Để trả thuế thừa kế, ái nữ nhà sáng lập Lotte phải bán lượng cổ phiếu trị giá 13.000 tỷ

Tú Linh,
Chia sẻ

Shin Young-ja – con gái cả của cố Chủ tịch sáng lập Tập đoàn Lotte – vừa âm thầm bán sạch cổ phiếu mình nắm giữ tại Lotte Holdings và Lotte Shopping, thu về 730 tỷ won. Giới tài chính Hàn Quốc đang xôn xao trước động thái được cho là báo hiệu cho một giai đoạn mới đầy toan tính trong nội bộ tập đoàn hàng đầu này.

Giữa lúc giới tài chính Hàn Quốc vẫn đang theo dõi chặt chẽ những biến động trong thế hệ kế thừa của các tập đoàn tài phiệt lớn (chaebol), một thương vụ thoái vốn âm thầm nhưng đầy sức nặng vừa được tiết lộ. Shin Young-ja - con gái cả của cố Chủ tịch sáng lập Lotte, Shin Kyuk-ho đã chính thức bán toàn bộ cổ phần tại hai trụ cột của Tập đoàn Lotte là Lotte Holdings và Lotte Shopping. Tổng giá trị thương vụ lên tới 730 tỷ won (tương đương gần 13.000 tỷ đồng Việt Nam).

Động thái này không chỉ đơn thuần là việc thu xếp tài chính để đóng thuế thừa kế, mà còn được xem là tín hiệu mới cho những thay đổi sâu rộng trong cấu trúc sở hữu và quyền lực của một trong những đế chế gia tộc lớn nhất Hàn Quốc – Lotte Group.

Để trả thuế thừa kế, ái nữ nhà sáng lập Lotte phải bán lượng cổ phiếu trị giá 13.000 tỷ- Ảnh 1.


Theo thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc, sáng 17/7, bà Shin Young-ja – hiện là Chủ tịch Lotte Foundation đã bán toàn bộ 2,11 triệu cổ phiếu mà bà nắm giữ tại Lotte Holdings trong ba ngày liên tiếp (10, 14 và 16/7), thông qua hình thức giao dịch ngoài giờ (block trade).

Cùng thời gian này, bà cũng bán sạch 77.654 cổ phiếu tại Lotte Shopping - đơn vị điều hành mảng bán lẻ quan trọng của tập đoàn.

Cụ thể: Lotte Holdings: 2,112 triệu cổ phiếu, trị giá 670 tỷ won; Lotte Shopping: 77.654 cổ phiếu, trị giá 58 tỷ won → Tổng cộng: 728 tỷ won (xấp xỉ 730 tỷ won theo thông báo chính thức).

Sau thương vụ, tỷ lệ cổ phần của nhóm đặc biệt liên quan đến Chủ tịch hiện tại Shin Dong-bin (em trai bà Shin Young-ja) trong Lotte Holdings giảm từ 45,44% xuống còn 43,43%. Trong khi đó, tại Lotte Shopping, tỷ lệ sở hữu cũng giảm nhẹ từ 60,39% xuống 60,12%.

Điều này cho thấy ảnh hưởng nội bộ trong nhóm cổ đông lớn của Lotte đang có sự dịch chuyển dù chưa có tuyên bố chính thức nào về tái cấu trúc quyền lực.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Shin Young-ja bán cổ phiếu trong hệ sinh thái Lotte. Trước đó, vào tháng 5 và 6 năm ngoái, bà cũng đã bán một phần cổ phần ở Lotte Holdings, Lotte Shopping và Lotte Wellfood (công ty con mảng thực phẩm).

Để trả thuế thừa kế, ái nữ nhà sáng lập Lotte phải bán lượng cổ phiếu trị giá 13.000 tỷ- Ảnh 2.


Sau thương vụ lần này, bà đã không còn nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào tại hai công ty lớn nhất là Lotte Holdings và Lotte Shopping. Tuy nhiên, bà vẫn còn giữ cổ phần nhỏ tại:

- Lotte Wellfood: 1,49% (140.939 cổ phiếu)

- Lotte Chilsung Beverage: 2,66% (247.073 cổ phiếu)

Điều này cho thấy bà vẫn duy trì ảnh hưởng nhất định trong các công ty con khác của Lotte, đặc biệt ở lĩnh vực thực phẩm – đồ uống.

Một đại diện từ Quỹ Lotte Foundation đã lên tiếng xác nhận: Việc bán cổ phần lần này nhằm mục đích thanh toán thuế thừa kế.

Sau khi ông Shin Kyuk-ho – người sáng lập Lotte Group qua đời vào tháng 1/2020, bà Shin Young-ja đã thừa kế một phần tài sản thuộc hệ sinh thái Lotte. Tuy nhiên, vì quy định thuế thừa kế rất cao tại Hàn Quốc, bà chọn phương thức nộp thuế theo hình thức trả góp nhiều năm (liên tục nộp từng phần). Việc bán cổ phiếu chính là bước tiếp theo trong quá trình xử lý nghĩa vụ thuế cá nhân sau thừa kế.

Shin Young-ja từng là một trong những nhân vật có ảnh hưởng bậc nhất trong đế chế Lotte. Bà là con gái cả của người sáng lập, từng giữ nhiều vị trí cao trong các quỹ học bổng, quỹ phúc lợi và được xem như người kế thừa tiềm năng trong giai đoạn đầu.

Tuy nhiên, hình ảnh và quyền lực của bà đã suy giảm đáng kể sau khi dính vào vòng lao lý năm 2016 – 2018. Bà bị truy tố trong một vụ án liên quan đến tham nhũng và sử dụng quyền lực trong việc phân phối mặt bằng kinh doanh tại trung tâm thương mại Lotte.

Để trả thuế thừa kế, ái nữ nhà sáng lập Lotte phải bán lượng cổ phiếu trị giá 13.000 tỷ- Ảnh 3.


Dù sau đó bà đã được tại ngoại và nhận án treo, bà phải từ chức toàn bộ các vị trí điều hành tại Lotte Scholarship Foundation, Lotte Samdong Welfare Foundation và Lotte Welfare Foundation.

Hiện tại, vị trí Chủ tịch các quỹ nói trên đã được chuyển giao cho con gái bà - Shin Hye-sun. Bà Shin Young-ja gần như rút khỏi mọi hoạt động kinh doanh công khai của tập đoàn.

Các nhà phân tích tài chính nhận định: Việc bà Shin bán toàn bộ cổ phần ở hai công ty chủ chốt có thể là bước cuối cùng trong quá trình chuyển giao thế hệ tại Lotte. Sau nhiều biến động, vị thế của bà trong nội bộ tập đoàn đã yếu đi rõ rệt và giờ, bà lựa chọn rút lui bằng cách “tiền mặt hóa” tài sản để giải quyết hậu sự tài chính.

Việc vẫn nắm giữ một phần cổ phần nhỏ tại Lotte Wellfood và Lotte Chilsung được xem như “giữ chỗ”, thay vì tiếp tục can thiệp vào các quyết định điều hành.

Để trả thuế thừa kế, ái nữ nhà sáng lập Lotte phải bán lượng cổ phiếu trị giá 13.000 tỷ- Ảnh 4.


Lotte có thể đang bước vào giai đoạn tập trung quyền lực vào Chủ tịch đương nhiệm Shin Dong-bin – người đã vượt qua cả anh trai (Shin Dong-joo) và chị gái (Shin Young-ja) để thống lĩnh đế chế 70 năm tuổi.

Thoạt nhìn, thương vụ bán cổ phiếu trị giá 730 tỷ won của bà Shin Young-ja có vẻ chỉ là câu chuyện cá nhân – xử lý hậu quả tài chính sau thừa kế. Nhưng đặt trong bối cảnh của một trong những chaebol quyền lực nhất Hàn Quốc, nó là một chương kết lặng lẽ nhưng đầy biểu tượng cho quá trình thanh lọc nội bộ và chuyển giao thế hệ.

Tập đoàn Lotte từng được sáng lập từ hai bàn tay trắng, trải qua những cuộc đấu quyền không khoan nhượng trong gia đình nay đang bước sang một kỷ nguyên mới, với những người thừa kế trẻ hơn, kín tiếng hơn, nhưng thực dụng và quyết đoán hơn.

Chia sẻ