Diễn biến bất ngờ trong vụ tình cũ của Choi Ji Woo bị tố cưỡng hiếp

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Tình tiết mới trong vụ nam diễn viên Lee Jin Wook có hành vi xâm hại tình dục đã thay đổi hoàn toàn cục diện của sự việc.

Thời gian qua, nam diễn viên Lee Jin Wook phải đối diện với rất nhiều áp lực từ phía dư luận khi bị cô A đứng ra tố cáo hành vi cưỡng hiếp ngay trong lần đầu 2 người gặp mặt. Nạn nhân này có đưa ra bằng chứng bao gồm hình ảnh bị bầm tím, trang phục bị rách, mẫu đồ lót tại hiện trường cho cảnh sát để phục vụ quá trình điều tra.

lee1
Lee Jin Wook gặp phải rất nhiều áp lực khi bị người phụ nữ A đứng ra tố cáo hành vi cưỡng dâm

Tuy nhiên đến ngày 24/7 vừa qua, luật sư đại diện cho cô A lại tuyên bố xin rút khỏi vai trò bào chữa vì những khác biệt với thân chủ của mình. Đến ngày 26/7, A được cho là đã thuê một luật sư mới. Thế nhưng theo thông tin từ tờ Disapatch, A nói với cảnh sát rằng không hề có sự ép buộc trong đêm xảy ra vụ việc với Lee Jin Wook. Sở cảnh sát Gangnam cũng đã tiến hành cuộc thẩm vấn thứ 4 với A.

lee2
Nguồn tin từ Dispatch cho biết A thừa nhận không có sự ép buộc trong đêm xảy ra vụ việc với Lee Jin Wook

Theo thông tin có được, cô này đã thừa nhận việc tố cáo Lee Jin Wook cưỡng dâm là sai. A trình bày trước cảnh sát: “Không hề có bất cứ sự ép buộc nào trong suốt những lần quan hệ với Lee Jin Wook”. 

Một người đại diện của cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh: “Lee Jin Wook đã được minh oan vụ cưỡng hiếp. A thừa nhận đã tố cáo sai. Chúng tôi hiện tại đang thảo luận về lệnh bắt giữ đối với cô A”.

Nguồn: Allkpop

Chia sẻ