Đang thực hiện cách ly xã hội nên không thể tổ chức sinh nhật cho con như đã hứa, bà mẹ thông minh nảy ra ý tưởng độc đáo khiến con vô cùng phấn khích

H.H ,
Chia sẻ

Trước tình hình dịch bệnh bùng phát như hiện nay, bà mẹ này đã hiểu rằng kế hoạch tổ chức sinh nhật của con gái chị sẽ không thể diễn ra đúng như dự định, nên chị đã táo bạo thực hiện một ý tưởng.

Cách đây một tháng, chị Nicole, đến từ New South Wales (Úc) và con gái Tallulah đã cùng nhau lên kế hoạch cho bữa tiệc sinh nhật lần thứ 10 của cô bé. Kế hoạch của hai mẹ con là sẽ tổ chức một chuyến đi chơi vào ngày đặc biệt này với người bạn thân nhất của Tallulah. Sau đó là một bữa tiệc bánh pancake với một vài người bạn vào buổi sáng hôm sau.

Song căn cứ theo tình hình hiện tại, khi dịch bệnh đang bùng phát khắp nơi và việc cách ly xã hội đang được đặt lên hàng đầu, thì bà mẹ 4 con đã hiểu rằng kế hoạch sinh nhật của con gái chị sẽ không thể diễn ra đúng như dự định vào ngày 16/4 sắp tới.

Chị Nicole nói: "Tôi biết rằng chúng tôi vẫn sẽ phải tổ chức tiệc sinh nhật vì Tallulah vẫn cần một sự kiện để đánh dấu rằng con đã bước sang tuổi mới. Đây cũng là một ngày quan trọng trong một năm đối với một đứa trẻ. Vì vậy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều đến việc sẽ phải làm gì cho ngày sinh nhật của con thật đặc biệt trước tình hình dịch bệnh như hiện nay".

Sau khi suy đi tính lại, bà mẹ này quyết định sẽ "ném" bữa tiệc của Tallulah lên Zoom – một ứng dụng họp và học trực tuyến, vì chị biết bọn trẻ vẫn đang sử dụng ứng dụng này để kết nối với thầy cô và bạn bè của mình.

Biết không thể tổ chức sinh nhật cho con như đã hứa, bà mẹ thông minh liền nảy ra một ý tưởng độc đáo khiến con vô cùng phấn khích - Ảnh 1.

Chị Nicole đã chuẩn bị những hộp quà có đầy đủ tất cả các món cần thiết cho các bạn của con gái để bọn trẻ có thể tổ chức sinh nhật trực tuyến cùng nhau.

Chị Nicole liền thiết kế và cho in các hộp quà đủ màu sắc rồi giao chúng đến cho tất cả những người bạn của con gái mình.

Mỗi hộp chứa "một thẻ bingo, thẻ đố, mũ sinh nhật, kính ngớ ngẩn, bong bóng và kẹo. Đó là tất cả những gì cần để bọn trẻ tổ chức sinh nhật cùng nhau. Tôi cũng thiết lập một trò chơi câu đố trực tuyến. Chúng tôi cũng sẽ có một chiếc bánh kem để Tallulah cùng các bạn hát bài chúc mừng sinh nhật".

Bà mẹ 4 con chia sẻ thêm rằng chị đã mất 4 ngày để chuẩn bị tất cả mọi thứ. Nghe thì có vẻ cầu kỳ nhưng thực tế thì chị Nicole chỉ phải tiêu mất có 30 đô la (khoảng 700 nghìn đồng) cho buổi tiệc này. Thật ấn tượng! Và điều quan trọng hơn nữa Tallulah đang rất hồi hộp mong chờ đến sinh nhật của mình.

Biết không thể tổ chức sinh nhật cho con như đã hứa, bà mẹ thông minh liền nảy ra một ý tưởng độc đáo khiến con vô cùng phấn khích - Ảnh 2.

Các hộp quà đã được gửi đi, và cô bé Tallulah đang rất hồi hộp chờ đợi đến ngày sinh nhật đặc biệt của mình.

"Con tôi rất phấn khích với buổi tiệc trực tuyến này. Tôi đã phải mất một lúc để giải thích cho con hiểu rằng từ đây đến ngày sinh nhật, lệnh cách ly xã hội có thể chưa được gỡ bỏ nên chúng ta chỉ có thể tổ chức tiệc online. Sau khi đã thông suốt, Tallulah đã chấp nhận và yêu thích ý tưởng này.

Tôi có hỏi ý kiến của một vài phụ huynh, họ nói rằng những đứa trẻ đang rất mong đợi để được dự tiệc cùng con tôi. Vậy nên, nếu bạn đang ở hoàn cảnh tương tự thì lời khuyên của tôi là hãy suy nghĩ đến những ý tưởng sáng tạo, và hãy sử dụng tất cả công cụ sẵn có tuyệt vời trên internet để kết nối bản thân và gia đình với mọi người xung quanh.

Nếu bạn không am hiểu về công nghệ thì có thể tìm sự trợ giúp từ những hướng dẫn trên youtube", chị Nicole gửi lời khuyên.

Tiệc sinh nhật là một sự kiện cá nhân đặc biệt quan trọng đối với một đứa trẻ

Đây quả thật là một ý tưởng thông minh. Vì vậy, nếu bố mẹ đang bối rối không biết phải tổ chức tiệc sinh nhật cho con với bạn bè như thế nào thì áp dụng theo cách làm của bà mẹ thông minh này nhé.

Bố mẹ đừng bao giờ có suy nghĩ rằng "chỉ là một bữa tiệc sinh nhật thôi mà, không tổ chức thì cũng có làm sao đâu", vì theo các nhà tâm lý học tiệc sinh nhật là một sự kiện cá nhân đặc biệt quan trọng đối với một đứa trẻ. Không những vậy, sự kiện này còn giúp:

- Nâng cao lòng tự trọng của trẻ: Tổ chức sinh nhật giúp trẻ cảm thấy bản thân mình được bố mẹ và mọi người tôn vinh, yêu thương và coi trọng. Từ đó, trẻ sẽ biết yêu thương, quan tâm đến mọi người nhiều hơn.

- Tăng tình cảm gắn kết giữa bố mẹ và con cái: Cho dù quy mô tổ chức bữa tiệc sinh nhật là sang trọng, hào nhoáng hay đơn giản, mộc mạc, thì điều đó cũng chẳng quan trọng bằng việc cả gia đình quây quần bên nhau để ăn mừng một dịp đặc biệt của trẻ.

Đang thực hiện cách ly xã hội nên không thể tổ chức sinh nhật cho con như đã hứa, bà mẹ thông minh liền nảy ra một ý tưởng độc đáo khiến con vô cùng phấn khích - Ảnh 4.

- Giúp trẻ thiết lập các mối quan hệ xã hội: Mời một vài người bạn, ông bà hoặc họ hàng đến dự bữa tiệc sinh nhật giúp trẻ có mối quan hệ tốt hơn với mọi người xung quanh.

- Sinh nhật tạo ra những ký ức đẹp: Có một nghiên cứu về ký ức của trẻ mầm non cho biết hầu hết những ký ức thời thơ ấu không thực sự là ký ức. Nó chỉ là một mớ hỗn độn của cảm giác, mùi vị, âm thanh tập trung lại với nhau. Vì vậy, tổ chức tiệc sinh nhật có thể được xem là một việc thực sự có ý nghĩa để trẻ khắc sâu vào tiềm thức.

- Nó giúp trẻ nhận thức được về thời gian: Trẻ không thể tự nhận thức được mình đã lớn thêm 1 tuổi nếu như không được bố mẹ nhắc nhở. Đó là lý do tại sao sinh nhật lại là một dịp tuyệt vời để trẻ khám phá quá trình trưởng thành của mình.

Do đó, bố mẹ đừng vì bất cứ lý do gì mà ngăn cản không cho bữa tiệc sinh nhật được hình thành. Đôi khi, chỉ cần được thổi nến, cắt bánh kem cùng bố mẹ thôi là trẻ cũng đã hạnh phúc lắm rồi.

Nguồn: Kid, Baby

Đang thực hiện cách ly xã hội nên không thể tổ chức sinh nhật cho con như đã hứa, bà mẹ thông minh nảy ra ý tưởng độc đáo khiến con vô cùng phấn khích - Ảnh 5.

 

Chia sẻ