Để chai nước trong xe hơi là hành động cực kỳ nguy hiểm, cảnh sát khuyến cáo chủ xe nên lưu ý

Đinh Hương,
Chia sẻ

Hành động tưởng rất bình thường này có thể khiến bạn tốn cả gia tài và thậm chí còn gây nguy hiểm nữa đấy.

Một nhân viên của công ty năng lượng Idaho Power, anh Dioni Amuchastegui đã chia sẻ kinh nghiệm bản thân từ một tai nạn do thói quen bỏ chai nước trên xe hơi của mình.

Được biết trưa hôm đó, sau khi đi ăn trưa, Dioni bỗng hoảng hồn khi thấy một cột khói bốc lên từ chiếc xe tải của mình. Đến khi chạy lại gần, anh phát hiện phần đệm ghế trên xe đang bị cháy.

“Khi tôi nhìn qua cửa sổ, tôi thấy khói bốc lên nhiều và chiếc ghế đang bắt lửa. Ngay lập tức tôi đã hiểu ra được vấn đề…”

Để chai nước trong xe hơi là hành động cực kỳ nguy hiểm, cảnh sát khuyến cáo chủ xe nên lưu ý - Ảnh 1.

Anh Dioni giải thích, nguyên nhân đám cháy chính là do anh đã bỏ một chai nước suối trên ghế xe. Thời tiết hôm ấy khá nóng nực, ánh nắng đã chiếu vào xe, và lúc này chai nước suối giống như một thấu kính hội tụ ánh nắng, đủ nhiệt độ nên làm cho ghế bốc cháy.

Để chai nước trong xe hơi là hành động cực kỳ nguy hiểm, cảnh sát khuyến cáo chủ xe nên lưu ý - Ảnh 2.

May mắn lần này Dioni đã phát hiện sớm nên không có thiệt hại gì nghiêm trọng ngoài 2 lỗ cháy trên ghế.

Ngay sau đó, Dioni đã phải lặp lại thí nghiệm một lần nữa để chắc rằng những phán đoán của mình là chính xác.

“Tôi bất ngờ kinh khủng nên phải làm lại lần nữa xem có đúng như vậy không”.

Để chai nước trong xe hơi là hành động cực kỳ nguy hiểm, cảnh sát khuyến cáo chủ xe nên lưu ý - Ảnh 3.

Chỉ sau vài phút, ghế xe đã bị bốc cháy bởi tia sáng mặt trời hội tụ thông qua phần lồi của chai nước suối.

Theo như Science Focus cho biết, không chỉ bình nước suối mà những vật thể trong suốt khác như bể cá tròn, tay nắm cửa thủy tinh, hũ thủy tinh… cũng có khả năng tạo thành thấu kính hội tụ và gây cháy. Từ năm 2010 - 2015, theo báo cáo của London Fire Brigade, có khoảng 125 vụ cháy liên quan đến tia sáng mặt trời như vậy.

Đây cũng là một kinh nghiệm an toàn dành cho các chủ sở hữu xe hơi, không nên để những vật dụng có thể tạo thành thấu kính như chai nước suối trên xe, đặc biệt nên chú ý để tránh chai nước khỏi ánh nắng chiếu trực tiếp để hạn chế mọi tai nạn có thể phát sinh.

(Tổng hợp)

Chia sẻ