Đi tìm lí do vì sao 12 cung Hoàng đạo bị ghét

Hoàng Anh,
Chia sẻ

Đã là người thì khó tránh khỏi hỉ nộ ái ố, thế nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao mình lại ghét anh/cô ấy chưa? Hãy cùng đi tìm lý do 12 cung Hoàng đạo bị ghét nhé!

Bạch Dương (21/3 – 19/4): “Gia trưởng”

Đứng đầu tiên trong 12 cung Hoàng Đạo nên Bạch Dương luôn được xem là anh cả, là người tiên phong, là leader của cả đội. Suốt 12 năm học chắc chắn bạn đã từng có một người bạn lớp trưởng là Bạch Dương chứ? Chính bởi vì suốt ngày làm lãnh đạo nên dường như tính chỉ đạo đã ăn sâu vào máu, khiến Bạch Dương thích là người đứng trên chỉ trỏ nhiều hơn.
 
Kim Ngưu (20/4 – 20/5): Quá chi li

Bởi lúc nào cũng dính đến chuyện tiền bạc, đi học thì làm thủ quỹ, về nhà thì phải tính toán tiền bạc chi phí, Kim Ngưu bị mắc tính keo kiệt lúc nào không hay. Làm chuyện gì cũng phải chi li, chỉ mỗi chuyện đi chợ thôi Kim Ngưu cũng phải tính ra nào 1k tiền ớt, 2k tiền hành, 3k gửi xe...
 
Song Tử (21/5 – 21/6): Đào hoa lăng nhăng

Song Tử vốn có miệng lưỡi dẻo quẹo, thích tán tỉnh lại hay đùa cợt, họ dễ dàng chinh phục được trái tim của người khác giới. Thế nhưng chinh phục được càng nhiều, bản tính đùa dai của Song Tử lại càng trỗi dậy. Họ áp dụng kế sách “thương nhau để đó” nhưng lại cứ yêu đi vì cuộc đời cho phép.
  
vi-sao-12-cung-hoang-dao-bi-ghet

Cự Giải (22/6 – 22/7): Hay mít ướt

Bạn biết không, Nobita thuộc cung Cự Giải đấy! Và tất nhiên rồi, các bạn Cự Giải thì vô cùng hay mít ướt. Không phải bởi họ yếu đuối, chắc có lẽ vì tuyến lệ của họ hoạt động hơi mạnh. Bởi vậy nên mỗi lần cãi nhau xung đột với Cự Giải, chưa kịp giải quyết được chuyện gì họ đã lăn ra khóc rồi.
 
Sư Tử (23/7 – 22/8): Trẻ con vô tư quá mức

Vốn bản thân Sư Tử thì rất nhiều tài, nhưng họ lại bị kém về khoản giao tiếp. Sư Tử luôn luôn vô tư trước mọi tình huống, thậm chí lại trẻ con quá mức, khiến cho người khác cũng phải bực mình. Điển hình là thỉnh thoảng họ sẽ buông vài câu nhận xét quá mức kiểu “Dạo này ăn gì mập thế?” khiến người khác nổi giận lôi đình.
 
Xử Nữ (23/8 – 23/9): Hay xét nét

Bản thân mình là một người kĩ tính nên Xử Nữ cũng sẽ khó tính với cả những người xung quanh. Họ khó chịu ngay cả khi bạn vô tình làm rơi chiếc đũa hay đặt chiếc cốc mạnh tay làm nước trong ly sóng sánh. Xử Nữ là tuýp người theo chủ nghĩa hoàn hảo đặc trưng.
   
vi-sao-12-cung-hoang-dao-bi-ghet

Thiên Bình (24/9 – 22/10): Không có chính kiến

Điển hình cho những người cứ mở miệng ra là “Sao cũng được”. Hôm nay ăn gì? “Sao cũng được”. Ăn phở được không? “Được”. Ăn bún được không? “Được”. Thiên Bình thường chẳng có chính kiến và hay đắn đo cân nhắc, khi phải đưa ra quyết định giữa những sự lựa chọn thì sẽ phải suy nghĩ rất lâu vì chẳng biết phải chọn cái nào. 
 
Bọ Cạp (23/10 – 21/11): Thích thể hiện

Câu nói “Tao là cung Bọ Cạp” thật sự rất hợp. Bởi Bọ Cạp là những người thích đề cao cái tôi cá nhân. Họ không cần mình phải nổi bật trước đám đông, nhưng họ muốn bản thân là một người mà chỉ cần nhắc đến tên thôi ai ai cũng phải có một ấn tượng sâu sắc.
 
Nhân Mã (22/11 – 21/12): Ham chơi quá đà

“Ê, đi chơi không?” là câu nói quen thuộc nhất của Nhân Mã. Họ có thể đi lượn vòng khắp thành phố, đi nhà sách, đi cafe chụp choẹt tự sướng các kiểu, bất kể ngày mai có thi hay ngày mốt có kiểm tra. Chơi với Nhân Mã quả thực rất vui, nhưng mỗi lần bạn nghiêm túc mà họ lại luôn mồm rủ đi chơi thì cũng hơi...
   
vi-sao-12-cung-hoang-dao-bi-ghet

Ma Kết (22/12 – 19/1): Nghiêm quá mức cần thiết

Ma Kết luôn có phong cách trưởng thành hơn người khác, thế nên việc bạn luôn thấy họ váy áo trang điểm cẩn thận, hoặc áo sơ mi đóng thùng đàng hoàng cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, nếu như vận giày cao gót tới một buổi dã ngoại hoặc sơ mi đóng thùng trong tiệc tùng nhậu nhẹt thì quả là hơi khác người.
 
Bảo Bình (20/1 – 19/2): Tính cách... lập dị

Món ăn đáng sợ nhất mà bà nội tôi – một Bảo Bình chính hiệu đã từng chế biến đó chính là kem bí đỏ, được làm theo công thức nấu canh thông thường sau đó... đông trong tủ đá thành kem. Bảo Bình có một sức sáng tạo vô hạn bởi họ có một kho kiến thức khổng lồ, thế nhưng sáng tạo không phải lúc nào cũng là phát kiến tốt đẹp, thi thoảng nó cũng là những ý tưởng không thể “nuốt trôi”.
 
Song Ngư (20/2 – 20/3): Nhạy cảm quá mức

Điểm yếu lớn nhất của Song Ngư chính là sự nhạy cảm quá mức. Giả sử một ngày đẹp trời bạn mua tặng Song Ngư một cây kem, và chỉ thế thôi. Song Ngư thế nào cũng sẽ nghĩ rằng trời hôm nay nóng quá, là anh ấy để ý tới mình, lúc nãy anh ấy cười với mình đúng không ta? Có khi nào anh ấy thích mình không? Vân vân và vân vân...
Chia sẻ