Đây sẽ là 3 xu hướng thiết kế phòng khách “làm mưa làm gió” trong năm 2022

Vân Sam,
Chia sẻ

Bạn còn chờ gì mà chưa tham khảo và áp dụng ngay cho căn phòng khách của gia đình.

Với sự thay đổi của lối sống và sự đa dạng về gout thẩm mỹ, phong cách thiết kế, trang trí phòng khách cũng xuất hiện những xu hướng mới, đặc biệt với những gia đình trẻ. Cá nhân hóa và thời thượng hơn trong cách thiết kế đang dần trở thành xu hướng với không gian phòng khách. Vậy cụ thể xu hướng thiết kế phòng khách năm 2022 là gì?

Để không gian sống của bạn trở nên nổi bật, hút mắt thì hãy cùng tìm hiểu ngay về 3 xu hướng thiết kế phòng khách được dự báo sẽ tạo nên "cơn sốt" trong năm nay.

1. Mở rộng không gian phòng khách

Quan điểm thiết kế truyền thống thường dành nhiều không gian cho phòng ngủ và giảm thiểu không gian sinh hoạt chung dẫn đến căn phòng khách có diện tích nhỏ hẹp và thiếu ánh sáng. Nhưng hiện nay, quan niệm thiết kế đó đã không còn phù hợp.

Dự báo đây sẽ là 3 xu hướng thiết kế phòng khách “làm mưa làm gió” trong năm 2022 - Ảnh 1.

Năm 2022, mọi nhà đều muốn có một không gian phòng khách rộng rãi hơn.

Cùng với sự cải thiện về điều kiện vật chất, mọi người quan tâm nhiều hơn đến không gian sống. Tất cả chúng ta đều muốn có nhiều không gian để giao lưu, tương tác và vui chơi. Vậy nên, thiết kế không gian phòng khách rộng mở hơn ngày càng được ưa chuộng.

Dự báo đây sẽ là 3 xu hướng thiết kế phòng khách “làm mưa làm gió” trong năm 2022 - Ảnh 2.

Những mẫu thiết kế không gian phòng khách rộng mở đang được rất nhiều gia đình quan tâm.

Việc mở rộng không gian phòng khách được thực hiện với nhiều giải pháp khác nhau như nới rộng với khu vực ban công, giảm bớt đồ đạc trong phòng, mang đến cho người dùng một căn phòng rộng rãi, thoải mái hơn cho các hoạt động thư giãn, giải trí và vui đùa giữa ba mẹ cùng con nhỏ.

Dự báo đây sẽ là 3 xu hướng thiết kế phòng khách “làm mưa làm gió” trong năm 2022 - Ảnh 3.

Có nhiều biện pháp để mở rộng không gian phòng khách.

Dự báo đây sẽ là 3 xu hướng thiết kế phòng khách “làm mưa làm gió” trong năm 2022 - Ảnh 4.

Bạn có thể mở rộng phòng khách bằng cách loại bỏ ban công hoặc giảm bớt nội thất để căn phòng rộng rãi hơn.

2. Không có thiết kế đèn chính

Việc lắp đặt đèn pha lê lộng lẫy trong phòng khách là biểu tượng của sự sang trọng và phong cách nhưng giờ đây, loại đèn với kiểu dáng phức tạp này đã trở thành dĩ vãng. Việc thiết lập hệ thống đèn chiếu sáng ngoài đáp ứng nhu cầu sử dụng còn phải tính thẩm mỹ của căn phòng khách.

Dự báo đây sẽ là 3 xu hướng thiết kế phòng khách “làm mưa làm gió” trong năm 2022 - Ảnh 5.

Những bộ đèn chùm pha lê lộng lẫy giờ đã dần đi vào dĩ vãng.

Sử dụng nguồn ánh sáng cho phòng khách ngày nay càng ưu tiên cách kết hợp nhiều loại đèn khác nhau như đèn chiếu điểm, đèn âm trần, đèn led. Việc kết hợp giữa đèn chiếu sáng cơ bản và đèn chiếu sáng điểm nhấn không chỉ đơn giản nâng cao tính thẩm mỹ trong căn phòng mà còn tránh được tình trạng góc tối, góc sáng không đều nhau trong phòng khách.

Dự báo đây sẽ là 3 xu hướng thiết kế phòng khách “làm mưa làm gió” trong năm 2022 - Ảnh 6.

Các gia đình có xu hướng kết hợp nhiều loại đèn bên trong phòng khách.

Dự báo đây sẽ là 3 xu hướng thiết kế phòng khách “làm mưa làm gió” trong năm 2022 - Ảnh 7.

Việc kết hợp nhiều loại đèn vừa đảm bảo cung cấp đủ nguồn sáng, vừa tăng tính thẩm mỹ cho căn phòng khách.

3. Không cần thiết phải có tivi

Trong xu hướng trang trí phòng khách hiện nay, tivi không còn là món đồ bắt buộc phải có. Thiết kế tivi làm trung tâm của phòng khách đang dần bị thế hệ các gia đình trẻ từ chối và cách bài trí không gian đa chức năng được ưu ái hơn hẳn.

Dự báo đây sẽ là 3 xu hướng thiết kế phòng khách “làm mưa làm gió” trong năm 2022 - Ảnh 8.

Tivi không còn là món đồ nhất thiết phải có bên trong phòng khách.

Tivi được thay thế bằng máy chiếu, kệ tivi được đổi thành tủ và giá sách biến không gian phòng khách có thêm nhiều chức năng như một phòng chiếu phim, phòng đọc sách, phòng trà và khu vui chơi cho trẻ em là điều là nhiều gia đình đang hướng tới.

Dự báo đây sẽ là 3 xu hướng thiết kế phòng khách “làm mưa làm gió” trong năm 2022 - Ảnh 9.

Nhiều gia đình quyết định loại bỏ tivi và thay thế bằng máy chiếu, bỏ kệ tivi thay bằng tủ sách.

Dự báo đây sẽ là 3 xu hướng thiết kế phòng khách “làm mưa làm gió” trong năm 2022 - Ảnh 10.

Phòng khách được thiết kế thành một không gian sinh hoạt đa chức năng đang là xu hướng được nhiều gia đình trẻ lựa chọn.


Chia sẻ