Danh tính 5 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà ở Bình Dương

Thiên Kim,
Chia sẻ

Trong số các nạn nhân tử vong của vụ cháy nhà bán tạp hóa ở Bình Dương, có một cặp vợ chồng và 3 trường hợp còn rất trẻ.

Đến trưa 19/8, lực lượng chức năng TP Dĩ An vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 5 người trong một ngôi nhà tử vong thương tâm.

Danh tính các nạn nhân trong vụ việc được xác định gồm: ông Lê Đình Ánh (SN 1977, chủ căn nhà bán tạp hóa), bà Hoàng Thị Lam (SN 1978, vợ ông Ánh), chị Nguyễn Thị Ngọc (SN 2001, cháu gái ông Ánh) là các trường hợp tử vong tại chỗ.

2 nạn nhân khác là Lê Thị Hải Yến (SN 2003) và Lê Gia Bảo (SN 2006) tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Danh tính 5 nạn nhân tử vong thương tâm trong vụ cháy nhà bán tạp hóa ở Bình Dương - Ảnh 1.

Vụ cháy nghiêm trọng xảy ra trong đêm. (Ảnh: CTV)

Tại hiện trường, bên trong căn nhà bị cháy đen, nhiều vật dụng bị thiêu rụi tạo thành một đống ngổn ngang.

Cửa của căn nhà bán tạp hóa là cửa cuốn nên cũng gây khó khăn cho công tác tiếp cận dập lửa, giải cứu người bên trong. Ngoài ra thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có nhiều bình gas mini phát nổ.

Danh tính 5 nạn nhân tử vong thương tâm trong vụ cháy nhà bán tạp hóa ở Bình Dương - Ảnh 2.

Hiện trường tang hoang sau vụ cháy. (Ảnh: N.T.H.)

Trước đó như đã thông tin, khoảng 22h đêm 18/8, người dân thấy khói lan dữ dội từ căn nhà bán tạp hóa trên đường Trần Khánh Dư (khu phố Thắng Lợi, phường Dĩ An, TP Dĩ An).

Lập tức họ lao sang tìm cách dập lửa ứng cứu nhưng ngọn lửa quá lớn khiến công tác chữa cháy bất thành.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã cử lực lượng phòng cháy chữa cháy địa phương đến hỗ trợ.

Khoảng 1h rạng sáng 19/8, ngọn lửa được khống chế. Tuy nhiên có 3 người trong nhà bị mắc kẹt đã tử vong tại chỗ.

2 nạn nhân khác được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Nguyên nhân vụ việc đang được khẩn trương làm rõ.

Chia sẻ