Đấu trí tập 4: Công an đặt máy nghe lén toàn bộ cuộc đàm phán của Tuấn (Doãn Quốc Đam) và chủ tịch Khải

TTT,
Chia sẻ

Trong Đấu trí tập 4, Tuấn và Khải đã có cuộc gặp gỡ, đàm phán. Nhất cử nhất động của bộ đôi này đều không qua được mắt các chiến sĩ công an.

Đấu trí tập 4: Tuấn gặp Khải, đại tá Trần Giang có động thái ngay trong đêm

Preview Đấu trí tập 4 hé lộ nhiều tình tiết hấp dẫn. Đáng chú ý trong tập này, Tuấn (Doãn Quốc Đam) và Khải (Anh Tuấn) đã có cuộc gặp gỡ mang tính quyết định.

Trước những ồn ào của dư luận, cộng với nhiều "điềm gở", Khải cảm thấy lo lắng và muốn rút chân khỏi công ty Khải Tuấn cũng như mọi việc làm ăn phi pháp trước giờ của Tuấn. Phát hiện hai đối tượng gặp nhau, lực lượng chiến sĩ công an do đại tá Trần Giang chỉ huy đã lập tức có những động thái chuẩn bị ngay trong đêm.

Đấu trí tập 4: Công an đặt máy nghe lén toàn bộ cuộc đàm phán của Tuấn (Doãn Quốc Đam) và chủ tịch Khải - Ảnh 1.

Đấu trí tập 4: Công an đặt máy nghe lén toàn bộ cuộc đàm phán của Tuấn (Doãn Quốc Đam) và chủ tịch Khải - Ảnh 2.

"Tôi muốn có sự chuẩn bị ngay trong đêm nay" - đại tá Trần Giang đón đầu cuộc gặp gỡ quan trọng của bộ đôi Khải - Tuấn.

Đấu trí tập 4: Khải nhắc chuyện "đi biển" gây tò mò

Đến ngày Khải - Tuấn đàm phán thì lực lượng chức năng cũng đã kịp thời đặt máy nghe lén và nghe được toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện. Tuấn nói: "Thực ra số cổ phần bỏ ra để thành lập công ty và chi phí đầu vào nó chẳng đáng là bao. Cái quan trọng nó là lợi nhuận, mà lợi nhuận từ trước đến giờ vẫn đang tốt. Bây giờ bác rút, biết đâu lợi nhuận nó sẽ khác... Mà vắc xin thì có rồi, thế là tất cả những rủi ro đổ hết lên đầu em... Cho nên cái giá em đưa cho bác, em thấy là nó hợp lý rồi. Bác OK thì ta ký". Trước điều kiện của Tuấn, Khải đã gật đầu đồng ý. Có vẻ như hắn muốn rút khỏi vụ này càng nhanh càng tốt, thậm chí chấp nhận chịu thiệt.

Đấu trí tập 4: Công an đặt máy nghe lén toàn bộ cuộc đàm phán của Tuấn (Doãn Quốc Đam) và chủ tịch Khải - Ảnh 3.

Đấu trí tập 4: Công an đặt máy nghe lén toàn bộ cuộc đàm phán của Tuấn (Doãn Quốc Đam) và chủ tịch Khải - Ảnh 4.

Tuy nhiên, Tuấn vẫn yêu cầu Khải phải hoàn tất toàn bộ thủ tục pháp lý còn sót trước khỉ rời đi. Lúc này, Khải hỏi lại: "Lại liên quan đến chuyện đi biển à?". Ám hiệu này khiến phía công an không khỏi tò mò. "Thực ra là lâu rồi bác mới ra Bắc, nên đi gặp người này người kia rồi làm nốt trách nhiệm của một chủ tịch hội đồng quản trị" - Tuấn nói và Khải trả lời: "Trước khi đi biển, tôi muốn giải quyết tất cả những gì liên quan giữa tôi và cậu. Và khi cậu bước ra khỏi đây, tôi không còn là người của Khải Tuấn nữa".

Đấu trí tập 4: Công an đặt máy nghe lén toàn bộ cuộc đàm phán của Tuấn (Doãn Quốc Đam) và chủ tịch Khải - Ảnh 5.

Đấu trí tập 4: Công an đặt máy nghe lén toàn bộ cuộc đàm phán của Tuấn (Doãn Quốc Đam) và chủ tịch Khải - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng đã nghe lén và nắm được toàn bộ nội dung trao đổi của Khải - Tuấn.

Ám hiệu "đi biển" mà Khải nhắc tới là gì? Khải những muốn thoái lui, nhưng liệu chuyến "đi biển" cuối cùng này có khiến y an toàn mà rút êm?

Đón xem Đấu trí tiếp tục lên sóng VTV1 tối thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Chia sẻ