Dạo 1 vòng phố Hàng Mã mua đồ trang trí Tết Tân Sửu: Đồ truyền thống "mới" lên ngôi, giá tăng cao so với năm ngoái

Bài: Hồng Nhung - Ảnh, Video: K.T, Cự Giải,
Chia sẻ

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang đến gần, phố Hàng Mã những ngày này ngập tràn sắc đỏ của những đèn lồng, lì xì, hình treo thần tài,… Tất cả tạo nên một bầu không khí Tết ấm cúng đang cận kề.

Theo chân chúng tôi để tìm hiểu các đồ trang trí tại Hàng Mã nhé.

Mỗi dịp Tết đến xuân về phố Hàng Mã luôn ngập tràn một màu đỏ và vàng lung linh đặc trưng của Tết Nguyên Đán. Đây cũng là địa chỉ được dân Hà thành coi là "thiên đường mua sắm" lý tưởng để mọi người tham quan, chiêm ngưỡng và chọn mua những món đồ trang trí đẹp Tết mắt nhất.

Đến phố Hàng Mã vào những ngày này, ắt hẳn đập vào mắt mọi người là một màu sắc đỏ rực từ tranh ảnh, câu đối chúc tết, đèn lồng, cành họa nhựa, dây kim tuyến và những đồ hàng mã phục vụ nhu cầu cho ngày Tết… được bày bán la liệt.

Không khí mua sắm đồ Tết những ngày này tại Hàng Mã đã rất tấp nập rồi.

Những hình ảnh được ghi nhận lại trên phố Hàng Mã mới đây cho thấy nơi đây đã chính thức vào mùa nhộn nhịp nhất trong năm đó chính là bán đồ trang trí Tết. Những chiếc đèn lồng đỏ rực, những câu đối chúc Tết hay những món đồ trang trí cho cây đào, cây quất đã được bày ra rất nhiều, thu hút lượng lớn khách tham quan, mua sắm và chụp hình.

Từ câu đối, pháo hoa, dây kim tuyến, hoa đào, hoa mai, bánh chưng, bánh tét các loại, đủ kích cỡ, được bày bán la liệt. Những món đồ đẹp và độc đáo đều được chủ các cửa hàng tại đây bày ra mặt tiền hoặc treo ở vị trí dễ nhìn nhất.

Dạo 1 vòng phố Hàng Mã mua đồ trang trí Tết Tân Sửu: Đồ truyền thống "mới" lên ngôi, giá tăng cao so với năm ngoái - Ảnh 3.

Những sản phẩm trang trí được các chủ cửa hàng bố trí ở ngay mặt tiền, ở vị trí dễ nhìn nhất. Những hình trâu trang trí nhà có giá bán dao động từ 60 - 90.000 đồng/sản phẩm.

Dạo 1 vòng phố Hàng Mã mua đồ trang trí Tết Tân Sửu: Đồ truyền thống "mới" lên ngôi, giá tăng cao so với năm ngoái - Ảnh 4.

Từ câu đối, pháo hoa, lời chúc,... rực đỏ cả góc phố với giá bán dao động từ 50 - 80.000 đồng/sản phẩm tùy kích thước.

Hơn 1 tháng nay, các chủ cửa hàng đã tất bật bán cho khách đổ buôn và khách lẻ ghé cửa hàng. Theo chị Hoàng Ngân (chủ một cửa hàng bán đồ trang trí Tết tại Hàng Mã) chia sẻ: "Năm nay đồ trang trí Tết mang phong cách cổ truyền lên ngôi. Nhiều sản phẩm mới so với năm ngoái có mặt. Có thể kể tới như quang gánh bán đồ ngày Tết, lời chúc hình quạt mo,... Chủ yếu là các sản phẩm mang yếu tố gợi về miền kí ức xưa được người dân chuộng mua. Tuy nhiên, giá bán năm nay có phần chênh lệch và tăng cao hơn so với năm ngoái. Ví như đồ trang trí này mới này có giá bán dao động từ 350K - gần 1 triệu đồng cho một sản phẩm".

Hay chị Thu, một tiểu thương chia sẻ: "Thị trường đồ trang trí tết năm nay không có quá nhiều biến động, giá cả có cao hơn một chút so với năm ngoái vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Đến cận tết thì mới nhộn nhịp, đặc biệt các mặt hàng sản xuất tại Việt Nam ngày càng chiếm ưu thế và được nhiều khách hàng ưu ái lựa chọn hơn".

Các sản phẩm mới "tỉnh tinh" xuất hiện trên phố Hàng Mã năm nay. Chủ yếu là các sản phẩm mang yếu tố gợi về miền kí ức xưa như quang gánh bán đồ ngày Tết, lời chúc hình quạt mo,... Những sản phẩm này có giá bán khá cao, dao động từ 350K - gần 1 triệu đồng cho một sản phẩm.

Càng gần đến Tết Nguyên Đán, dường như “sức nóng” của thị trường đồ trang trí, đồ chơi ở phố Hàng Mã lại càng tăng lên. Cảnh người bán, người mua trên phố Hàng Mã càng trở nên nhộn nhịp. Dạo quanh khu phố, mọi người sẽ được hòa mình vào không gian sôi động, đậm chất Tết với những sắc màu rực rỡ từ các món đồ trang trí, quà tặng hấp dẫn.

Theo ghi nhận của phóng viên năm nay, các sản phẩm đồ trang trí, đồ chơi ở phố Hàng Mã rất phong phú, đa dạng với nhiều chủng loại khác nhau. Đặc biệt, ngoài các món đồ truyền thống như: Tò he, đèn lồng, dây cá chép, câu đối đỏ, mô hình bánh chưng xanh hay phong bao lì xì…. còn xuất hiện những sản phẩm mới với biểu tượng linh vật là con trâu, tạo sự thích thú cho người chơi.

Đây cũng chính là xu hướng chủ đạo của thị trường đồ trang trí, đồ chơi và quà tặng Tết Tân Sửu 2021, góp phần tạo nên sức hút đặc biệt của phố Hàng Mã đối với người dân Thủ đô và du khách thập phương.

Dạo 1 vòng phố Hàng Mã mua đồ trang trí Tết Tân Sửu: Đồ truyền thống "mới" lên ngôi, giá tăng cao so với năm ngoái - Ảnh 6.

Cửa hàng nào ở Hàng Mã cũng thấy xuất hiện các sản phẩm mới tạo sự thích thú cho người chơi. Giá bán 250.000 đồng/sản phẩm.

Người tiêu dùng thích thú, lựa chọn nhanh tay các sản phẩm ưng ý cho mình.

Đặc biệt, giá các sản phẩm cũng không quá đắt. Đơn cử như những mẫu lì xì "Made in Vietnam" được khách hàng ưa chuộng với chất lượng tốt, mẫu mã đẹp mà giá thành chỉ 15 nghìn đồng cho một tập 6 chiếc. Lồng đèn với nhiều kích cỡ, kiểu dáng, màu sắc, giá cả thì cũng trải dài nhiều phân khúc từ 45, 50 nghìn đồng cho tới 500 nghìn đồng đều đủ cả.

Chị Mai (một khách du lịch ở Sài Gòn) vừa lựa đồ, vừa chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi ra Hà Nội chơi, lại đúng dịp cận Têt Nguyên Đán nên tranh thủ lên phố Hàng Mã tham quan, mua sắm. Ngoài này có nhiều món đồ đẹp, lạ mà giá cả lại không quá đắt. Đặc biệt, không khí bán hàng ở đây rất nhộn nhịp nên tôi khá thích thú".

Mẫu mã sản phẩm mới lạ, đẹp mắt của Tết Tân Sửu khiến không chỉ người dân Hà thành mà cả khách du lịch cảm thấy yêu thích. Những quang gánh trang trí Tết này có giá 450.000 đồng/sản phẩm.

Dạo 1 vòng phố Hàng Mã mua đồ trang trí Tết Tân Sửu: Đồ truyền thống "mới" lên ngôi, giá tăng cao so với năm ngoái - Ảnh 9.

Không chỉ bán lẻ, ở Hàng Mã muốn mua sỉ đồ trang trí Tết cũng rất dễ. Giá thành còn rẻ hơn nhiều.

Nhiều mẫu sản phẩm cực xịn sò phù hợp với trang trí nhà phố cho năm mới, giá bán khá cao từ 350 - 800.000 đồng/sản phẩm.

Tại đây, người ta ghé qua không chỉ để mua đồ về trang trí nhà cửa dịp Tết Nguyên Đán mà còn tới để ngắm nghía, để cảm nhận không khí ngày Tết và để chụp được bộ ảnh thật đẹp nhân dịp “đầu xuân năm mới”.

Nếu thực sự là một người đam mê mua sắm kết hợp chụp hình thì đừng quên ghé lên đây, bởi sẽ chẳng có nơi đâu mua được đầy đủ đồ trang trí lại đẹp đẽ và ngập không khí Tết hơn con phố này.

Dạo 1 vòng phố Hàng Mã mua đồ trang trí Tết Tân Sửu: Đồ truyền thống "mới" lên ngôi, giá tăng cao so với năm ngoái - Ảnh 12.

Chia sẻ