Đây là bộ phim của Son Ye Jin được đánh giá hay nhất sự nghiệp mà không phải là "Tuyết tháng tư", netizen cũng gật gù đồng ý

Kiến Nghi,
Chia sẻ

Spellbound - Lời nguyền tình yêu chính là bộ phim được lựa chọn là hay nhất của Son Ye Jin.

So với phim truyền hình, Son Ye Jin xuất hiện ở mảng phim điện ảnh nhiều hơn rất nhiều và mỗi tác phẩm mà cô tham gia đều trở thành "cơn sốt" trên khắp các phòng vé. 

Trong sự nghiệp tham gia diễn xuất, Tuyết tháng tư của Son Ye Jin từng tạo ra cơn địa chấn, đặc biệt là ở thị trường Nhật Bản. Tuy nhiên mới đây tờ báo nổi tiếng Bazzar bất ngờ công bố Spellbound - Lời nguyền tình yêu mới là tác phẩm hay nhất trong sự nghiệp của Son Ye Jin.

Đây là bộ phim của Son Ye Jin được đánh giá hay nhất sự nghiệp mà không phải là "Tuyết tháng tư", netizen cũng gật gù đồng ý - Ảnh 2.

Nguyên nhân khiến Bazzar lựa chọn Lời nguyền tình yêu là tác phẩm hay nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Son Ye Jin là vì phim có sự kết hợp giữa yếu tố ma mị và tình yêu đôi lứa. Những con ma trong Lời nguyền tình yêu cũng chẳng hề thân thiện và vui tính chút nào. Chúng đều đáng sợ như đến từ một bộ phim kinh dị thuần túy, ngoài ra hiệu ứng âm thanh rợn tóc gáy rất đặc trưng trong phim kinh dị Hàn - Nhật khiến người xem phải rùng mình.

Đây là bộ phim của Son Ye Jin được đánh giá hay nhất sự nghiệp mà không phải là "Tuyết tháng tư", netizen cũng gật gù đồng ý - Ảnh 3.

Đây là bộ phim của Son Ye Jin được đánh giá hay nhất sự nghiệp mà không phải là "Tuyết tháng tư", netizen cũng gật gù đồng ý - Ảnh 4.

Đây là bộ phim của Son Ye Jin được đánh giá hay nhất sự nghiệp mà không phải là "Tuyết tháng tư", netizen cũng gật gù đồng ý - Ảnh 5.

Đây là bộ phim của Son Ye Jin được đánh giá hay nhất sự nghiệp mà không phải là "Tuyết tháng tư", netizen cũng gật gù đồng ý - Ảnh 6.

Đáng sợ là thế, nhưng yếu tố hài hước, lãng mạn cũng không hề thiếu trong Lời nguyền tình yêu. Bộ đôi Jo Gu (Lee Min Ki) và Yu Ri (Son Ye Jin) đều khá ngây ngô trong chuyện tình cảm: chàng chưa một lần yêu thực sự dù đã có bạn gái cực quyến rũ bên cạnh, còn nàng chẳng có lấy một mảnh tình đúng nghĩa vắt vai đã 10 năm. Cách cư xử của họ trước tình yêu làm nhiều người phải ôm tim vì quá dễ thương. Đặc biệt Lời nguyền tình yêu cũng không để sót bất kỳ hạt sạn nào. Chính những yếu tố này đã khiến Bazzar lựa chọn Lời nguyền tình yêu là bộ phim hay nhất trong sự nghiệp của Son Ye Jin.

Ngay sau khi thông tin được đưa ra, nhiều netizen cũng đồng ý với nhận định này bởi đây là bộ phim giúp Son Ye Jin thoát được cái mác "nữ hoàng phim bi", cũng như chứng minh khả năng diễn xuất của cô nàng.

Đây là bộ phim của Son Ye Jin được đánh giá hay nhất sự nghiệp mà không phải là "Tuyết tháng tư", netizen cũng gật gù đồng ý - Ảnh 7.

Chia sẻ