Dị ứng thức ăn – mối nguy hiểm tiềm ẩn ngay cả trong các khu vui chơi mà nhiều bố mẹ không thể ngờ tới

Thu Phương,
Chia sẻ

Con trai bất ngờ bị dị ứng thức ăn khi đang chơi trong nhà bóng, mẹ trẻ cảnh báo thói quen mang đồ ăn vào khu vui chơi có thể đe dọa tới sức khỏe của trẻ.

Chị Mia Williams (Singapore) chia sẻ trường hợp sốc phản vệ của cậu con trai Elijah và nguyên nhân thì rất ít bậc cha mẹ có thể ngờ tới. Trong một lần đưa con đến khu vui chơi, khi bé đang chơi trong nhà bóng thì bất ngờ có biểu hiện dị ứng, vùng mặt, cằm và cổ nổi nốt mẩn đỏ, cơ thể bé cũng phát ban dị ứng. Ngay lập tức chị Mia đã phát hiện hóa ra con đã lấy đồ ăn của ai đó để lại trong khu vui chơi và ăn. Trong khi con trai chị vốn bị dị ứng nặng với sữa, trứng và đậu phộng. Có thể con đã vô tình ăn phải 1 trong những thực phẩm đó mà không biết nó nguy hiểm tới sức khỏe của con.

Dị ứng thức ăn – mối nguy hiểm tiềm ẩn ngay cả trong các khu vui chơi mà nhiều bố mẹ không thể ngờ tới - Ảnh 1.

Hình ảnh dị ứng đáng sợ của bé Elijah.

Ngay lập tức chị Mia chia sẻ câu chuyện của con trai mình lên mạng xã hội để cảnh báo tới các bậc cha mẹ nên chú ý tới con em mình mỗi khi đến các khu vui chơi, nhất là với những bé có cơ địa dị ứng. Ít ai ngờ rằng bé lại bị dị ứng thức ăn ngay trong khu vui chơi – nơi mà cha mẹ cho rằng chỉ có đồ chơi và không thể có đồ ăn.

Có thể ai đó đã bỏ lại đồ ăn thừa ngay trong khu vui chơi và bé Elijah đã lấy và ăn. Rất may cậu bé đang dần hồi phục trở lại, nhưng có lẽ người mẹ trẻ sẽ không thể lơ là mỗi khi đưa con đi đâu, kể cả là nhà bóng hay bất cứ sân chơi nào.

Dị ứng thức ăn – mối nguy hiểm tiềm ẩn ngay cả trong các khu vui chơi mà nhiều bố mẹ không thể ngờ tới - Ảnh 2.

Có ai đó đã bỏ lại đồ ăn thừa ngay trong khu vui chơi và bé Elijah vô tình lấy và ăn phải khiến cho cơ thể bị dị ứng.

Một sự việc đáng tiếc khác cũng xảy ra hồi tháng 1/2019, bé trai Camron Jean Pierre 11 tuổi (New York, Mỹ) đã tử vong khi vô tình ngửi mùi cá nấu chín và bị sốc phản vệ. Lúc mới ngửi thấy mùi cá nấu chín, bé có biểu hiện thở khò khè, dị ứng khắp người. Mặc dù được bố nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng bé đã không thể qua khỏi.

Hồi tháng 7/2017, bé Marcus 3 tuổi trong khi đang đi cùng bố mẹ trên chuyến bay từ Singapore đến Melbourne, Úc thì bị dị ứng. Mẹ bé xác định con bị dị ứng với đậu phộng nhưng trên chuyến bay này, bé không hề ăn 1 hạt nào. Sau quá trình tìm hiểu, nguyên nhân được xác định là các gói đậu phộng do các hành khách trên chuyến bay bóc ăn có hạt bụi đậu phộng bay văng ra khiến bé trai hít phải và phản ứng dị ứng.

Dị ứng thức ăn – mối nguy hiểm tiềm ẩn ngay cả trong các khu vui chơi mà nhiều bố mẹ không thể ngờ tới - Ảnh 3.

Đậu phộng là một trong những "thủ phạm" gây dị ứng phổ biến ở trẻ nhỏ (Ảnh minh họa)

Dị ứng thức ăn xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với những thành phần "lạ" trong một hoặc nhiều loại thực phẩm nào đó. Dị ứng thức ăn thường gặp ở trẻ có cơ địa dị ứng, tức nồng độ kháng thể IgE trong máu cao hơn bình thường. Trẻ bị dị ứng thức ăn có thể xảy ra sau vài phút hoặc vài giờ sau khi ăn.

Một số loại thực phẩm trẻ nhỏ dễ bị dị ứng nhất như sau:

- Sữa

- Trứng

- Đậu phộng

- Đậu nành

- Lúa mì

- Các loại hạt (óc chó, hạt điều…)

- Cá

- Động vật có vỏ (tôm, cua, ốc…)

Trên cơ thể trẻ, phản ứng dị ứng có thể ảnh hưởng tới 4 khu vực chủ yếu sau:

- Da: Nổi ban đỏ, mề đay, ngứa quanh miệng, trong miệng hoặc ban đỏ toàn thân, sung phù môi, quanh mắt, phù mặt hoặc toàn thân.

- Đường tiêu hóa: Đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy.

- Đường hô hấp: Sổ mũi, nghẹt mũi, hắt hơi, ho, khò khè, khó thở.

- Hệ tim mạch: Chóng mặt hoặc ngất xỉu.

Dị ứng thức ăn – mối nguy hiểm tiềm ẩn ngay cả trong các khu vui chơi mà nhiều bố mẹ không thể ngờ tới - Ảnh 4.

Một số biểu hiện giúp cha mẹ phát hiện con bị dị ứng:

- Khò khè, khó thở.

- Cảm giác mắc ở cổ.

- Khàn tiếng, khó nói.

- Ho, ngạt mũi.

- Đau bụng, buồn nôn, nôn.

- Tim đập nhanh, mạch nhanh.

- Phát ban, nổi mẩn, ngứa.

Trong trường hợp dị ứng nặng, trẻ có thể bị co thắt phế quản, tụt huyết áp, các triệu chứng này thường xuất hiện và tiến triển nhanh, nặng gây nguy hiểm tính mạng trẻ. Đây còn được gọi là sốc phản vệ và nếu không phát hiện, xử lý kịp thời, trẻ có thể tử vong.

Nguồn: Parent, Health

Chúng tôi đứng về phía Văn Mai Hương.

Phụ nữ phải được tôn trọng và bảo vệ quyền an toàn dù ở bất cứ đâu. Phát tán những hình ảnh riêng tư và nhạy cảm của phụ nữ, dù bất cứ lý do gì đều không được chấp nhận. Chúng ta hãy cùng đứng về phía Văn Mai Hương và chung tay bảo vệ phụ nữ, vì một xã hội văn minh hơn.

Dị ứng thức ăn – mối nguy hiểm tiềm ẩn ngay cả trong các khu vui chơi mà nhiều bố mẹ không thể ngờ tới - Ảnh 7.

Chia sẻ