Đề nghị truy tố cha dượng hiếp dâm hai con riêng của vợ hờ trong nhiều năm

Nguyễn Duy Cường,
Chia sẻ

Ngày 14/4, theo cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng, đơn vị vừa chuyển Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Huỳnh Ngọc Tân, 38 tuổi, ngụ quận Thanh Khê về tội Hiếp dâm và Dâm ô đối với hai con gái của vợ hờ.

Theo kết luận điều tra, tháng 3/2013, Tân sống như vợ chồng, không đăng ký kết hôn với chị H., 39 tuổi, ngụ quận Liên Chiểu.

Sau đó, cả 2 cùng thuê trọ nhiều nơi để sống cùng với 2 con gái riêng của chị H. là cháu N., sinh tháng 4/2000 và cháu T., sinh tháng 5/2003.

Đề nghị truy tố cha dượng hiếp dâm hai con riêng của vợ hờ trong nhiều năm - Ảnh 1.

Mẹ con chị H..

Từ đầu 2014 đến tháng 4/2016, Tân biết cháu N. bị chậm phát triển trí tuệ nhưng vẫn nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại.

Sau đó, từ 2017 đến tháng 5/2018, T. nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu T..

Sau mỗi lần thực hiện hành vi hiếp dâm, Tân đánh đập, dọa 2 cháu không được kể lại sự việc với bất kỳ ai.

Tất cả những lần Tân giở trò đồi bại với 2 cháu đều xảy ra tại nhà trọ, khi chị H. đi vắng.

Trong suốt thời gian xảy ra sự việc, 2 nạn nhân sợ hãi nên không dám tố cáo hành vi của Tân.

Cơ quan điều tra xác định, ngoài hành vi hiếp dâm, trong thời gian cuối 2013 đến đầu 2017, cháu T., chưa được 16 tuổi đã bị Tân xâm hại bộ phận sinh dục và ép buộc kích dục cho Tân.

Tháng 5/2018, Tân bị Công an quận Sơn Trà bắt về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý, chị H. đã trình báo sự việc đến Công an quận Liên Chiểu.

Chia sẻ