Dịch Ebola có thể sẽ kéo dài thêm 12 đến 18 tháng nữa

NN,
Chia sẻ

Đại dịch Ebola đang hoành hành tại Tây Phi được các nhà khoa học Mỹ dự đoán có thể kéo dài thêm từ 12 đến 18 tháng.

Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ về dịch bệnh Ebola cho thấy viễn cảnh kém lạc quan hơn rất nhiều so với dự đoán của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Theo đó, các nhà khoa học Mỹ dự đoán đại dịch chết người này sẽ còn kéo dài thêm từ 12 đến 18 tháng nữa. Trong khi vào tháng trước, WHO dự đoán dịch Ebola sẽ kết thúc trong vòng 9 tháng với tổng số 20.000 ca nhiễm bệnh.

Dịch Ebola có thể sẽ kéo dài thêm 12 đến 18 tháng nữa 1
Một phụ nữ Liberia đi ngang qua một người đàn ông nghi nhiễm Ebola nằm ngay giữa đường.


Hiện tại, Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) đang bắt đầu các chiến dịch tuyên truyền cho cộng đồng càng sớm càng tốt.

Giám đốc của CDC, Tiến sĩ Thomas R Frieden, cho hay tình hình đang trở nên xấu đi và bắt đầu mất kiểm soát trong tháng này.

Không giống như các dịch bệnh trước đó thường chỉ giới hạn ở khu vực nông thôn, đại dịch Ebola hiện tại đang lây lan một cách nhanh chóng ngay cả ở những thành phố đông dân cư như Monrovia, thủ đô của Liberia.

Tốc độ lây lan này thậm chí còn đang có chiều hướng gia tăng khi số ca nhiễm mới theo báo cáo gần đây nhất tại Liberia đã tăng thêm 400 trường hợp, gấp đôi con số báo cáo của tuần trước nữa.

Dịch Ebola có thể sẽ kéo dài thêm 12 đến 18 tháng nữa 2
Nhân viên y tế đang đưa thi thể một bệnh nhân Ebola đi chôn.

 
WHO cũng thừa nhận có lẽ đã đánh gia thấp về số ca nhiễm và tử vong do dịch bệnh Ebola. Với số ca tử vong vì Ebola ở Tây Phi tăng cao trong tuần trước, WHO cho hay cần thêm ít nhất 500 chuyên gia y tế nước ngoài tới vùng dịch.

Trước tình hình đó, Cuba đã tuyên bố sẽ triển khai đưa 165 nhân viên y tế tới Sierra Leone vào tháng tới. Đây là đội ngũ y bác sĩ nước ngoài lớn nhất được cử tới tâm dịch Ebola tính tới thời điểm này.

Trong tuần này, quân đội Mỹ cũng sẽ xây dựng bệnh viện dã chiến trị giá 22 triệu USD với 25 giường bệnh tại Liberia để chăm sóc các nhân viên y tế nhiễm bệnh.

Pháp cho hay sẽ cử 20 chuyên gia về thảm họa sinh họa đến Guinea. Anh cũng sẽ xây dựng một bệnh viện 62 giường bệnh tại Sierra Leone.

(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ