Đi giao đồ ăn cho khách, nam nhân viên có hành động ghê sợ khiến ai nhìn thấy cũng vứt bỏ luôn, không dám ăn

L.T,
Chia sẻ

Nếu không có người trực tiếp quay lại được video thì có lẽ hành động đáng lên án của nam nhân viên giao đồ ăn này sẽ không bị phanh phui.

Đoạn video được truyền thông đăng tải do chính ông chủ nhà hàng Little Piazza, ông Anarug Humigan, quay lại và lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người vì hành động gây phẫn nộ của nam nhân viên giao đồ ăn này.

Trong video, người ta thấy nam nhân viên giao hàng dựng chiếc xe scooter trên vỉa hè và bắt đầu lục lọi, mở các hộp đồ ăn, mà đáng lẽ anh ta phải nhanh chóng giao đến cho khách hàng, để "nếm thử". Không chỉ là một hộp đồ ăn mà anh ta mở ra vài ba hộp và nếm một chút rồi lại bọc lại như ban đầu để khách không phát hiện ra. Sau khi đã ăn chán miệng, anh ta thản nhiên vứt chiếc nĩa xuống đất, uống nước súc miệng và còn nhét luôn việc bạc hà vào miệng để "xóa toàn bộ dấu vết ăn vụng".

Đi giao đồ ăn cho khách, nam nhân viên có hành động ghê sợ khiến ai nhìn thấy cũng vứt bỏ luôn, không dám ăn - Ảnh 1.

Nhân viên giao đồ ăn của Easi Delivery tự tiện mở hộp đồ ăn của khách để "nếm thử".

Ông Humigan nói với A Current Affair: "Có ít nhất 4 đến 5 hộp đựng của các hãng đồ ăn khác nhau,  anh ta ăn vụng hai hoặc ba hộp, sau đó sửa đồ ăn lại để khách hàng không phát hiện ra. Tôi đã hét lên để anh ta thấy mình đã bị phát hiện hành vi sai trái nhưng dù biết vậy, anh ta vẫn không thèm nhìn tôi, cứ thế phóng xe đi".

Được biết, nam nhân viên này là của hãng giao hàng Easi Delivery và nhà hàng Little Piazza của ông Humigan đã hợp tác với hãng này để giao đồ ăn cho khách.

Đi giao đồ ăn cho khách, nam nhân viên có hành động ghê sợ khiến ai nhìn thấy cũng vứt bỏ luôn, không dám ăn - Ảnh 2.

Sau vụ việc này, ông Humigan quyết định hủy hợp đồng vì sợ rằng những trường hợp tương tự có thể xảy ra. Bởi nếu khách hàng phát hiện đồ ăn đã bị ăn trước, họ sẽ đổ lỗi cho nhà hàng trước tiên chứ không phải các nhân viên giao hàng. Điều đó đồng nghĩa với việc nhà hàng sẽ mất đi rất nhiều khách.

Đi giao đồ ăn cho khách, nam nhân viên có hành động ghê sợ khiến ai nhìn thấy cũng vứt bỏ luôn, không dám ăn - Ảnh 3.

Ông Humigan, chủ nhà hàng Little Piazza.

Ông Humigan tỏ ra lo ngại: "Những hành động kiểu này có thể khiến khách hàng bị lây nhiễm bệnh tật. Khách hàng sẽ đổ lỗi cho nhà hàng, và chính chúng tôi là người gặp rắc rối. Tôi cảm thấy không an toàn khi biết món ăn mà tôi gửi đến cho các thực khách lại không được nguyên vẹn như thế".

Về phía Easi Delivery, đại diện của hãng này cho biết việc mở các hộp đựng thực phẩm trong quá trình giao hàng là hoàn toàn bị nghiêm cấm. Công ty này xác nhận tài xế sẽ bị sa thải sau hành động sai trái đó. Họ cũng sẽ đưa ra chính sách yêu cầu các nhà hàng sử dụng hộp đựng thực phẩm cách nhiệt và cung cấp cho nhà hàng con dấu để giao túi đồ.

(The Sun)

Chia sẻ