Đây là những phương pháp làm đẹp vô cùng kinh dị, mới nghe đã thấy "dựng tóc gáy" nhưng lại được người trong quá khứ ưa chuộng

Psychedelic,
Chia sẻ

Mỗi thời đại lại có những phương pháp làm đẹp riêng, nhưng có những phương pháp được người từ thời xa xưa áp dụng khiến ngày nay người ta phải rùng mình vì sợ hãi.

Mỗi thời đại hay mỗi quốc gia đều có những xu hướng thời trang và tiêu chuẩn đẹp riêng. Đôi khi phụ nữ phải hi sinh cả sức khỏe, ngoại hình, và thậm chí là lối sống để đáp ứng được những tiêu chuẩn này. Dưới đây là những phương pháp làm đẹp mới nghe đã thấy khủng khiếp nhưng lại rất được các chị em phụ nữ thời xưa ưa chuộng.

Thuốc nhuộm tóc gây nguy hiểm chết người

Đây là những phương pháp làm đẹp vô cùng kinh dị, mới nghe đã thấy dựng tóc gáy nhưng lại được người trong quá khứ ưa chuộng - Ảnh 1.

Trong thế kỷ 19, phụ nữ phương Tây thường sử dụng thuốc nhuộm tóc có thành phần chứa nitrat bạc hoặc chì gây độc hại nghiêm trọng đến da, tóc và thậm chí là phổi. Ngoài ra, loại thuốc nhuộm này cũng có thể đem đến cho bạn những kết quả không như mong muốn, ví dụ, thay vì tóc đen như bạn muốn thì nó sẽ có màu xanh.

Kem trộn với xyanua và thủy ngân

Đây là những phương pháp làm đẹp vô cùng kinh dị, mới nghe đã thấy dựng tóc gáy nhưng lại được người trong quá khứ ưa chuộng - Ảnh 2.

Ngày nay mọi người đều biết xyanua và thủy ngân là hai hóa chất cực độc, có thể gây chết người ngay lập tức. Thế nhưng, vào thời xưa, chị em phụ nữ thường dùng các loại kem trộn có chứa một lượng lớn xyanua và thủy ngân để loại bỏ tàn nhang và nốt ruồi. Thường xuyên sử dụng những loại kem này sẽ tích tụ một lượng lớn thủy ngân trong cơ thể và rút ngắn tuổi thọ của phụ nữ.

Ngoài ra, thủy ngân clorua là một chất độc ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống thần kinh trung ương nhưng lại thường được sử dụng để làm cho da mềm mịn hơn và cũng chữa được bệnh giang mai.

Phấn má hồng từ Cinnabar

Đây là những phương pháp làm đẹp vô cùng kinh dị, mới nghe đã thấy dựng tóc gáy nhưng lại được người trong quá khứ ưa chuộng - Ảnh 3.

Cinnabar hay còn gọi là chu sa, là một khoáng vật cực độc sẵn có trong tự nhiên, có màu đỏ và thành phần chính là Sulfua thủy ngân (II) (HgS). Thời xa xưa, loại này thường được sử dụng làm phấn má hồng, thậm chí những cô gái Nhật Bản và Trung Quốc còn dùng để làm thuốc nhuộm tóc.

Giống như các hợp chất từ thủy ngân khác, cinnabar cực kỳ độc hại và chỉ cần hít phải là đã có thể gây ngộ độc nghiêm trọng. 

Giảm cân bằng trứng sán dây

Đây là những phương pháp làm đẹp vô cùng kinh dị, mới nghe đã thấy dựng tóc gáy nhưng lại được người trong quá khứ ưa chuộng - Ảnh 4.

Thời xa xưa, phụ nữ không biết đến các phòng tập gym/yoga hay chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt như ngày nay, họ dùng một loại thuốc giảm cân làm từ trứng sán dây để duy trì vóc dáng thon thả của mình. Thế nhưng, sau khi dùng một thời gian, họ sẽ gặp phải một số vấn đề về sức khỏe như: buồn nôn, thiếu máu, suy giảm hệ miễn dịch, mệt mỏi và đau đầu. 

Chất liệu vải rẻ tiền và dễ cháy

Đây là những phương pháp làm đẹp vô cùng kinh dị, mới nghe đã thấy dựng tóc gáy nhưng lại được người trong quá khứ ưa chuộng - Ảnh 5.

Trong thời kỳ Victoria, trang phục như áo sơ mi và bộ đồ ngủ làm từ chất liệu nỉ rất phổ biến. Nhưng thật không may bởi không phải tất cả mọi người đều có thể chi trả cho loại vải đắt tiền này nên người ta thay thế chúng bằng một loại vải rẻ tiền hơn nhưng lại rất dễ gây cháy. Nếu một người mặc bộ đồ ngủ làm bằng loại vải này và đứng gần hoặc cầm một cây nến có thể sẽ bị thương hoặc thậm chí là chết.

Mài răng

Đây là những phương pháp làm đẹp vô cùng kinh dị, mới nghe đã thấy dựng tóc gáy nhưng lại được người trong quá khứ ưa chuộng - Ảnh 6.

Mỗi quốc gia đều có các tiêu chuẩn làm đẹp riêng. Giống như ở Indonesia, phụ nữ đã từng phải mài răng để răng mình trông giống như răng cá mập. Theo tập tục của một bộ lạc ở Indonesia, người phụ nữ có răng càng nhọn càng được đánh giá cao về nhan sắc. Quá trình mài răng này rất đau đớn và nguy hiểm vì các vi khuẩn có thể dễ dàng xâm nhập vào cơ thể khi men răng đã bị hư hại. 

Trang trí răng

Đây là những phương pháp làm đẹp vô cùng kinh dị, mới nghe đã thấy dựng tóc gáy nhưng lại được người trong quá khứ ưa chuộng - Ảnh 7.

Khoảng 2.000 năm trước, người Maya cổ xưa đã từng trang trí răng bằng vàng và đá quý. Răng được khoan với những lỗ nhỏ để có thể đính những miếng ngọc bích hoặc vàng lên đó. Ở thời Ai Cập cổ đại, phương pháp làm đẹp này cũng được ưa chuộng vì họ coi đó là biểu tượng của sự giàu có và quyền thế. 

Bó sọ

Đây là những phương pháp làm đẹp vô cùng kinh dị, mới nghe đã thấy dựng tóc gáy nhưng lại được người trong quá khứ ưa chuộng - Ảnh 8.

Đây là một nghi lễ làm đẹp kỳ lạ và rùng mình từ thời cổ đại. Một cái đầu dài như một quả trứng được coi là biểu tượng của cái đẹp. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy những cái sọ dài ở khắp mọi nơi: từ Nam Mỹ đến Trung Đông. Theo các nhà khảo cổ, những người cổ xưa thường "nắn chỉnh" hình dạng sọ của họ bắt đầu từ thời thơ ấu: đầu của trẻ em sẽ bị bó chặt với băng hoặc một miếng gỗ. Phương pháp này gây ra những tổn thương nghiêm trọng đến não và dẫn đến nhiều cái chết của trẻ em.

Bó ngực

Đây là những phương pháp làm đẹp vô cùng kinh dị, mới nghe đã thấy dựng tóc gáy nhưng lại được người trong quá khứ ưa chuộng - Ảnh 9.

Vào thời cổ xưa, dưới ảnh hưởng cua Kito giáo, tiêu chuẩn đẹp của một phụ nữ là phải có hông mỏng, ngực phẳng, tay chân nhỏ và đôi môi mỏng. Để đạt được hình dạng này, phụ nữ thường phải bó ngực từ khi còn nhỏ, và trong một thời gian dài bó ngực như vậy tuyến vú của họ sẽ ngừng phát triển, đến tuổi trung niên ngực vẫn nhỏ và phẳng.

Mang thai

Đây là những phương pháp làm đẹp vô cùng kinh dị, mới nghe đã thấy dựng tóc gáy nhưng lại được người trong quá khứ ưa chuộng - Ảnh 10.

Thật kì lạ khi mang thai cũng là một phương pháp làm đẹp. Thế mà vào thời trung cổ, người ta sùng bái những chiếc bụng tròn của phụ nữ mang thai. Để hợp thời trang, nhiều phụ nữ liên tục mang thai hoặc nếu không có thai thì cũng sẽ đeo một chiếc bụng giả. Tuy nhiên, sinh đẻ liên tục hoặc mang một chiếc bụng giả trong thời gian dài sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến cột sống và khiến chị em mệt mỏi, đau yếu dần.

(Theo BS)

Chia sẻ