Điểm chuẩn đầu vào lớp 10 tại Hà Nội: Vì sao nơi cao chót vót, chỗ thấp lè tè?

Đỗ Hợp,
Chia sẻ

Tối 28/06, Sở GD&ĐT Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2022. Theo đó, nhiều trường có mức điểm cao trên 50 điểm thì có trường chuẩn rất thấp chỉ 18,05 điểm.

Theo bảng điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2022 vừa được Sở GD&ĐT thành phố Hà Nội công bố, những trường THPT "top" đầu ở nội thành có mức điểm chuẩn rất cao thì có điểm chuẩn đầu vào lớp 10 rất thấp. Thậm chí chỉ hơn 3 điểm/môn là trúng tuyển.

Trường THPT công lập của Hà Nội có điểm chuẩn cao nhất trong mùa tuyển sinh năm học 2021-2022 là trường THPT Chu Văn An với mức điểm chuẩn 53,30. Tiếp đó là: THPT Kim Liên: 50.25; THPT Yên Hòa: 50.00; THPT Lê Quý Đôn-Hà Đông: 49.40; THPT Phan Đình Phùng: 49.10; THPT Nguyễn Thị Minh Khai: 49.00; THPT Thăng Long: 48,25; THPT Nguyễn Gia Thiều: 48.75; THPT Nhân Chính: 48.00…

Theo cách tính điểm xét tuyển của Hà Nội (Toán và Ngữ văn hệ số 2, Tiếng Anh và Lịch sử hệ số 1), những thí sinh trúng tuyển Trường THPT Chu Văn An với điểm chuẩn 53,3 phải đạt trung bình 8,88 điểm mỗi môn. Muốn vào THPT Kim Liên hay THPT Yên Hòa, thí sinh phải có mức điểm trung bình mỗi môn đạt phải hơn 8 điểm trở lên.

Top 10 trường THPT của Hà Nội có điểm chuẩn đầu vào cao nhất:

Số TT

Tên trường

Điểm chuẩn

1

THPT Chu Văn An

53,3

2

THPT Kim Liên

50,25

3

THPT Yên Hòa

50

4

THPT Lê Quý Đôn-Hà Đông

49,4

5

THPT Phan Đình Phùng

49,1

6

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

49

7

THPT Nguyễn Gia Thiều

48,75

8

THPT Thăng Long

48,25

9

THPT Việt Đức

48,25

10

THPT Nhân Chính

48

Ngược lại, nhiều trường THPT của Hà Nội có điểm chuẩn đầu vào thấp như trường THPT Bất Bạt và THPT Minh Quang- Ba Vì điểm trúng tuyển là 18,05, THPT Nguyễn Văn Trỗi- Chương Mỹ: 20 điểm,…Như vậy, thí sinh chỉ cần điểm trung bình các môn khoảng trên 3 điểm là đỗ.

Top 10 trường THPT của Hà Nội có điểm chuẩn đầu vào thấp nhất:

Điểm chuẩn đầu vào lớp 10 tại Hà Nội: Vì sao nơi cao chót vót, chỗ thấp lè tè? - Ảnh 2.

Điểm chuẩn chênh lệch, năm nào cũng có?

Theo công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của các tỉnh thành trong cả nước năm 2020, điểm trúng tuyển nhiều trường thấp "tới đáy" khi chỉ lấy 2,9 điểm cho 3 môn thi trong khi đó điểm chuẩn có trường cao chót vót, trên 40 điểm.

Năm 2020, điểm trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập ở Thanh Hóa khiến nhiều người bất ngờ khi 55/88 trường có mức dưới 20 điểm.

Đặc biệt, có những trường điểm chuẩn nằm ở “đáy”, học sinh chỉ đạt trung bình dưới 1 điểm/môn vẫn trúng tuyển đó là trường THPT Lang Chánh (huyện Lang Chánh). Điểm Toán và Văn nhân hệ số 2. Như vậy, thí sinh chỉ cần đạt trung bình 0,58 điểm/môn đã trúng tuyển vào trường này.

Tại Hà Nội, điểm chuẩn của nhiều trường chỉ đạt 12,5 điểm đã đỗ. Các trường điểm chuẩn thấp như THPT Đại Cường: 12,5 điểm; THPT Lưu Hoàng: 13; THPT Mỹ Đức C: 16,5 điểm,..

So với năm 2019, điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2020-2021 của Hà Nội giảm mạnh. Việc điểm chuẩn giảm xuất phát từ việc thay đổi trong cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10.

Năm 2020, Sở GDĐT Hà Nội quy định điểm xét tuyển theo nguyên tắc: Điểm môn Toán + Ngữ văn (hệ số 2) và điểm môn Ngoại ngữ (hệ số 1) + điểm ưu tiên (nếu có).

Trước vấn đề điểm chuẩn giữa nhiều trường quá chênh lệch, TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội đồng giáo dục, đồng sáng lập trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) từng nêu ý kiến: chúng ta cần thừa nhận một điều, chất lượng chung của giáo dục là không đồng đều. Những vùng sâu vùng xa, nhất là những vùng không được đầu tư về giáo viên thì chất lượng đến đâu là trân trọng đến đấy thôi. Ngành giáo dục phải có trách nhiệm “đẩy” những vùng này lên.

Sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh cần làm gì?

Sau khi biết điểm chuẩn, học sinh đối chiếu với điểm thi của mình và cần ghi nhớ nguyên tắc xét tuyển vào trường trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 để nắm rõ quyền lợi.

Cụ thể, nếu học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, thì được xét tuyển nguyện vọng 2, nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường ít nhất 1,0 điểm.

Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 thì sẽ được xét tuyển nguyện vọng 3, nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường ít nhất 2,0 điểm.

Khi hạ điểm chuẩn, các trường trung học phổ thông công lập được phép nhận học sinh có nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 đủ điều kiện trúng tuyển.

Học sinh đến trường trung học cơ sở - nơi học lớp 9 để nhận hồ sơ và Giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022. Học sinh trúng tuyển vào trường trung học phổ thông phải làm thủ tục xác nhận nhập học bằng một trong hai hình thức: Trực tiếp hoặc trực tuyến.

Chia sẻ