Đau đầu “bảo quản” tiền lì xì cho con sau Tết bậc phụ huynh áp dụng ngay cách này vừa bảo vệ lại vẹn trọn ý nghĩa của "đồng tiền"

Hồng Nhung,
Chia sẻ

Sau Tết nhiều ông bố, bà mẹ thường gặp tình trạng đau đầu nghĩ cách làm thế nào để “bảo quản” tiền lì xì cho con. Và thay vì đút lợn, nhiều người chọn cách sử dụng tiền lì xì bằng việc này.

Tiền mừng tuổi hay còn gọi là tiền lì xì có thể coi là một món “tài sản” lớn của trẻ mỗi dịp Tết. Lo lắng con có tiền sẽ sử dụng không đúng mục đích, tiêu hoang phí hoặc đánh mất, nhiều bậc phụ huynh đã thay con bảo quản số tiền này để sử dụng vào mục đích hữu ích hơn.

Đau đầu “bảo quản” tiền lì xì cho con sau Tết bậc phụ huynh áp dụng ngay cách này vừa bảo vệ lại vẹn trọn ý nghĩa của "đồng tiền" - Ảnh 2.

Một bản ký nhận giữ tiền lì xì cho con từng được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy không chỉ các bậc phụ huynh mà các con cũng rất quan tâm đến số tiền lì xì của mình đầu năm. Chính vì thế, nhiều bố mẹ càng phải cẩn thận hơn trong vấn đề chi tiêu và sử dụng đồng tiền lì xì này ra sao cho hợp lý nhất. Ảnh sưu tầm.

Chị Phương Ly (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, con chị mới lên 5 tuổi, năm nào số tiền mừng tuổi của con nhận được cũng khoảng từ 4 - 5 triệu đồng. Chị thỏa thuận với các con trước Tết là sẽ trích 10% số  tiền này để các con có thể dùng để mua sách, truyện tranh, còn lại mẹ sẽ dùng để đóng tiền bảo hiểm nhân  thọ cho các con.

"Tiền bảo hiểm đóng mỗi năm 1 lần thu vào tầm tháng 3 nên cứ ra Tết là bố mẹ lại tập hợp tiền mừng tuổi của cả nhà lại và đóng phí cho các con. Vợ chồng cũng giải thích rõ cho các bé là đóng bảo hiểm để làm gì, có lợi gì cho con sau này. Không biết con có hiểu hết được hay không nhưng bé cũng đồng tình", chị Ly nói.

Theo chị Ly thì ưu điểm dùng tiền lì xì của con để mua bảo hiểm là: 

- Bảo hiểm cho con trẻ là giải pháp tài chính giúp con có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt nhất, đồng thời đó cũng là cách tiết kiệm cho chặng đường học vấn trong tương lai của con.

- Nếu lựa chọn bảo hiểm nhân thọ sẽ có sự khác biệt với các loại hình bảo hiểm khác. Đó là bảo hiểm khác chỉ chi trả khi có rủi ro xảy ra còn bảo hiểm nhân thọ chi trả ngay cả khi không có sự kiện rủi ro xảy ra.

- Với ý nghĩa bảo vệ và hỗ trợ tương lai cho con sẽ giúp cho khoản tiền lì xì này càng thêm nhiều ý nghĩa.

- Nếu tham gia mua bảo hiểm vào dịp Tết, chọn kỳ hạn đóng phí mỗi năm 1 lần thì một năm sau bố mẹ lại đóng phí vào dịp lì xì Tết. Rất thuận tiện và không bị tạo áp lực về tài chính.

Đau đầu “bảo quản” tiền lì xì cho con sau Tết bậc phụ huynh áp dụng ngay cách này vừa bảo vệ lại vẹn trọn ý nghĩa của "đồng tiền" - Ảnh 3.

Tiền lì xì của con mang nhiều ý nghĩa may mắn, tài lộc nên nhiều bậc phụ huynh cũng mong muốn sử dụng hợp lý và hỗ trợ cho tương lai của con. Ảnh minh họa.

Cũng đồng ý với cách xử dụng tiền lì xì của con như chị Phương Ly thì chị Thu Hiền (sống tại Hoàng Mai, Hà Nội) lại mở quỹ học vấn cho con ở công ty bảo hiểm. Chị chia sẻ: "Mình gom tiền mừng tuổi để gửi vào công ty bảo hiểm cho con. Hiện nay ở một số công ty bảo hiểm có dịch vụ mở quỹ học vấn cho con bằng tiền lì xì đến khi con học đại học để chắp cánh tương lai cho con.

Nếu có rủi ro cao nhất xảy ra đến với mình trong khoảng thời gian con chưa đủ 18 tuổi thì vẫn tích lũy cho con được quỹ học vấn với quyền lợi miễn nộp phí. Hơn nữa mỗi năm con mình sẽ nhận thêm quyền lợi trợ cấp thu nhập để trang trải tiền học đến khi đủ 18 tuổi.

Từ năm thứ 2 đóng phí mình sẽ nhận được thêm quyền lợi bảo tức tích lũy làm giá trị tài khoản tăng lên hàng năm. Ngay khi con đủ 18 tuổi thì 5 năm liên tục sẽ nhận được quyền lợi tiền mặt trang trải học phí khi học đại học. Và đến năm 22 tuổi, con sẽ nhận được 1 quyền lợi đăng khoa nếu là 10 sinh viên thủ khoa của ngành học.

Mình thấy hình thức mua này khá hợp lý nên đã sử dụng tiền lì xì của con cho quỹ học vấn này. Có thể chọn kì họn đóng là mỗi năm 1 lần. Có thể gửi trực tiếp hoặc online đều được nhưng mình chọn gửi online cho tiện", chị Hiền nói.

Đau đầu “bảo quản” tiền lì xì cho con sau Tết bậc phụ huynh áp dụng ngay cách này vừa bảo vệ lại vẹn trọn ý nghĩa của "đồng tiền" - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

Có thể thấy, gửi tiền lì xì của con theo hình thức mua bảo hiểm cũng được các bậc phụ huynh lựa chọn.  Nếu các con đã đến tuổi sử dụng tiền, thường là lớp 3 trở lên, cha mẹ cần dạy con cách sử dụng hợp lý số tiền lì xì đó. Cách thức đơn giản là yêu cầu con lên kế hoạch sử dụng số tiền đó, tham khảo trước giá cả, lập bảng chi phí cụ thể. Sau khi bố mẹ đã kiểm tra về tính hữu ích, mức giá tiền hợp lý, cách mua đồ, cách sử dụng…. mà thấy phù hợp thì có thể cho con chi tiêu số tiền đó.

Ngoài ra, nếu con không cần chi tiêu gì thì các bậc phụ huynh cũng có thể xem xét tới việc dùng tiền mừng tuổi của con theo đúng tâm ý của người mừng tuổi nhằm mang lại những điều tốt đẹp hơn cho con trẻ.

Đau đầu “bảo quản” tiền lì xì cho con sau Tết bậc phụ huynh áp dụng ngay cách này vừa bảo vệ lại vẹn trọn ý nghĩa của "đồng tiền" - Ảnh 5.

Chia sẻ