Đạp xe gần 7.000km đến Qatar xem World Cup

Nhật Đăng ,
Chia sẻ

Gabriel Martin và Mehdi Balamissa đã đạp xe trên quãng đường 4.350 dặm (gần 7.000km) từ Pháp tới Qatar để xem World Cup 2022.

Đạp xe gần 7.000km đến Qatar xem World Cup - Ảnh 1.

Mehdi Balamissa (trái) và Gabriel Martin sau khi tới Qatar - Ảnh chụp màn hình

Trong video đăng trên CNN ngày 26-11, Balamissa mô tả đây là một ý tưởng "điên rồ" khi anh cùng Martin chấp nhận thử thách đạp xe tới Qatar từ Paris (Pháp).

Hai người này đã đi tổng cộng gần 7.000km, mất khoảng 3 tháng để đạp xe xuyên qua 13 quốc gia trước khi tới Qatar.

Theo Balamissa, cặp đôi mê đạp xe này đã khởi hành từ Paris đi về hướng đông, xuyên qua khu vực có nước Đức, Hungary, Serbia, trước lúc tới Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.

Đạp xe gần 7.000km đến Qatar xem World Cup - Ảnh 2.

Một đoạn trong hành trình đạp xe từ Paris tới Istanbul của Martin và Balamissa - Ảnh chụp màn hình

Trong hành trình tiếp theo, họ đi về hướng đông nam tới Jerusalem và Saudi Arabia, sau đó đến Doha (Qatar).

Trên hành trình xuyên châu Âu đến Trung Đông, Balamissa và Martin đã băng qua nhiều thời tiết và địa hình khác nhau, từ châu Âu tới vùng núi và sa mạc.

Đạp xe gần 7.000km đến Qatar xem World Cup - Ảnh 3.

Martin và Balamissa được chào đón, hỗ trợ đồ ăn, nước uống, và trải nghiệm văn hóa trên đường đi - Ảnh chụp màn hình

"Chúng tôi được mọi người ca ngợi, cổ vũ rất nhiều. Nhưng điều quan trọng nhất là sự tiếp đón mọi người dành cho chúng tôi trong một thế giới chung. Đi qua mỗi vùng văn hóa, lúc nào chúng tôi cũng được mời ăn, uống, và đôi lúc còn được đưa về nhà tiếp đãi", Balamissa nói.

Hai người này cho biết họ sẽ bay về Paris, nhưng điều này không có nghĩa hành trình của họ sẽ chấm dứt. "Chúng tôi sẽ trở lại với những chuyến đi khác", Balamissa chia sẻ.

Đạp xe gần 7.000km đến Qatar xem World Cup - Ảnh 4.

Cán đích như một nhà vô địch - Ảnh chụp màn hình

Đạp xe gần 7.000km đến Qatar xem World Cup - Ảnh 5.

Martin và Balamissa được chụp ảnh cùng HLV Didier Deschamps của đội tuyển Pháp và xin chữ ký của các tuyển thủ - Ảnh chụp màn hình

Chia sẻ