Dâu trẻ khoe mẹ chồng "vàng mười" với mâm cơm cữ cực ngon, chị em lại chỉ ra điểm sai quá sai

Miss Đảm,
Chia sẻ

Sau khi thấy nàng dâu này khoe mẹ chồng cùng với mâm cơm cữ, hội chị em đã tranh luận vô cùng gay gắt.

Ai cũng biết sau khi sinh xong, các chị em cần được chăm sóc sức khỏe nhiều hơn bao giờ hết. Trong đó, đáng chú ý nhất chính là chế độ dinh dưỡng mà nhiều người biết đến hơn dưới cái tên cơm cữ. 

Tuy nhiên, vì được chú ý nhiều như thế mà có không ít những thắc mắc cũng như tranh cãi về việc ở cữ thì nên ăn gì. Cùng là một thứ nhưng có người bảo nên ăn, người khác lại khẳng định nhất định không được dùng. Do đó, mỗi lần có chị nào đăng ảnh mâm cơm cữ của mình và chia sẻ với hội chị em là họ lại được dịp xôn xao bàn tán.

Mới đây, trong một nhóm kín dành cho hội chị em trên mạng xã hội, chị N.D đã chia sẻ mâm cơm cữ của mình. Chị viết: 

"Mâm cơm cữ của em được mẹ chồng nấu các chị ạ. Em mới cưới được 7 tháng thôi nhưng mới sinh được mấy ngày rồi. Có thai trước nên ban đầu em cũng sợ mẹ chồng vì bà ít nói lắm. Bình thường em đi làm cả ngày nên mẹ con cũng chẳng mấy khi nói chuyện nhưng đến lúc ở cữ thì em biết là em được gặp mẹ chồng "vàng mười" rồi các chị ạ! Mâm cơm mẹ nấu cho em hôm nay đây: tôm đồng rang, trứng gà ta luộc, mướp nấu gạch tôm và tráng miệng bằng dứa. Em thấy may mắn quá!"

Dâu trẻ khoe mẹ chồng vàng mười với mâm cơm cữ cực ngon, chị em lại chỉ ra điểm sai quá sai - Ảnh 1.

Mâm cơm cữ của chị N.D.

Mẹ chồng và cơm cữ vốn vẫn là 2 trong số những đề tài bàn tán hàng đầu của hội chị em. Vì vậy mà ngay lập tức, bài viết của chị N.D đã khiến nhiều người quan tâm. Chỉ một thời gian rất ngắn sau khi đăng tải, chị em đã để lại hàng loạt bình luận và đáng chú ý là họ không đồng tình với mâm cơm này:

- Sao mẹ chồng bạn lại để ăn dứa thế kia? Thường các bà đẻ kiêng ăn dứa vì chua và dễ ngộ độc.

- Mẹ sinh mổ hay sinh thường? Sinh mổ xong chưa lành vết khâu thì không ăn tôm được đâu.

- Mâm cơm này sai quá sai đấy!

- Sinh xong ăn dứa với ăn tôm được à? Mình nghĩ phải kiêng chứ!

Tuy nhiên bên cạnh đó, lại có nhiều mẹ phản đối sự chê trách này. Họ khẳng định rằng mâm cơm này hoàn toàn bình thường, ăn dứa hay ăn tôm đều được.

- Có ít dứa thôi mà. Mà thời đại nào rồi còn kiêng cữ lạc hậu như vậy?

- Lúc trước mình đẻ xong ăn cả dứa cả tôm mà giờ có sao đâu. Bác sĩ bảo không phải kiêng gì hết, ăn càng nhiều càng đủ chất cho con bú thôi.

Trước những ý kiến trái chiều này của hội chị em, nàng dâu trẻ lên tiếng: "Mẹ chồng em tư tưởng hiện đại lắm. Bà bảo không phải kiêng gì hết. Bác sĩ bảo như thế nào thì bà làm theo thế thôi chứ cứ kiêng thì chỉ con thiếu chất thôi."

Hiện tại, hội chị em vẫn đang tiếp tục tranh cãi về mâm cơm này.

Chia sẻ