Điểm tương đồng thú vị giữa Kate và Mary - 2 công nương xinh đẹp xuất thân bình dân

Quỳnh Trang,
Chia sẻ

Họ cách nhau tận 10 tuổi và sinh sống ở những vùng tách biệt nhau, thế nhưng công nương Mary người Đan Mạch và công nương Kate vùng Cambrige, Anh vẫn có những điểm tương đồng thú vị trong cuộc sống.

Công nương Mary và công nương Kate thường bị báo chí đem ra so sánh bởi họ đều là những người trong tương lai sẽ trở thành Hoàng hậu, họ lại cùng là những “thường dân” bất ngờ được bước chân vào gia đình Hoàng gia.
 

Cuộc sống của cả hai người đều rẽ sang bước ngoặt khi gặp gỡ vị hôn thê đặc biệt.
 
Mary Donaldson là con gái út của một gia đình 5 anh chị em không thuộc loại danh gia vọng tộc sinh sống tại Úc. Câu chuyện cổ tích của cô nàng luật sư 32 tuổi năm đó chỉ bắt đầu khi cô gặp chồng tương lai, Thái tử Freferik của Đan Mạch tại một quán rượu ở Sydney khi hoàng tử tới thăm nước Úc trong kỳ Thế vận hội Olympics mùa hè năm 2000. Cặp đôi đính hôn năm 2003 và kết hôn năm 2004. Nước Úc từng hãnh diện vì được làm thông gia với một hoàng tộc. Người dân Đan Mạch vui mừng vì đã có công nương thứ 2 của hoàng gia. Cuộc tình của họ rất được báo chí cả hai nước quan tâm và ví như câu chuyện cổ tích thời lãng mạn thời hiện đại giữa một hoàng tử và một thường dân.

Mười hai năm trôi qua, cặp đôi hoàng gia này đã có với nhau 4 đứa con xinh xắn, Christian 10 tuổi, Isabella 9 tuổi và cặp sinh đôi mới lên 5 Vincent và Josephine.
 
Gia đình đầy hạnh phúc của cặp đôi hoàng gia Đan Mạch.

Về phần Kate, cô xuất thân trong một gia đình Trung Anh hiện đại, những doanh nhân cần cù, chịu khó. Sinh ngày 9/1/1982, năm 14 tuổi, Kate được gửi tới trường Marlborough ở Wiltshire. Ở đây cô rất giỏi thể thao, môn khúc côn cầu, thành viên của đội quần vợt và đã từng đánh bại các chàng trai cùng trường môn nhảy cao. Nói đến thành tích học tập, Kate không phải là người nổi trội lắm. Theo một cô bạn học, "Kate cũng từng cấy ngực và diện đồ hở hang. Một trong những cô nàng khá quậy ở trường".

Con đường trở thành thành viên hoàng gia của Kate bắt đầu chậm hơn 1 năm so với Mary khi cô gặp hoàng tử William ở Đại học St Andrews, tại Scotland năm 2001. Trải qua biết bao thăng trầm suốt một thời gian dài, cặp đôi chính thức thông báo tin đính hôn vào năm 2010. Chưa đến một năm sau, Kate và William cùng nhau bước vào lễ đường thành hôn và hiện đã có 2 đứa trẻ là hoàng tử bé George, 3 tuổi và cô công chúa nhỏ mới lên 1 Charlotte. 
Hôn lễ thế kỉ năm nào của hoàng tử William và công nương Kate vẫn khiến người ta choáng ngợp khi nhớ lại.
 
Ở họ còn có nhiều điểm tương đồng khác như việc đều sở hữu mái tóc nâu duyên dáng, đức ông chồng là hoàng tử danh giá, và sở thích khá giống nhau về mặt thời trang. Hiện nay, công nương Mary của Đan Mạch và công nương Kate của Anh là những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên phương diện thời trang của Hoàng gia. Phong cách của họ được các tờ tạp chí rất quan tâm. Trong khi nhiều bà mẹ khác phải bỏ nhiều thời gian chật vật với váy áo mà trông vẫn không đâu vào đâu, cả Mary và Kate luôn xuất hiện trước công chúng với hình tượng thanh nhã, tinh tế,  mang đẳng cấp Hoàng gia nhưng không quá xa hoa, “sến sẩm”. Có vẻ như cả hai có “tâm linh tương thông” khi gu thẩm mỹ và ý tưởng thời trang của họ hầu như đều rất giống nhau. 
Dù là màu đỏ nổi bật,...
 
... hay màu xanh thanh nhã,
 
hay là những bộ váy có họa tiết phức tạp và rườm rà hơn một chút
 
thì trông cả hai người đều tỏa ra khí chất sang trọng và dịu dàng.

Cả hai còn được biết đến là những người phụ nữ có bản lĩnh thép, vô cùng mạnh mẽ. Bên cạnh việc thường xuyên hoàn thành tốt vai trò của một Công nương, Mary còn khiến không ít người nể phục khi bà thường xuyên tham gia vào các hoạt động quân sự của quân đội Đan Mạch trong vai trò là một Trung úy của Lực lượng phòng vệ. Công nương Mary gia nhập Lực lượng phòng vệ Đan Mạch vào năm 2008 và đến năm 2009 thì được phong hàm Trung úy. Các thành phần tham gia lực lượng này đều là tự nguyện và không được trả lương.

1
Cô được mệnh danh là " công nương thép"  của quân đội Đan Mạch.

Nhắc đến tình yêu của công nương Kate và hoàng tử William, ít ai biết được rằng họ đã phải vượt qua nhiều chông gai. Năm 2007, cặp đôi đã tạm chia tay trước những áp lực của giới báo chí và dư luận. Nhớ lại thời điểm đó, thay vì buồn bã ủ rũ sau khi chia tay William, Kate đã quyết tâm thực hiện những điều ý nghĩa hơn. Cô ngay lập tức đi cùng với mẹ đến Ireland tham quan một triển lãm nghệ thuật, rồi sau đó bay đến Ibiza với anh trai cô, James. Quay trở lại London, cô dành thời gian bên em gái Pippa. Kate thực sự rất bản lĩnh và độc lập. Khi không tiệc tùng với bạn bè, cô đã dành thời gian để học thêm và phát triển bản thân, cô làm bất cứ thứ gì có thể để dứt ra khỏi suy nghĩ về việc chia tay  William. Nhưng ngay cả khi ở xa nhau, họ vẫn dành cho nhau nhiều cảm xúc hơn bao giờ hết. Vì vậy, sau tám tuần chia tay, William và Kate đã trở lại trong vòng tay nhau. Sau tất cả những khó khăn, cả hai đã đi đến quyết định dành quãng đời còn lại cùng nhau.

2

Sau tất cả, những người yêu nhau lại trở về với nhau.

Công nương Mary và công nương Kate đã gặp nhau trong một vài dịp đặc biệt. Hầu hết họ đều niềm nở chào đón lẫn nhau, cùng nhau trò chuyện và cười đùa vui vẻ. Ngoài ra, họ còn mang ngoại hình giống nhau đến nỗi có một số người đã từng tự hỏi công nương Kate liệu có chị em gái sinh đôi hay không.
 
Ngoài sở thích, vẻ bề ngoài của họ nhiều lúc còn khiến nhiều người nhầm lẫn.
   
Nguồn: Dailymail

Chia sẻ