Đi mời tiệc thôi nôi con gái, ông bố trẻ bị tai nạn nguy kịch, vợ mang bầu 4 tháng vào viện chăm sóc chồng

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Trên đường từ Long An sang quận 2 (TP.HCM) để mời bạn bè dự tiệc thôi nôi con gái đầu lòng, người đàn ông bị tai nạn giao thông rất nặng sau khi va chạm với xe tải. Hay tin, người vợ đang mang thai gửi con gái cho họ hàng, vác bụng bầu vào viện lo cho chồng.

Bác sĩ Phạm Thanh Trúc, khoa Ngoại Niệu, Bệnh viện Quận 2 (TP.HCM) cho biết, bệnh viện vừa cứu sống một trường hợp bị tai nạn giao thông đa chấn thương rất nặng.

Bệnh nhân Trần Văn Lel (SN 1990, quê Cà Mau) vào viện trong tình trạng lơ mơ, mạch huyết áp không đo được, khi thăm khám ghi nhận tình trạng mất máu nặng. 

Đi mời tiệc thôi nôi con gái, cha trẻ bị tai nạn nguy kịch, vợ mang bầu 4 tháng vào viện chăm sóc chồng - Ảnh 1.

Anh Trần Văn Lel.

Đi mời tiệc thôi nôi con gái, cha trẻ bị tai nạn nguy kịch, vợ mang bầu 4 tháng vào viện chăm sóc chồng - Ảnh 2.

Sau va chạm giao thông, bệnh nhân bị chấn thương rất nặng.

Khoa Cấp cứu nhanh chóng bù dịch cho bệnh nhân và thiết lập báo động đỏ nội viện. Các bác sĩ khoa Ngoại Niệu, Ngoại Tổng hợp, Ngoại Chấn thương chỉnh hình được điều động để cùng phối hợp để tìm cách cứu bệnh nhân. 

Tại phòng mổ, ghi nhận bệnh nhân lơ mơ tri giác, chấn thương ổ bụng phức tạp, tổn thương khung chậu, chảy máu rất nhiều, nước tiểu đỏ sậm sau khi đặt ống thông tiểu. 

Đi mời tiệc thôi nôi con gái, cha trẻ bị tai nạn nguy kịch, vợ mang bầu 4 tháng vào viện chăm sóc chồng - Ảnh 3.

Đi mời tiệc thôi nôi con gái, cha trẻ bị tai nạn nguy kịch, vợ mang bầu 4 tháng vào viện chăm sóc chồng - Ảnh 4.

Ngoài gãy chân, anh Lel bị gãy xương chậu, chấn thương tinh hoàn, suy hô hấp, rách trực tràng.

Ekip bác sĩ Chấn thương chỉnh hình hình thăm khám và xác nhận bệnh nhân gãy xương chậu. Bệnh nhân còn có vết thương vùng tầng sinh môn kéo dài khoảng 20cm từ bẹn trái đến mặt trước trực tràng gây rách trực tràng. 

Đi mời tiệc thôi nôi con gái, cha trẻ bị tai nạn nguy kịch, vợ mang bầu 4 tháng vào viện chăm sóc chồng - Ảnh 5.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ lập tức thiết lập báo động đỏ nội viện.

Đi mời tiệc thôi nôi con gái, cha trẻ bị tai nạn nguy kịch, vợ mang bầu 4 tháng vào viện chăm sóc chồng - Ảnh 6.

Bệnh nhân được đặt hậu môn tạm.

Ekip phẫu thuật quyết định mở bàng quang ra da để đặt hậu môn nhân tạo cho bệnh nhân, đồng thời mổ cố định xương chậu và cầm máu. Ca phẫu thuật thành công, cứu sống bệnh nhân trong gang tấc.

Đi mời tiệc thôi nôi con gái, cha trẻ bị tai nạn nguy kịch, vợ mang bầu 4 tháng vào viện chăm sóc chồng - Ảnh 7.

Đi mời tiệc thôi nôi con gái, cha trẻ bị tai nạn nguy kịch, vợ mang bầu 4 tháng vào viện chăm sóc chồng - Ảnh 8.

Ca phẫu thuật cho bệnh nhân diễn ra căng thẳng với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa.

Hậu phẫu 3 ngày, bệnh nhân đã trung tiện được, bớt đau khung chậu, máu cầm được. Hiện bệnh nhân đã ra phòng thường theo dõi, dự kiến sẽ xuất viện trong tuần tới. 

Đi mời tiệc thôi nôi con gái, cha trẻ bị tai nạn nguy kịch, vợ mang bầu 4 tháng vào viện chăm sóc chồng - Ảnh 9.

Hậu phẫu sức khỏe bệnh nhân đang dần phục hồi.

Theo bác sĩ Trúc, thành công của ca phẫu thuật là kết quả của sự phối hợp liên chuyên khoa từ vận dụng quy trình báo động đỏ, bởi bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch, chấn thương đa cơ quan. 

Đi mời tiệc thôi nôi con gái, cha trẻ bị tai nạn nguy kịch, vợ mang bầu 4 tháng vào viện chăm sóc chồng - Ảnh 10.

Vợ anh Lel tại bệnh viện.

Các bác sĩ đã thăm khám rất nhanh và đẩy ngay bệnh nhân lên phòng mổ, bỏ qua các xét nghiệm thủ tục, đặt vấn đề cứu sống bệnh nhân lên trên hết. Nếu chần chừ một chút, bệnh nhân có thể không qua khỏi. 

Đi mời tiệc thôi nôi con gái, cha trẻ bị tai nạn nguy kịch, vợ mang bầu 4 tháng vào viện chăm sóc chồng - Ảnh 11.

Đang mang thai 17 tuần và thường xuyên ngén nhưng người vợ phải ráng vào chăm chồng.

"Bệnh nhân không có bảo hiểm y tế nên chi phí sẽ cao vì sử dụng dịch truyền, máu nhiều, tầm khoảng 30 triệu đồng. Chúng tôi được biết bệnh nhân chạy grab, có 1 con gái nhỏ, vợ buôn bán shop quần áo, hoàn cảnh gia đình khó khăn" - bác sĩ thông tin thêm.

Đi mời tiệc thôi nôi con gái, cha trẻ bị tai nạn nguy kịch, vợ mang bầu 4 tháng vào viện chăm sóc chồng - Ảnh 12.

Người vợ cho biết mấy ngày qua phải vay mượn để lo viện phí tạm ứng cho chồng.

Tại giường bệnh, anh Lel cho biết thời điểm xảy ra sự việc anh bất tỉnh gần như lập tức nên không nhớ gì. Chỉ nghe mọi người nói rằng anh va chạm rất mạnh với xe tải.

"Hôm đó tôi chạy từ Long An đến Quận 2 (TP.HCM) để mời các anh em làm ở công ty cũ đi thôi nôi con gái lớn. Vài ngày nữa là nó tròn 1 tuổi rồi. Mình nghĩ ngày vui của con gái phải đến mời tận nơi mới tỏ được tấm lòng với mọi người, ai ngờ lại xảy ra chuyện" - anh Lel nói bằng giọng khó nhọc. 

Đi mời tiệc thôi nôi con gái, cha trẻ bị tai nạn nguy kịch, vợ mang bầu 4 tháng vào viện chăm sóc chồng - Ảnh 13.

Anh Lel đang nóng lòng về gặp mặt con gái sắp tròn 1 tuổi.

Dù sắp được xuất viện nhưng gương mặt người cha trẻ hiện rõ nỗi lo. Anh cho biết, vợ anh đang mang thai tuần thứ 17. 

"Lần sinh trước của vợ vì em không có tiền nên đã vay mượn ngân hàng, hiện vẫn còn nợ. Mấy ngày nằm trong đây, vợ em vào chăm em thì báo siêu âm đứa sau là con trai. Em vui lắm, định sẽ đặt tên bé là Trần Hạo Nam, cùng tên đứa cháu trong nhà cho dễ nhớ. 

Mà giờ nghe bác sĩ nói viện phí cao lắm. Vợ em thì ốm nghén suốt từ lúc mang thai đến giờ, bán buôn cũng bữa đực bữa cái... 

Hồi trước khi bị nạn, em đi làm từ sáng tới tối mới về. Mỗi lần đến nhà, vừa tháo khẩu trang là con em nó kêu "cha, cha" rồi vừa chạy vừa bò ra hướng em. Bé Nghi Đình con đầu của em nó mới tập đi. 

Em nhớ nó lắm, em mong mau khỏe về với nó. Bị như vầy rồi thì về phải kiếm việc khác, chứ chạy xe ôm chắc không nổi nữa" - người chồng trẻ ngậm ngùi tâm sự.

Độc giả muốn giúp đỡ cho trường hợp này vui lòng liên hệ ông Trần Quang Châu, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện quận 2, TP.HCM.

Số tài khoản: 0071001247244. Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Bến Thành.

Để đến trực tiếp khoa Hồi sức tích cực - Chống độc gặp bệnh nhân và thân nhân, mạnh thường quân vui lòng liên hệ tổng đài Bệnh viện quận 2: 028 54327888.

Xin cảm ơn!

Chia sẻ