Dịch Corona: Từ chiếc khẩu trang y tế đến 'lá chắn 3 lớp' tạo nên 11 bộ trắc nghiệm có một không hai

Diên Vỹ,
Chia sẻ

Cách tạo ra 11 bộ câu hỏi này là độc nhất vô nhị, tương tự như kết cấu của một chiếc khẩu trang y tế 3 lớp.

Từ chiếc khẩu trang y tế...

Kể từ khi virus Corona bắt đầu hoành hành, hình ảnh chiếc khẩu trang y tế bỗng trở thành một trong những "biểu tượng" cho cuộc chiến khốc liệt trên toàn thế giới nhằm kiểm soát dịch bệnh, tránh lây lan, bùng phát mạnh trong cộng đồng. 

Nói về vai trò của chiếc khẩu trang y tế, Ths.BS Lại Thanh Hà, Trưởng Khoa Khám bệnh Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), cho hay không phải nhất thiết tìm mua bằng được khẩu trang N95 để phòng bệnh viêm phổi cấp do virus Corona, vì loại khẩu trang y tế dùng một lần nếu đúng cách cũng có thể ngăn ngừa được virus này.

Bởi vì, kích thước của virus corona khá lớn 150-200nm (nano mét), các virus này chủ yếu cư trú trong giọt nước bọt lớn nên dùng khẩu trang y tế một lần là cách phòng bệnh đơn giản và hiệu quả. Tuy nhiên, cần phải lưu ý đeo khẩu trang đúng quy cách che kín miệng qua cằm, chỉ dùng một lần, tháo khẩu trang và thả ngay vào thùng rác.

Dịch Corona: Từ chiếc khẩu trang y tế đến lá chắn 3 lớp tạo nên 11 bộ trắc nghiệm có một không hai - Ảnh 1.

Bác sĩ Trần Thu Nguyệt, Viện Y học ứng dụng Việt Nam, cho biết khẩu trang y tế bằng vải không dệt thông thường có 3 lớp với công dụng khác nhau:

- Lớp ngoài có đặc tính chống thấm nước, giúp ngăn cản hiệu quả các hạt chất lỏng văng ra khi người bệnh hắt-xì, ho, thở mạnh... Mặt ngoài thường có màu xanh blue nhạt để dễ phân biệt, đeo khẩu trang đúng là để lớp màu quay ra ngoài.

- Lớp trong luôn có màu trắng rất dễ phân biệt với lớp ngoài. Mặt vải quay vào trong, sát với da mặt nên phải tinh khiết mịn màng, không xơ sợi sùi lông gây khó chịu. Ngoài ra phải có tính thấm nước nhằm hút mồ hôi tạo sự thoải mái cho người sử dụng.

- Lớp giữa có tác dụng ngăn các hạt dịch văng bắn và phải lọc được bụi, vi khuẩn. Đây chính là lớp quyết định chất lượng khẩu trang. Một lớp lọc "đúng chuẩn" phải để không khí dễ đi qua, tạo sự thoáng khí cho người dùng, nhưng lại phải có kết cấu đủ để lọc được các hạt bụi, vi khuẩn có kích thước cực nhỏ. 

Đến "lá chắn 3 lớp" tạo nên 11 bộ trắc nghiệm có một không hai!

Đó là chuyện về chiếc khẩu trang, còn trong mặt trận tuyên truyền giúp cộng đồng chống dịch, chiến dịch "Lá chắn Virus Corona" trên mạng xã hội Lotus đang bước vào giai đoạn cao trào nhất, với sự xuất hiện của hệ thống 11 bộ trắc nghiệm về 11 tình huống thường gặp nhất trong cuộc sống và cách ứng xử để mỗi người có đủ kiến thức, tạo cho mình một "lá chắn" mạnh mẽ chống bị lây nhiễm - chống lây nhiễm virus Corona. 

Chỉ cần bấm vào địa chỉ challenge.lotus.vn/lachanviruscoronabất kỳ ai cũng được làm ngay 2 bộ câu hỏi cơ bản nhất: "Bạn đã rửa tay đúng cách chưa", và, "Bạn đã đeo khẩu trang đúng cách chưa"? 

Tiếp đó, để làm trọn vẹn 11 bộ trắc nghiệm (mỗi bộ chỉ trên dưới 10 tình huống sát sườn, thiết thực nhất), bạn cần dành một phút tải và cài đặt ứng dụng Lotus trên điện thoại (bấm vào đây). Bởi lẽ, ứng dụng Lotus là nơi duy nhất cho đến thời điểm này giúp cho bạn có một hệ thống kiến thức phòng dịch đúng, đủ, kịp thời như thế. 

Dịch Corona: Từ chiếc khẩu trang y tế đến lá chắn 3 lớp tạo nên 11 bộ trắc nghiệm có một không hai - Ảnh 4.

11 bộ câu hỏi trắc nghiệm về virus Corona - bấm vào đây.

Đặc biệt, cách tạo ra 11 bộ câu hỏi này cũng là độc nhất vô nhị. Tương tự kết cấu của một chiếc khẩu trang y tế, quy trình xây dựng 11 bộ câu hỏi giống như một "lá chắn 3 lớp" gồm: 

- Lớp thứ nhất: Đây là những tình huống mà các chuyên gia, bác sĩ đã trả lời trên báo chí, trên mạng xã hội, được xác thực là do chính chuyên gia hoặc bác sĩ đó nói. Do đó, những tình huống hỏi - đáp này là rất đáng tin cậy. Chỉ có điều, chúng xuất hiện rất tản mạn. 

- Lớp thứ hai: Đội ngũ biên tập viên giàu kinh nghiệm sẽ dồn tâm, dồn sức để tập hợp lại tất cả thông tin quý giá nêu trên vào một "kho" chung, một cách nghiêm túc và cẩn trọng. 

- Lớp thứ ba: Toàn bộ những câu hỏi - đáp này sau đó được gửi cho nhiều chuyên gia đầu ngành để thẩm định, kiểm tra chéo. Đó là các chuyên gia: PGS.TS Nguyễn Huy Nga - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng; PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - nguyên Trưởng khoa Nhi BV Bạch Mai; PGS.TS Đỗ Duy Cường - Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới BV Bạch Mai; ThS.BSCKII Nguyễn Trung Cấp - Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương; BS Trương Hữu Khanh - Trưởng khoa Nhiễm - Nội Thần kinh BV Nhi đồng TPHCM; TS Nghiên cứu ung thư Nguyễn Hồng Vũ; TS.BS Nguyễn Kiên Cường - Chủ nhiệm Khoa Vệ sinh Quân đội, Viện Y học dự phòng Quân đội.

Đến đây, bạn đã hình dung được rõ ràng quy trình để tạo ra 11 bộ trắc nghiệm vô cùng thú vị và hữu ích này rồi phải không? Bấm vào banner bên dưới để cùng khám phá nhé! 

Dịch Corona: Từ chiếc khẩu trang y tế đến lá chắn 3 lớp tạo nên 11 bộ trắc nghiệm có một không hai - Ảnh 5.


Chia sẻ