Đây là 2 ngôi trường THPT cực đỉnh ở TP.HCM: Dẫn đầu về số học sinh giỏi năm 2021 - 2022

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Với đầu vào yêu cầu cao, những em 'vượt vũ môn' thành công vào 2 ngôi trường này tất nhiên phải có năng lực học tập xuất sắc. Dễ hiểu khi tỷ lệ học sinh giỏi hàng năm của trường luôn nằm trong top cao nhất thành phố.

Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức lễ tổng kết năm học 2021 - 2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 giáo dục Trung học. Theo báo cáo tổng hợp, số lượng học sinh có học lực giỏi năm học 2021 - 2022 tại TP.HCM đạt tỷ lệ 37,66%, học lực khá đạt 44,76%, học lực trung bình đạt 16,08%. Rất ít học sinh ở mức lực học yếu (1,53%) và kém (0,06%).

Xếp đầu tiên danh sách là trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, tổng số học sinh 1300, đã có đến 1247 học sinh giỏi. Riêng ở khối lớp 10 năm rồi, trường có 504 học sinh thì đã có 481 em xếp loại giỏi. Đối với lớp 11, dẫn đầu về tỷ lệ học sinh giỏi vẫn là Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa với tỷ lệ 95,1%. Tiếp đến là trường THPT Lê Quý Đôn, trên tổng số 1244 học sinh đã có 1151 em xếp loại giỏi.

Đây là 2 ngôi trường THPT cực đỉnh ở TP.HCM: Dẫn đầu về số học sinh giỏi năm 2021 - 2022 - Ảnh 1.

THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và THPT Lê Quý Đôn là 2 trường THPT xịn sò bậc nhất TP.HCM, không chỉ có tiếng về chất lượng đào tạo mà còn cả về hoạt động ngoại khóa, cơ sở vật chất và tỉ tỉ thứ khác nữa.

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa - nôi đào tạo học sinh giỏi

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa là một trong ba trường trung học phổ thông chuyên TP.HCM hiện nay, tọa lạc ở trung tâm Quận 1 với hai cổng nằm trên hai mặt tiền đường chính là Nguyễn Du và Lý Tự Trọng. Ngôi trường nổi lên với tông màu vàng chủ đạo, nét kiến trúc cổ điển, tiêu biểu cho lối xây dựng theo phong cách Pháp xen lẫn cách trang trí mang đậm nét truyền thống Á Đông.

Trải qua 22 năm hình thành và phát triển, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đã trở thành một trong những chiếc nôi đào tạo học sinh giỏi uy tín của thành phố, được nhiều phụ huynh tin tưởng.

Trần Chuyên có cơ sở vật chất vượt trội, chất lượng giảng dạy đào tạo top đầu. Theo đó, trường áp dụng chương trình học tăng cường tiếng Anh theo giáo trình Solutions của Đại học Oxford. Hàng năm, số lượng học sinh được các tổ chức giáo dục trao tặng học bổng luôn đứng đầu thành phố.

Thư viện thông minh, hiện đại với diện tích gần 1.000 m2; phòng tin học hiện đại, sân bóng cỏ nhân tạo; Nhà ăn, căn-tin, phòng ngủ bán trú... Nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học STEM, STEAM, hoạt động dã ngoại, 23 câu lạc bộ trực thuộc. Một số câu lạc bộ nổi tiếng như CLB Báo chí - Truyền thông, CLB Văn hóa Việt Nam, CLB Văn hóa Nhật Bản, CLB Văn hóa Trung Hoa, CLB Văn hóa Hoa Kỳ, CLB Văn hóa Đức, CLB Hàn Quốc, CLB Tiếng Anh, CLB Tiếng Pháp, CLB Báo chí - Truyền thông, CLB Sách Papersane,...

Nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, triển khai có hiệu quả các hoạt động đào tạo quốc tế cho giảng viên, giáo viên và sinh viên. Thông qua các học bổng ngắn hạn và dài hạn tại Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga.

Năm học 2022 - 2023, trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa tuyển sinh 545 học sinh vào lớp 10 với 9 lớp chuyên, 2 lớp không chuyên, 3 lớp tích hợp, 1 lớp ngoại ngữ tiếng Đức. Điểm chuẩn chuyên cao nhất là chuyên Văn 37.75 điểm, Tiếng Anh là 36.25 điểm. Điểm chuẩn chương trình Tích hợp 34.25 điểm. Tỷ lệ chọi trung bình vào trường là 3,54.

Năm 2021 - 2022, có 1082 thí sinh đăng ký dự thi. Với chỉ tiêu 315 học sinh, tỷ lệ chọi 3,43.

Trường THPT Lê Quý Đôn - Trường trung học đầu tiên ở TP.HCM được xếp hạng di tích thành phố

Trường THPT Lê Quý Đôn có kiến trúc Pháp gồm bốn dãy nhà cao hai tầng ghép lại có hình chữ "khẩu", bao quanh là các con đường Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Quý Đôn, Võ Văn Tần và Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ban đầu trường chỉ nhận các học sinh người Pháp. Đến đầu thế kỷ 20 thì mở rộng để nhận thêm học sinh người Việt, tuy nhiên phải có quốc tịch Pháp.

Hiện nay trường thuộc hệ thống công lập của Sở GD&ĐT TP.HCM. Trải qua gần 150 năm hình thành và phát triển, THPT Lê Quý Đôn hiện thuộc top 10 trường THPT tốt nhất TP.HCM. Trường từng vinh dự đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và bằng xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp TP.

Những năm qua, trường cũng đạt hàng loạt thành tích ấn tượng, bao gồm: Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động Thanh niên; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: đơn vị tiên tiến xuất sắc nhiều năm liền;... Cựu học sinh của trường có những tên tuổi nổi tiếng như Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca sĩ Hồng Nhung, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng...

Năm học 2022-2023, Trường THPT Lê Quý Đôn có 1183 em đăng ký thi vào lớp 10, tỷ lệ chọi 2,1. Năm học 2021 - 2022, có 1041 thí sinh dự thi, chỉ tiêu 450 em, tỷ lệ chọi 2,31.

Chia sẻ