"Đặt lên bàn cân" hai lần cưới vợ khác nhau một trời một vực của thái tử Charles

Gem (T.H),
Chia sẻ

"Mọi sự so sánh đều là khập khiễng nhưng việc đó là không thể tránh khỏi", tờ Daily Mirror nhận xét về hai đám cưới khác nhau một trời một vực của Thái tử Charles với hai đời vợ.

Đám cưới lần 1 với Công nương Diana Spencer: Xa hoa, hoành tráng nhưng thiếu vắng tình yêu

Ngày 29/7/1981, Diana - một cô gái trẻ trung, xinh đẹp xuất thân từ dòng họ danh giá Spencer bước vào lễ đường của nhà thờ St Paul's (London) để kết hôn với Thái tử Charles nước Anh. Ở thời điểm đó, cô dâu hoàng gia vừa tròn 20, kém vị hôn phu của mình hơn 10 tuổi.

Theo People, ngay từ lúc mới bắt đầu cho đến khi kết thúc, mọi chi tiết trong đám cưới đều giống như trong truyện cổ tích. Ước tính có khoảng 750 triệu người trên khắp thế giới đã theo dõi lễ cưới được tuyên bố là quốc lễ này qua tivi. Ngoài ra, khoảng 2 triệu người đã xếp hàng dọc đoạn đường từ điện Clarence House tới nhà thờ để ngắm nhìn cô dâu xinh đẹp. Có khoảng 3.000 khách tham dự lễ cưới, trong đó có nhiều nguyên thủ quốc gia và nhà lãnh đạo đương nhiệm.

Đặt lên bàn cân hai lần cưới vợ khác nhau một trời một vực của thái tử Charles - Ảnh 1.

Thái tử Charles và Công nương Diana.

Trong ngày trọng đại nhất cuộc đời, Công nương Diana đi bộ ba phút rưỡi trên thảm đỏ vào lễ đường với chiếc khăn voan đội đầu dài tới 7,6 m. Chiếc váy cưới nàng khoác trên người trị giá 12.000 bảng Anh, tương đương 41.000 bảng hiện nay. Đó là chiếc váy được nhóm thiết kế Elizabeth và David Emanuel may thủ công hoàn toàn, với chất liệu là lụa và ren cao cấp, được đính kết bởi hơn 1.000 viên ngọc trai và đá sequins. Một chiếc móng ngựa nhỏ bằng vàng nạm kim cương được đính vào váy cô dâu để lấy may. Phần khăn đội đầu của cô dâu được làm từ vải dệt bóng màu ngà, viền ren cổ. Công nương cũng đội thêm chiếc vương miện gia truyền của gia đình Spencer trên đầu, trong khi đó Thái tử Charles rạng ngời đứng bên cô dâu trong bộ quân phục hải quân màu xanh navy.

Trong đám cưới, Chales đã trao cho Diana chiếc nhẫn cưới làm bằng vàng xứ Wales. Đó là quà tặng từ thân mẫu Nữ hoàng Elizabeth II vào năm 1923. Trước đó, chú rể đã đeo vào tay cô dâu nhẫn đính hôn làm bằng vàng trắng 18 carat, nạm đính viên ngọc bích hình bầu dục 18 carat, bao quanh là 14 viên kim cương. Để đi tới hôn lễ, Công nương Diana ngồi trên một chiếc xe ngựa như trong cổ tích, còn Thái tử Charles đợi nàng trong nhà thờ.

Đặt lên bàn cân hai lần cưới vợ khác nhau một trời một vực của thái tử Charles - Ảnh 2.

Chi phí tổ chức đám cưới thế kỷ này ước tính vào khoảng 2 triệu USD và thu về 1.600 tặng phẩm chính thức. Hậu đám cưới, cô dâu chú rể hưởng tuần trăng mật là hai ngày câu cá tại Broadlands, tiếp theo đó là hai tuần dạo chơi trên biển bằng du thuyền Hoàng gia Britannia. Cũng từ sau khi lấy chồng, Công nương Diana được gọi là Công nương xứ Wales.

Hôn lễ của Chales và Diana đến nay vẫn được liệt vào danh sách những đám cưới hoành tráng nhất nhì thế giới. Thế nhưng chỉ 10 năm sau đám cưới cổ tích, những lời đồn đại về cuộc hôn nhân giữa hai người bắt đầu bị lộ ra. Thái tử Charles bấy lâu vẫn tương tư người yêu cũ còn Công nương Diana sau đó cũng bắt đầu cặp kè với nhiều người đàn ông khác.

Đặt lên bàn cân hai lần cưới vợ khác nhau một trời một vực của thái tử Charles - Ảnh 3.

Cặp vợ chồng tuyên bố ly thân vào tháng 12/1992, nhưng vẫn cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ hoàng gia. Đến tháng 8/1996, cặp đôi chính thức ly hôn. Còn nhớ trong lễ cưới năm nào, khi được hỏi có yêu vợ không, Thái tử Charles hỏi lại: "Tình yêu là gì?". Câu nói này chẳng khác nào một lời dự báo về cái kết cho một cuộc hôn nhân chỉ với tình yêu từ một phía, nơi mà chú rể khi tiến vào lễ đường vẫn cảm thấy hoang mang với sự lựa chọn của mình.

Đặt lên bàn cân hai lần cưới vợ khác nhau một trời một vực của thái tử Charles - Ảnh 4.

Đặt lên bàn cân hai lần cưới vợ khác nhau một trời một vực của thái tử Charles - Ảnh 5.

Đặt lên bàn cân hai lần cưới vợ khác nhau một trời một vực của thái tử Charles - Ảnh 6.

Đặt lên bàn cân hai lần cưới vợ khác nhau một trời một vực của thái tử Charles - Ảnh 7.

Đặt lên bàn cân hai lần cưới vợ khác nhau một trời một vực của thái tử Charles - Ảnh 8.

Đặt lên bàn cân hai lần cưới vợ khác nhau một trời một vực của thái tử Charles - Ảnh 9.

Đặt lên bàn cân hai lần cưới vợ khác nhau một trời một vực của thái tử Charles - Ảnh 10.

Đám cưới lần hai với bà Camilla Parker Bowles: Giản dị, không ồn ào nhưng hạnh phúc trọn vẹn

Ngày 9/4/2005, gần 10 năm sau khi ly hôn Công nương Diana, Thái tử Chales tái hôn với bà Camilla Parker Bowles. Thời điểm kết hôn, Thái tử đã có hai con trai còn bà Camilla cũng đã ly hôn và có hai con, bản thân bà hơn chú rể 1 tuổi. Điều đáng chú ý đó là bà Camilla chính là người mà Thái tử Charles ôm ấp nhớ mong suốt hàng chục năm qua ngay cả khi bên cạnh ngài đã có một người vợ xinh đẹp, yêu thương mình hết lòng là Công nương Diana.

Không hoành tráng như đám cưới lần một nhưng chi phí tổ chức đám cưới lần hai của Thái tử Charles cũng lên đến 1 triệu USD. Lễ cưới được tiến hành theo nghi thức dân sự tại Windsor Guildhall, tiếp đó là lễ chúc phúc tại nhà thờ St George, do tổng giám mục vùng Canterbury làm chủ lễ.

Tiến bước vào nhà thờ cùng chú rể, cô dâu Camilla mặc bộ áo váy lụa dài màu xanh với đuôi áo nhẹ nhàng, thướt tha. Chiếc áo cưới do hãng thời trang Robinson Valentine thiết kế riêng, được dệt bởi 5 sợi chỉ bằng vàng khác nhau. Mũ đội đầu của cô dâu được thiết kế bởi NTK Philip Treacy. Nhìn chung, dù vấp phải sự phản đối từ nhiều người bởi câu chuyện tình yêu phức tạp của mình nhưng Camilla - người sắp sửa thay thế vị trí của Diana và cũng là người mà Thái tử Charles yêu thương hết mực - vẫn được Hoàng gia Anh ưu ái.

Không di chuyển bằng xe ngựa kéo hoàng gia, cô dâu chú rể cùng nhau đi trên chiếc Rolls-Royce Phantom V đời 1962, từng được thân mẫu của Nữ hoàng Elizabeth II sử dụng. Trong hôn lễ, số lượng khách mời chỉ khoảng 30 người, đến lễ chúc phúc và tiệc chiêu đãi thì lượng khách mời vào khoảng 750 người. Đám cưới nhận được 25 tặng phẩm chính thức.

Nhẫn đính hôn giữa Charles và Camilla là chiếc nhẫn gia truyền nhà Windsor bằng bạch kim, được nạm đính một viên kim cương hình vuông. Nhẫn cưới của cả hai làm bằng vàng xứ Wales, là quà tặng của Nữ hoàng Elizabeth II năm 1981.

Hậu đám cưới, vợ chồng Thái tử hưởng tuần trăng mật khoảng 10 ngày tại Birkhall - nơi một thời từng là tư dinh của thân mẫu Nữ hoàng Elizabeth tại Balmoral. Bà Camilla cũng chính thức trở thành Công nương xứ Wales, nhưng người ta gọi bà là Nữ công tước Cornwall.

Dù đến với nhau khi cả hai đều đã có tuổi nhưng Thái tử Charles và Công nương Camilla đã chứng minh được tình cảm chân thành dành cho nhau. Khi nắm tay Diana tiến vào lễ đường, chú rể Charles chỉ thốt lên được một câu "Tình yêu là gì?" thì trong đám cưới với Camilla, khi được hỏi về cảm xúc, người kế vị ngôi báu nước Anh khẳng định: "Tôi hạnh phúc!".

Đặt lên bàn cân hai lần cưới vợ khác nhau một trời một vực của thái tử Charles - Ảnh 11.

Đặt lên bàn cân hai lần cưới vợ khác nhau một trời một vực của thái tử Charles - Ảnh 12.

Đặt lên bàn cân hai lần cưới vợ khác nhau một trời một vực của thái tử Charles - Ảnh 13.

Đặt lên bàn cân hai lần cưới vợ khác nhau một trời một vực của thái tử Charles - Ảnh 14.

Đặt lên bàn cân hai lần cưới vợ khác nhau một trời một vực của thái tử Charles - Ảnh 15.

Đặt lên bàn cân hai lần cưới vợ khác nhau một trời một vực của thái tử Charles - Ảnh 16.

Đặt lên bàn cân hai lần cưới vợ khác nhau một trời một vực của thái tử Charles - Ảnh 17.

Đặt lên bàn cân hai lần cưới vợ khác nhau một trời một vực của thái tử Charles - Ảnh 18.

Đặt lên bàn cân hai lần cưới vợ khác nhau một trời một vực của thái tử Charles - Ảnh 19.

Lược dịch và tổng hợp từ USA Today, People

Chia sẻ