Đầu mũi bị to, tôi nên nâng mũi kiểu gì để khắc phục?

TH,
Chia sẻ

Chỉ có duy nhất nhược điểm là đầu mũi bị to, nhiều chị em tìm đến nâng mũi để khắc phục nhưng nâng mũi cũng có nhiều loại, phải cân nhắc lựa chọn đúng.

Nhiều người có chiếc mũi không hề thấp, thậm chí sống mũi rất cao, rất đẹp. Đáng tiếc, đầu mũi lại to thô, trông khuôn mặt mất đi nhiều nét hài hòa. Nhiều người cho rằng cần nâng mũi để khắc phục. Nhiều người khác lại cho rằng có phải mũi thấp đâu mà cần nâng mũi? Vậy nếu bạn rơi vào tình huống này thì cần can thiệp như thế nào? Làm thế nào để có chiếc mũi thanh thoát hơn? Liệu có cần thiết phải tiến hành nâng mũi để có được đầu mũi như ý không?

Hỏi: Em có sống mũi cao nhưng chiếc mũi lại không hề thanh thoát, trông khá thô. Nguyên nhân là đầu mũi khá to. Vậy em nên nâng mũi kiểu gì để khắc phục? Xin bác sĩ chia sẻ!

BS Dương Ngọc Toàn (chuyên phẫu thuật thẩm mỹ, làm việc tại TP.HCM) trả lời qua video dưới đây:

BS chỉ ra phương pháp nâng mũi chuẩn cho người muốn thu nhỏ đầu mũi

Đầu mũi to, làm sao để khắc phục?

Chào bạn!

Đầu mũi của chúng ta bao gồm da, mô dưới da và sụn bên trong. Muốn làm nhỏ đầu mũi thì bạn cần phải được làm mỏng mô dưới da, thu nhỏ kích thước của sụn và dựng đầu mũi cao lên. Đó là những kỹ thuật của nâng mũi cấu trúc. Còn nếu bạn thực hiện nâng mũi bọc sụn thì chỉ nhét sụn vào trong đầu mũi, điều này không thể khắc phục được tình trạng đầu mũi to. Một số bạn chia sẻ mình đã nâng mũi rồi nhưng đầu mũi vẫn to, nhiều cơ sở đầu trị khuyên tiêm thuốc vào cho nhỏ đầu mũi thì hoàn toàn không cải thiện được. Tiêm corticoid chỉ có tác dụng làm mỏng da, hoàn toàn không có tác dụng làm giảm cấu trúc của mũi bên trong.

Chúc bạn sớm có dáng mũi đẹp ưng ý!

Đầu mũi bị to, tôi nên dùng cách nào để khắc phục? - Ảnh 4.

Đầu mũi bị to, tôi nên dùng cách nào để khắc phục? - Ảnh 5.