Hot kid

Đạt tới 23 triệu lượt xem, đây chắc chắn là tiếng gầm của "chú sư tử" dễ thương nhất thế giới!

,
Chia sẻ

Trẻ con đúng là lúc nào cũng có thể mang đến tiếng cười cho chúng ta mà!

Nói đến chúa tể muôn loài, có người nhớ đến loài hổ, cũng có người lại nghĩ tới sư tử. Điểm chung của hai loài chính là sức mạnh và vẻ ngoài hết sức oai phong cùng tiếng gầm khiến vạn vật run rẩy. Ấy thế nhưng, cũng có những chú sư tử có tiếng gầm không dọa được ai cả mà chỉ khiến người ta phải múa may chân tay, ôm tim vì đáng yêu quá xá!

Trong clip là một cậu bé còn chưa biết đi được mẹ khoác cho một bộ đồ hóa trang sư tử bằng lông. Riêng vẻ đáng yêu, hai má bụ bẫm, đôi mắt to tròn của cậu bé đã đủ để trở thành vũ khí "đốn tim" cư dân mạng rồi. Nhưng chưa dừng lại ở đó, mẹ của bé còn muốn bé phải tập luyện một vài chiêu "ngon nghẻ" trước khi trở thành chúa sơn lâm bằng cách dạy bé "gầm".

Đạt tới 23 triệu lượt xem, đây chắc chắn là tiếng gầm của chú sư tử dễ thương nhất thế giới! - Ảnh 2.

Tuy nhiên, thay vì tiếng gầm rống hùng dũng như mẹ hướng dẫn, bé lại gầm "Ahhhh" bằng giọng còn đậm hơi sữa của mình khiến chính người mẹ cũng phải cười lớn, còn cư dân mạng thì được phen "nháo nhào" vì sự đáng yêu quá mức quy định của chú sư tử "tí hon" này.

Clip dễ thương đã nhanh chóng nhận được hơn 23 triệu lượt xem và được chia sẻ hơn 520.000 lần cùng với cả trăm nghìn lượt bình luận. Tất cả đều đồng loạt "thả tim" và bày tỏ chuyện mình đã bị sự đáng yêu của cậu bé "cưa đổ" như thế nào: "Dễ thương đến mức không share thì là tội ác!", "Đang buồn cỡ nào mà được coi một video thế này thì cũng vui lên thôi"...

Đạt tới 23 triệu lượt xem, đây chắc chắn là tiếng gầm của chú sư tử dễ thương nhất thế giới! - Ảnh 3.

Một người dùng mạng bình luận: "Tôi vốn chẳng thích trẻ con lắm đâu nhưng thề là clip siêu dễ thương này đã khiến trái tim tôi tan chảy đấy!"

Một cô gái khác thì kích động: "Con tôi mà cũng đáng yêu thế này thì bắt tôi nuôi 100 đứa cũng được!"

Cũng có người tinh ý liên tưởng câu gầm "cute overload" của cậu bé này tới một cảnh trong bộ phim tuổi thơ "Lion King" khi Simba cố gắng tạo ra một tiếng gầm lớn như của cha cậu nhưng chỉ phát ra tiếng gầm non nớt, be bé, buồn cười.

Chia sẻ