Đi nhậu về đập phá nhà, anh bị em trai và cháu dùng xích trói cổ vào gốc cây tử vong

NAM THANH,
Chia sẻ

Nghe mẹ nói anh trai đi nhậu về đập phá đồ trong nhà nên người em rủ thêm cháu đến lấy dây xích trói cổ anh vào gốc xoài khiến người anh tử vong ngay sau đó.

Ngày 06-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự Luyện Văn Đổi (44 tuổi) và Nguyễn Công Bảnh (24 tuổi, cùng ngụ ấp 7A, xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi "Giết người".

Đi nhậu về đập phá nhà, anh bị em trai và cháu dùng xích trói  cổ vào gốc cây tử vong - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Văn Đổi và Nguyễn Công Bảnh tại cơ quan công an. Ảnh CTV

Theo công an, vào khoảng 12 giờ ngày 05-12, mẹ ruột Đổi là bà Nguyễn Thị Ba (75 tuổi) gọi điện thoại nói với Đổi về chuyện ông Luyện Văn Danh (56 tuổi, anh ruột Đổi) đi nhậu về đập phá đồ đạc trong nhà. Hay tin, Đổi liền rủ Bảnh (cháu ruột) cùng mình đi trói ông Danh lại.

Đến nhà, Đổi và Bảnh kéo, dùng dây xích trói cổ ông Danh vào gốc xoài trước nhà rồi bỏ vào nhà.

Đi nhậu về đập phá nhà, anh bị em trai và cháu dùng xích trói  cổ vào gốc cây tử vong - Ảnh 2.

Dây xích Dây dùng để trói nạn nhân. Ảnh CTV.

Cho rằng, dây xích nhỏ nên Đổi chạy đi mua dây khác to hơn về trói. Khi Đổi và Bảnh ra thay dây xích thì phát hiện ông Danh đã tử vong.

Làm việc với công an, cả 2 đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đổi còn khai thường hay dùng dây xích trói nạn nhân mỗi khi người này nhậu quậy phá.

Chia sẻ