Đậu phụ xốt cay làm trong nháy mắt mà cực hao cơm

Lily,
Chia sẻ

Hãy bỏ túi công thức làm món đậu phụ xốt cay đậm đà, thơm ngon cực kì hao cơm mà cách làm lại đơn giản, tiện dụng này nhé!



300g bìa đậu phụ

1 muỗng canh sa tế

2-3 tép tỏi

½ muỗng cafe đường

1 muỗng cafe muối

1 muỗng cafe giấm

1 muỗng cafe nước tương

5g gừng

1-2 cọng hành lá

2 muỗng cafe bột bắp

30ml nước




Chuẩn bị các nguyên liệu: hành lá cắt khúc khoảng 1,5cm. Tỏi và gừng thái lát mỏng. Đậu phụ cắt thành khúc vuông vừa ăn.



Trong một bát nhỏ, cho nước tương, muối, giấm và đường vào trộn đều. Bắc chảo dầu lên bếp, cho đậu phụ vào rán vàng giòn rồi vớt ra để ráo.



Bắc chảo khác lên bếp, cho vào chút dầu ăn, khi dầu đã nóng đều thì cho hành, tỏi, gừng vào phi thơm trong khoảng 30 giây rồi cho sa tế vào đảo nhanh tay. Tiếp đến cho đậu phụ và hỗn hợp gia vị ở bước 2 vào đảo bằng muôi gỗ cho hòa quyện mà không bị nát.



Đậy vung trong khoảng 1-2 phút. Trong lúc đó hòa hỗn hợp 30ml nước cùng bột bắp cho đều rồi cho vào chảo đảo đều cho đến khi hỗn hợp gia vị trở nên sệt đặc, quyện đều với đậu phụ thì tắt lửa.



Đậu phụ xốt cay không quá cầu kì trong cách chế biến cũng như các loại gia vị luôn có sẵn trong bếp mỗi nhà nên rất tiện dụng. Ngoài ra ăn chay hay mặn đều có thể dùng được mà hương vị lại đậm đà, cay nồng thơm ngon nên cực kì hao cơm.

Chúc các bạn thành công với cách làm đậu phụ xốt cay này nhé!

Nguồn: daydaycook

Chia sẻ