Địch thủ của Phạm Hương năm nào: Xuất thân danh giá, học cực giỏi nhưng vì 1 chia sẻ về cách dạy con mà gặp quá trời tranh cãi

Thanh Hương,
Chia sẻ

Chia sẻ về cách dạy con tự lập của người đẹp sinh năm 1992 khiến dư luận chia làm 2 phe đồng tình và phản đối.

Năm 2016, The Face mùa 1 lên sóng với sự góp mặt của 3 mentor đình đám là: Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê, Phạm Hương. Chương trình nhận được nhiều sự chú ý của dư luận, đặc biệt là những màn đấu khẩu gay gắt của bộ đôi Lan Khuê - Phạm Hương. Đã 4 năm trôi qua, cuộc sống của bộ đôi kỳ phủng địch thủ năm nào đều đã thay đổi.

Cả hai đều đã lập gia đình và có hạnh phúc viên mãn bên chồng con. Đặc biệt Lan Khuê khiến khán giả bất ngờ nhất về sự lột xác: Từ cô gái có vẻ ngoài mọt sách đến người mẫu tiếng tăm, rồi trở thành nàng dâu hào môn. Đây quả là quá trình ấn tượng. 

Địch thủ của Phạm Hương năm nào: Xuất thân danh giá, học còn cực giỏi nhưng vì 1 chia sẻ về cách dạy con mà gặp quá trời tranh cãi - Ảnh 1.

Bộ ba Lan Khuê - Hồ Ngọc Hà - Phạm Hương.

Xuất thân từ gia đình tri thức, bản thân cũng học cực giỏi

Lan Khuê tên thật là Trần Ngọc Lan Khuê, sinh năm 1992 tại TP.HCM. Nữ người mẫu sinh ra trong một gia đình nho giáo, có truyền thống hiếu học. Bố mẹ cô đều là giảng viên trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Còn ông cô chính là hiệu trưởng đầu tiên của ngôi trường đại học danh tiếng này - GS, Nhà giáo nhân dân Trần Thanh Đạm.

GS Trần Thanh Đạm là một gương mặt tiêu biểu của giáo dục và văn hóa thời kháng chiến – cách mạng. Ông từng có 10 năm giữ vị trí Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm TP.HCM, làm giảng viên, nghiên cứu, lý luận văn học. Sau đó giáo sư là Ủy viên Hội đồng Lý luận - Phê bình Văn học Nghệ thuật trung ương. Cô ruột của Lan Khuê cũng là giảng viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.

Gia đình danh giá của Lan Khuê. 

Địch thủ của Phạm Hương năm nào: Xuất thân danh giá, học còn cực giỏi nhưng vì 1 chia sẻ về cách dạy con mà gặp quá trời tranh cãi - Ảnh 4.

Lan Khuê từng nằm trong đội tuyển môn Văn của trường.

Bản thân Lan Khuê cũng có thành tích học tập rất xuất sắc. Cô có 12 năm liền đạt danh hiệu Học sinh giỏi. Thời cấp 3, nữ người mẫu từng học tại trường THPT Nguyễn Thị Diệu. Năm lớp 12, Lan Khuê được lên tờ báo của trường ở mục "Những bông hoa học tốt" nhờ thành tích giải III học sinh giỏi Văn cấp thành phố năm học 2009 - 2010. 

Tốt nghiệp phổ thông, Lan Khuê thi vào khoa Ngữ văn Đức, trường ĐH KHXH&NV TP.HCM với số điểm khá cao. Tuy nhiên đam mê nghệ thuật khiến cô rẽ hướng sang nghiệp người mẫu. Được biết Lan Khuê có thể nói thành thạo cả tiếng Anh và tiếng Đức. 

Gây tranh cãi vì chia sẻ cách nuôi dạy con 

Sau khi lên xe hoa với John Tuấn, Lan Khuê có trái ngọt là bé trai Conor. Trên facebook cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh, câu chuyện đáng yêu về cậu quý tử đầu lòng nhưng luôn khéo léo che mặt. Nữ người mẫu cũng chia sẻ luôn về quan điểm dạy con. 

Địch thủ của Phạm Hương năm nào: Xuất thân danh giá, học còn cực giỏi nhưng vì 1 chia sẻ về cách dạy con mà gặp quá trời tranh cãi - Ảnh 5.

Theo đó, Lan Khuê chú trọng dạy con trai tính tự lập từ nhỏ. Nếu ông xã John Tuấn Nguyễn luôn cưng chiều và nôn nóng mỗi khi con khóc thì Lan Khuê thể hiện quan điểm trái ngược. Cô không nuông chiều mà cứ để con khóc chứ không vội dỗ ngay. Điều này giúp nàng Hoa khôi Áo dài vừa rèn được sự tự lập cho con, vừa đỡ vất vả trong việc chăm nuôi.

Tuy nhiên phương pháp dạy dỗ con của Lan Khuê lại gặp phải nhiều ý kiến trái chiều. Có cư dân mạng cho rằng cô không nên để con khóc như vậy vì sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của bé. 

Địch thủ của Phạm Hương năm nào: Xuất thân danh giá, học còn cực giỏi nhưng vì 1 chia sẻ về cách dạy con mà gặp quá trời tranh cãi - Ảnh 6.

Chia sẻ