Đặt mua thuốc lá bị phát hiện, 9 F0 cầm dao đe dọa, đòi "tính sổ" với bác sĩ điều trị COVID-19

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Chỉ vì không được mang thuốc lá vào khu cách ly, điều trị COVID-19 theo quy định, nhóm F0 đã mang dao xông vào khu điều trị đập cửa, đe dọa và thậm chí còn lao vào ôm bác sĩ để tìm cách làm lây bệnh cho nhân viên y tế.

Sáng 6/8, đại diện Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương, đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ cách ly, điều trị cho hàng trăm trường hợp nhiễm COVID-19) xác nhận, đêm qua tại một bệnh viện dã chiến đã xảy ra sự việc gây rối khiến các nhân viên y tế lẫn nhiều bệnh nhân bị một phen hoảng hốt.

Theo thông tin ban đầu, một nhóm F0 khi đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến Trường tiểu học Lai Hưng A (huyện Bàu Bàng) đã đặt mua thuốc lá bên ngoài. Khi shipper đến giao thuốc thì bị nhân viên y tế phát hiện và ngăn không cho mang vào khu cách ly theo quy định.

Bực tức nên khoảng 20h tối 5/8, nhóm 9 F0 đã cầm dao không biết lấy từ đâu đi lòng vòng xung quanh, la hét đe dọa, đồng thời kích động những người xung quanh cùng làm loạn.

Bình Dương: Đặt mua thuốc lá bị phát hiện, 9 F0 cầm dao đe dọa, đòi "tính sổ" với bác sĩ điều trị COVID-19 - Ảnh 1.

Các đối tượng F0 gây rối tại Bệnh viện dã chiến ở Bình Dương đêm 5/8. (Ảnh: H.M.C.)

Chưa dừng lại, 2 người trong nhóm tiếp tục xông vào khu điều trị, ngồi lì không chịu ra ngoài đòi "tính sổ" với các y bác sĩ. Thậm chí họ còn nhảy vào tìm cách ôm nhân viên y tế với suy nghĩ sẽ làm "lây bệnh".

Quá hoảng hốt, các y bác sĩ tìm cách né tránh, đồng thời gọi báo khẩn cấp cho công an.

Lực lượng chức năng sau đó đã đến đưa 2 F0 hung hăng nhất đi cách ly biệt lập tại một trạm y tế gần đó.

Theo đại diện Trung tâm y tế Bàu Bàng, những ngày qua họ rất áp lực vì phải căng mình điều trị COVID-19.

Dù may mắn không có ai bị thương nhưng sự việc vừa xảy ra khiến anh em y bác sĩ càng mệt mỏi hơn.


Chia sẻ