Diễm My: Cô nàng đã có lúc phát điên vì không mặc vừa bộ đồ mình yêu thích

Hai Tu ,
Chia sẻ

Tự nhận mình thuộc tạng người dễ tăng cân, đã có lúc Diễm My cảm thấy phát điên vì quá béo. Tuy nhiên cô nàng đã lấy lại tự tin nhờ cách chọn trang phục khéo léo để che đi nhược điểm của mình.

Vóc dáng, hay chuyện chọn trang phục thế nào hơp với thân hình của mình, có phải là điều các nàng quan tâm trên hết. Nếu may mắn sở hữu thân hình thon gọn hoàn hảo thì mọi chuyện lại trở nên quá đỗi đơn giản, nhưng nếu sở hữu một thân hình chưa thực sự thon gọn, dễ tăng cân bạn sẽ chọn và diện đồ thế nào?

Nhân vật của chuyên mục Quý cô Đẹp ngày hôm nay là một cô nàng sở hữu thân hình như vậy, cô nàng tự nhận xét mình hơi béo và rất dễ tăng cân, nhưng không vì thế mà quý cô này thiếu tự tin mỗi lần xuất hiện. Diễm My - hiện đang là Phát thanh viên kiêm phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam là quý cô chúng tôi muốn giới thiệu ngày hôm nay. Đặc thù công việc thường xuyên phải xuất hiện, giao tiếp với rất nhiều người, nhưng Diễm My luôn biết cách dùng trang phục để che giấu nhược điểm để mình luôn duyên dáng và xinh đẹp nhất có thể trong mắt người đối diện. Cùng trò chuyện với quý cô đặc biệt này, lắng nghe những chia sẻ của Diễm My về phong cách của mình nhé!
 

Thông tin nhân vật: Lý Diễm My

Nghề nghiệp: Phát thanh viên kiêm phóng viên tại Trung tâm Truyền hình thông tấn, Thông tấn xã Việt Nam

Sinh năm: 1992

Hiện đang độc thân


1. Chào bạn, bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân với độc giả Afamily chứ? 

Xin chào độc giả của Afamily, Mình là Lý Diễm My hiện đang công tác tại Trung tâm Truyền hình thông tấn, Thông tấn xã Việt Nam. Công việc hiện tại của mình là Phát thanh viên kiêm phóng viên truyền hình. Sở thích của mình là làm đẹp và chăm sóc da. 

Diễm My

Diễm My

Diễm My

Diễm My

2. My là một phát thanh viên kiêm phóng viên truyền hình, một công việc khá năng động, và không phải gắn liền quá với đồng phục nhỉ! 

Đúng vậy! phóng viên thì nên năng động và gọn gàng. Vì hay phải di chuyển đi lại nhiều nơi nên đồng phục gò bó thì có lẽ là không phù hợp với công việc rồi. Chỗ mình làm cũng không yêu cầu khắt khe về trang phục. Nên hầu như mọi người đều ăn mặc tự do thoải mái. Nhưng đừng quần đùi áo hai dây đi làm là được.

3. Có gì khác nhau giữa trang phục lên hình và trang phục khi là một phóng viên ra ngoài tác nghiệp? 

Là một phóng viên, tính chất công việc cần sự năng động vì hay phải di chuyển nhiều nơi. Do đó trong cách lựa chọn trang phục khi đi tác nghiệp mình ưu tiên những bộ đồ thoải mái, basic nhưng vẫn tinh tế và lịch sự. Ví dụ như quần jeans áo phông hay áo sơ mi với chân váy... để tiện đi lại hay gặp gỡ đối tác. Khi lên hình, thì không thể ăn mặc tùy tiện thoải mái như bên ngoài rồi. Cũng tùy từng nội dung chương trình mà mình lựa chọn trang phục sao cho phù hợp. Ví dụ khi lên hình bản tin thời sự thì áo vest, áo sơmi chân váy chữ A, hay những bộ đầm có tay dài quá khuỷu, không hở hang là quy định về trang phục khi lên hình. Thường thì mình sẽ may những chiếc áo vest không cổ màu sắc sặc sỡ cho trẻ trung, còn đầm khi lên hình thì mình hay mặc những chiếc đầm ôm, thiết kế hơi hướng retro 1 chút như vậy khi lên hình người sẽ lên form hơn và nhìn đứng đắn nghiêm túc hơn. 

Diễm My

Diễm My

Diễm My

Diễm My

4. My nghĩ sao về vóc dáng của mình? Và bạn có bí quyết gì chia sẻ về cách lựa chọn trang phục để che đi nhược điểm "tròn trịa" của mình không?

Nói chung là mình lúc nào cũng thấy là mình béo (cười lớn). Mình thuộc tạng người dễ tăng cân. Chỉ cần ăn uống thoải mái 1 chút không kiêng khem thì chắc chắn 1 tuần cũng tăng được 2 kg.  Khi lựa chọn trang phục thì mình khá truyền thống, mình không hay mặc những trang phục phá cách hay quá hở hang sẽ lộ ra những khuyết điểm cơ thể mình. Hiện tại thì mình cũng đang đặt mục tiêu cho bản thân là trong năm nay sẽ cố găng giảm cân để người gầy hơn và thử mặc những trang phục hay phong cách thời trang khác để thay đổi.

Mình cũng không có quá nhiều bí quyết trong cách chọn trang phục, bạn biết đấy "xấu che tốt khoe", mình luôn chọn những trang phục vừa giúp mình tôn nước da trắng, lại vừa giúp mình che đi thân hình tròn trịa. Nhược điểm cơ thể là có phần mũm mĩm nên mình thường chọn những kiểu váy suông đơn giản, mình không chọn những món đồ quá ôm sát. Sơ mi kiểu dáng basic cùng chân váy midi ôm vừa phải cạp cao là set đồ mà mình hay lựa chọn. Phần chân váy eo cao giúp vòng 2 của mình trông thon gọn hơn, còn lý cho chọn chân váy midi là để che bớt phần bắp chân có phần mũm mĩm. Thực sự mà nói thì bí quyết chọn đồ đó chính là bạn cần phải hiểu bản thân mình, biết mình mặc gì thì đẹp, mặc gì thì trông không đẹp.

Diễm My

Diễm My

Diễm My

 5. Có những loại trang phục bạn không bao giờ mặc tới không?

Chắc chắn là có rồi. Áo quây hay những trang phục kiểu phô diễn cơ thể quá đá thì mình không bao giờ mặc tới đâu. Thứ nhất là cơ thể mình không phù hợp vì mình quá béo và thứ hai là nó cũng không hợp với phong cách mà mình hướng đến. Mình muốn hướng đến 1 phong cách trẻ trung, văn minh, tinh tế và nữ tính bắt mắt.  

 6. Có bao giờ bạn mua về một món đồ nhỏ hơn size của mình để lấy đó làm mục tiêu giảm cân mặc vừa nó không?

Cái cảm giác mà mình thích 1 bộ đồ đến phát điên nhưng vì quá béo không mặc được thì đúng là nó ám ảnh lắm. Thi thoảng mình cũng mua 1 món đồ nhỏ size để thách thức bản thân giảm cân. Cảm giác chiến thắng cân năng thực sự rất tuyệt vờ. Lúc trước có thời điểm mình nặng tới 57kg. Thực sự đó là quãng thời gian áp lực nhất với mình vì mình không thể mặc được những bộ đồ mà mình yêu thích, mình thấy bản thân luôn nặng nề và xấu xí. Cộng với việc khi lên hình bạn sẽ béo hơn ở bên ngoài. Nên hồi đó mình đã phải giảm 7kg để lên hình 1 chương trình mình chuẩn bị tiếp nhận. Thực sự là quãng thời gian vất vả. Hiện tại thì mình cũng đang phải chiến đấu nhiều với cân nặng vì công việc của mình rất cần đến hình thức không được để bản thân quá béo lên hình sẽ rất xấu và già.

Diễm My

Diễm My

Diễm My

Cảm ơn bạn về buổi trò chuyện thú vị này, chúc Diễm My luôn trẻ trung, duyên dáng và thành công trong công việc và cuộc sống của mình nhé!


Thực hiện: Hai Tu
Ảnh: Luke Hguyễn
Chia sẻ