Tư vấn sức khỏe giới tính:

Đau bụng kinh, lạc nội mạc tử cung và nguyên nhân vô sinh

BS. Hoa Hồng,
Chia sẻ

Lạc nội mạc tử cung là nguyên nhân gây ra 40% tỉ lệ vô sinh nữ vì nó có thể làm tổn thương, gây lệch vị trí buồng trứng, dính, tắc ống dẫn trứng.

Thưa bác sĩ năm nay tôi 30 tuổi, đã lập gia đình được 4 năm nhưng chưa có em bé. Ngày con gái khi "đến tháng", tôi không có hiện tượng gì nhưng từ sau khi lập gia đình, tôi lại thường xuyên bị đau bụng trong những ngày đầu có kinh nguyệt, thậm chí đau rất dữ dội. Trong thời gian đau bụng, tôi thường dùng thuốc giảm đau.

Gần đây, tôi đi khám thì được bác sĩ kết luận là bị lạc nội mạc tử cung. Xin hỏi bác sĩ, tôi dùng thuốc giảm đau kéo dài như vậy có ảnh hưởng gì đến việc sinh em bé hay không? Tại sao tôi lại bị lạc nội mạc tử cung và có cách nào chữa khỏi không? Tôi xin cảm ơn bác sĩ (Hoàng Hà).


BS. Hoa Hồng tư vấn:


Bạn Hoàng Hà thân mến,

Trước hết, phải nói với bạn rằng, dùng thuốc giảm đau không gây nhiều ảnh hưởng đến việc sinh em bé vì các loại thuốc giảm đau thường nhanh chóng được đào thải khỏi cơ thể sau vài giờ. Tuy nhiên, thuốc giảm đau không phải là loại thuốc được khuyến khích sử dụng về lâu dài vì nó có thể ảnh hưởng tới chức năng của các cơ quan khác, đặc biệt là gan, thận, đường tiêu hóa.

Đau bụng kinh, lạc nội mạc tử cung và nguyên nhân vô sinh 1
Lạc nội mạc tử cung là nguyên nhân gây ra 40% tỉ lệ vô sinh nữ. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, lạc nội mạc tử cung lại là vấn đề đáng lo ngại hơn và có thể là nguyên nhân khiến bạn khó thụ thai. Lạc nội mạc tử cung là nguyên nhân gây ra 40% tỉ lệ vô sinh nữ vì nó có thể làm tổn thương, gây lệch vị trí buồng trứng, dính, tắc ống dẫn trứng. Không những vậy, việc điều trị còn gặp nhiều khó khăn và tỷ lệ tái phát cao.

Nguyên nhân chính gây ra tình trạng lạc nội mạc tử cung là do hiện tượng hành kinh ngược chiều- trào ngược kinh nguyệt. Bình thường, kinh nguyệt được thoát ra ngoài cơ thể nhưng ở bệnh nhân bị lạc nội mạc tử cung, một phần kinh nguyệt có lẫn tế bào nội mạc tử cung bị trào ngược qua vòi tử cung sang ổ bụng, sau đó sẽ bám vào các cơ quan và tiếp tục phát triển tạo nên các ổ lạc nội mạc tử cung.

Khi bị lạc nội mạc tử cung, nhiều người có thể gặp những triệu chứng như đau bụng dữ dội trước và trong những ngày có kinh, đau khi quan hệ tình dục, có thể kèm theo rối loạn kinh nguyệt, người mệt mỏi…

Cho đến nay, việc điều trị lạc nội mạc tử cung chủ yếu là dùng các thuốc nội tiết, thuốc giảm đau, thuốc tránh thai hoặc phẫu thuật. Tuy nhiên, đây là bệnh rất dễ tái phát và các loại thuốc điều trị có thể gây ra một số tác dụng phụ như: loãng xương, khô âm đạo, giảm ham muốn tình dục…Vì vậy, bạn cần điều trị theo chỉ định và hướng dẫn của bác sĩ.

Sau 4 năm chưa có em bé, tốt nhất bạn nên đi khám ở các bệnh viện chuyên sản khoa. Nếu bạn đã đi khám rồi thì nên kiên trì tuân thủ hướng dẫn và phác đồ điều trị của các bác sĩ trực tiếp chữa trị cho vợ chồng bạn để nhanh có tin vui.

Sau khi có con, trong thời kì thai nghén và nuôi con, tình trạng đau bụng kinh của bạn sẽ có thể giảm đi đáng kể.

Chúc bạn vui, khỏe và sớm có tin vui!

Nếu bạn đọc có những thắc mắc về sức khỏe tâm sinh lý giới tính cần được tư vấn xin gửi về email:suckhoe@afamily.vn




Vô sinh vì chủ quan, biết mà không phòng tránh
Đau bụng kinh, lạc nội mạc tử cung và nguyên nhân vô sinh 2
Chia sẻ