Bất ngờ hoãn phiên xét xử vụ đầu độc chị họ bằng trà sữa vì yêu anh rể ở Thái Bình do bị cáo vắng mặt

Gia Đoàn,
Chia sẻ

Có quan hệ tình cảm bất chính với chồng của chị họ, do không muốn chấm dứt quan hệ nên Trang buồn chán và nảy sinh ý định giết chị họ là chị Đ.T.Y. (30 tuổi, cán bộ bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình). Sau đó, Trang lên mạng mua chất độc natri xyanua rồi mua 6 ly trà sữa, đổ chất độc này vào rồi gửi cho chị họ ở bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình.

9h15'

Thay mặt HĐXX, thẩm phán, chủ toạ phiên toà tuyên bố hoãn phiên toà xét xử sơ thẩm.

Với lí do bị cáo không có mặt, phiên toà sẽ diễn ra vào 7h30 p ngày 17/7 tại toà án nhân dân tỉnh Thái Bình.

Sau khi chủ toạ tuyên bố hoãn phiên toà, đại diện gia đình bị hại tỏ ra vô cùng bức xúc.

Bất ngờ hoãn phiên xét xử vụ đầu độc chị họ bằng trà sữa vì yêu anh rể ở Thái Bình do bị cáo vắng mặt - Ảnh 1.

Gia đình bị hại bức xúc khi phiên tòa bất ngờ bị hoãn.

9h05'

Sau khi nghe ý kiến của đại diện VKS, luật sư bào chữa và gia đình bị hại và những người có liên quan HĐXX thông báo tạm nghỉ để hội ý trước khi đưa ra quyết định hoãn phiên toà hay không

Bất ngờ hoãn phiên xét xử vụ đầu độc chị họ bằng trà sữa vì yêu anh rể ở Thái Bình do bị cáo vắng mặt - Ảnh 2.

Chồng bị hại cũng chị gái bị hại.

Bất ngờ hoãn phiên xét xử vụ đầu độc chị họ bằng trà sữa vì yêu anh rể ở Thái Bình do bị cáo vắng mặt - Ảnh 3.

Những người làm chứng.

Bất ngờ hoãn phiên xét xử vụ đầu độc chị họ bằng trà sữa vì yêu anh rể ở Thái Bình do bị cáo vắng mặt - Ảnh 4.

8h40'

HĐXX đọc biên bản làm việc, tiếp đó chủ toạ mời những người liên quan phía các gia đình bị hại khai báo thân nhân.

Đang xét xử cô gái đầu độc chị họ bằng trà sữa vì yêu anh rể ở Thái Bình: Bị cáo vắng mặt vì lý do sức khỏe, phiên toàn vẫn diễn ra bình thường - Ảnh 1.

HĐXX bắt đầu làm việc dù không có mặt bị cáo.

Chủ toạ phiên toà tuyên bố bắt đầu phiên xét xử. Tại phiên toà hôm nay bị cáo Trang không tham dự, đại diện cơ quan công an trả lời trước HĐXX lí do bị cáo Trang không có mặt do sức khoẻ yếu, cán bộ y tế tại trại giam cho biết nữ bị cáo không đủ sức khoẻ để tham dự phiên toà.

Đang xét xử cô gái đầu độc chị họ bằng trà sữa vì yêu anh rể ở Thái Bình: Bị cáo vắng mặt vì lý do sức khỏe, phiên toàn vẫn diễn ra bình thường - Ảnh 2.

Bị cáo vắng mặt vì lý do sức khỏe.

7h50'

Những người tham dự phiên tòa vào phòng xét xử.

Ôm di ảnh con gái trong phòng xét xử, bà Hoàng Thị Nụ (mẹ đẻ chị H.) liên tục gào khóc.

Nhiều người thân trong gia đình nạn nhân không cầm được nước mắt. Phiên toà sáng nay có mặt của đông đảo người thân trong gia đình bị cáo và gia đình bị hại.

Đang xét xử cô gái đầu độc chị họ bằng trà sữa ở Thái Bình - Ảnh 1.

Mẹ ruột nạn nhân đã không thể kìm được nước mắt trước khi phiên tòa bắt đầu.

Đang xét xử cô gái đầu độc chị họ bằng trà sữa ở Thái Bình - Ảnh 2.

Rất đông người thân của gia đình bị cáo và bị hại đến tham dự phiên tòa.

7h30'

Người thân nạn nhân có mặt từ sớm mang theo di ảnh của chị N.T.H. ( nữ điều dưỡng tử vong) đến tòa.

Trao đổi bên ngoài phòng xét xử, anh trai chị N.T.H. cho biết sau khi sự việc xảy ra gia đình rất bức xúc, thương cho 3 cháu nhỏ, bà ngoại sức khoẻ yếu thường xuyên đau ốm không chăm lo được nhiều cho các cháu. 

Đang xét xử cô gái đầu độc chị họ bằng trà sữa ở Thái Bình - Ảnh 2.

Cô con gái nhỏ của chị N.T.H. quấn quýt bên bà nhìn di ảnh của mẹ khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

“Em tôi chưa kịp báo đáp gì cho gia đình thì sự việc xảy ra, giờ bà ngoại của ba đứa nhỏ thì già yếu, tai không nghe được, giờ các cháu đòi ăn bà cũng không nghe thấy nên phải dựa vào bố với bà nội. 

Gia đình chúng tôi không hề có thù oán gì mà phải chịu mất mát quá lớn, gia đình chúng tôi mong muốn, đề nghị gia đình bị cáo phải có trách nhiệm đối với 3 đứa cháu nhỏ”, anh trai chị H. Cho biết.

Đang xét xử cô gái đầu độc chị họ bằng trà sữa ở Thái Bình - Ảnh 3.

Gia đình nạn nhân H. có mặt tại tòa từ sớm.

Liên quan đến vụ án cô gái dùng trà sữa pha chất độc xyanua để đầu độc chị họ khiến nữ điều dưỡng Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình tử vong, sáng nay 19/6, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lại Thị Kiều Trang (sinh năm 1994, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn 4, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về tội "Giết người".

Đang xét xử cô gái đầu độc chị họ bằng trà sữa ở Thái Bình - Ảnh 1.

Lại Thị Kiều Trang (thứ 2 từ trái sang) và gia đình chị họ.

Trước đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 3/12/2019, Công an TP Thái Bình nhận được tin báo về việc 1 nữ điều dưỡng bệnh viện Phổi Thái Bình đột tử tại nơi làm việc.

Cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra và đến 25/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người và bắt giữ khẩn cấp đối với Lại Thị Kiều Trang.

Tại cơ quan điều tra, Trang khai có quan hệ tình cảm yêu đương với anh Q. (30 tuổi, ở huyện Kiến Xương) là chồng của chị họ. Thời gian gần đây, anh Q. đòi chấm dứt quan hệ nên Trang buồn chán và nảy sinh ý định giết chị họ là chị Đ.T.Y. (30 tuổi, cán bộ bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình).

Sau đó, Trang lên mạng mua chất độc natri xyanua rồi mua 6 hộp trà sữa, đổ chất độc này vào rồi gửi cho chị họ ở bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình.

Do lúc đó chị Y. đi vắng nên 6 cốc trà sữa được để ở phòng hành chính. Ngày 3/12, chị H. là đồng nghiệp với chị Y. mở tủ lạnh thấy có trà sữa liền mang ra uống.

Sau đó, chị H. thấy có bất thường liền chạy vào nhà vệ sinh thì bị gục ngã trong nhà vệ sinh bệnh viện. Chị H. được đưa vào phòng cấp cứu nhưng đã tử vong.

Chia sẻ