Đăng tin thất thiệt vào ngày “cá tháng tư”, nữ sinh 19 tuổi bị phạt 10 triệu đồng

NHÃ HOÀNG,
Chia sẻ

Ngày 1/4 một nữ sinh 19 tuổi ở Hà Tĩnh sử dụng facebook cá nhân đăng tải nội dung “chợ quê em hôm nay bắt đầu nghỉ” khiến dư luận hoang mang.

Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Trần Thị Thanh T. (19 tuổi, trú xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội khiến dư luận hoang mang.

Trước đó, ngày 1/4/2020 T. sử dụng facebook cá nhân mang tên "Trần Thủy" đăng tải nội dung "Chợ quê em hôm nay bắt đầu nghỉ" kèm theo là hình ảnh một số ki ốt cạnh đường đóng cửa.

Đăng tin thất thiệt vào ngày “cá tháng tư”, nữ sinh 19 tuổi bị phạt 10 triệu đồng - Ảnh 1.

Thông tin T. đăng tải trên mạng xã hội facebook được xác định là sai sự thật

Thông tin đăng tải gây hoang mang dư luận, nhiều người dân sau khi đọc nội dung trên đã mua lương thực, thực phẩm tích trữ.

Vào cuộc xác minh, công an huyện Hương Sơn xác định đây là thông tin sai sự thật và mời T. lên làm việc ngay sau đó.

Đăng tin thất thiệt vào ngày “cá tháng tư”, nữ sinh 19 tuổi bị phạt 10 triệu đồng - Ảnh 2.

Hành vi của nữ sinh 19 tuổi bị xử phạt 10 triệu đồng.

Tại cơ quan chức năng, T. thừa nhận thông tin đăng tải là sai sự thật, đồng thời gửi lời xin lỗi, gỡ bài và đăng tin cải chính.

Với hành vi trên, công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định xử phạt hành chính Trần Thị Thanh T. 10 triệu đồng.

Đăng tin thất thiệt vào ngày “cá tháng tư”, nữ sinh 19 tuổi bị phạt 10 triệu đồng - Ảnh 3.

Chia sẻ