc trưng khá giống với giọng ca Nhật ký của mẹ nên khi cô hát Điều em sợ cũng được Hồ Quỳnh Hương nhấn nút lựa chọn là giống Hiền Thục. Ngay sau đó, Hiền Thục cùng học trò của mình song ca Như vẫn còn đây gửi đến khán giả truyền hình.

Diện đầm quá dài, Hương Tràm gặp sự cố ngã lăn trên sân khấu - Ảnh 11.

Diễm My cùng với ca sĩ Hiền Thục.

Diện đầm quá dài, Hương Tràm gặp sự cố ngã lăn trên sân khấu - Ảnh 12.

Hiền Thục.

Thí sinh cuối cùng đến từ đội Hồ Quỳnh Hương. Phương Nga khá liều lĩnh khi chọn ca khúc Anh để chiến đấu với 4 đối thủ trong đêm. Phương Nga có lợi thế khi sở hữu chất giọng nữ cao và có khả năng thể hiện bài hát tình cảm, chạm đến trái tim của khán giả. Kết thúc phần thi của mình, Phương Nga nhận được rất nhiều lời khen của ban giám khảo và những tràng vỗ tay không ngớt.

Hồ Quỳnh Hương lựa chọn ca khúc Chỉ là anh thôi – một sáng tác của Mian Huỳnh để song ca cùng học trò. Kết thúc phần trình diễn, Chi Dân còn bước lên sân khấu để chúc mừng cho phần thể hiện xuất sắc của Phương Nga.

Diện đầm quá dài, Hương Tràm gặp sự cố ngã lăn trên sân khấu - Ảnh 13.

Hồ Quỳnh Hương cùng với Phương Nga.

Kết thúc chương trình, người nhận được điểm số cao nhất là thí sinh Phương Nga đến từ đội của Hồ Quỳnh Hương với 197 lượt bình chọn. Với chiến thắng này, Phương Nga là thí sinh thứ hai có mặt tại chung kết cuộc thi. Các thí sinh còn lại là Lê Yến, Diễm Mi, Tiến Tới và Phương Ly lần lượt nhận được điểm số là: 196, 195, 193, 192.

Diện đầm quá dài, Hương Tràm gặp sự cố ngã lăn trên sân khấu - Ảnh 14.

Phương Nga đội ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã xuất sắc giành được số điểm cao nhất và là thí sinh thứ 2 bước vào đêm chung kết.

Đêm bán kết cuối cùng của Ca sĩ giấu mặt sẽ diễn ra vào thứ 7 tuần sau ngày 23/9/2017 với sự xuất hiện của Ngọc Sơn, Giao Linh, Mạnh Đình, Phương Dung và Sơn Tuyền. Một đêm nhạc Bolero hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn đang chờ đợi khán giả.

Chia sẻ