Đang nằm trong bệnh viện, người đàn ông bất ngờ dùng kéo đâm 5 nhát vào tim mình

Tin - Ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Trong lúc chờ xếp lịch mổ, người đàn ông bất ngờ dùng kéo đâm nhiều nhát vào ngực mình gây nên vết thương thấu tim vô cùng nguy kịch.

Thông tin này được bác sĩ Võ Hòa Khánh, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM (BV CTCH) cho biết trong chiều 13/7, khi nơi đây đã phối hợp với BV Bình Dân cứu sống một bệnh nhân mang vết thương thủng tim rất nặng.

Theo bệnh sử, ông H.V.T (43 tuổi) bị gãy xương đùi trái đang nằm chờ sắp lịch mổ. 

Đang nằm trong bệnh viện, người đàn ông bất ngờ dùng kéo đâm 5 nhát vào tim mình - Ảnh 1.

Bệnh nhân tự đâm thủng tim khi đang điều trị trong BV.

Lúc 16 giờ 45 phút ngày 8/7, vì lý do cá nhân người bệnh tự dùng kéo đâm 4-5 nhát vào ngực. Ngay khi nghe thông báo từ điều dưỡng trực khoa Chi dưới, lãnh đạo BV cùng trưởng tua trực đã chỉ đạo kích hoạt báo động đỏ liên viện, mời bác sĩ chuyên khoa từ BV Bình Dân đến hỗ trợ, đồng thời chuyển người bệnh xuống cấp cứu hồi sức, chuẩn bị phòng mổ để cứu mạng người bệnh.

Đang nằm trong bệnh viện, người đàn ông bất ngờ dùng kéo đâm 5 nhát vào tim mình - Ảnh 2.

Vết thương do dao đâm gây thủng tim, phổi.

Bác sĩ Trương Trí Hữu, Phó Giám đốc BV CTCH TP HCM cho biết, bệnh nhân có 4 vết thương thấu ngực bằng kéo, vết thương gây thủng màng tim, rách cơ tim, vết thương tiếp theo bị thủng màng phổi, rách nhu mô phổi. 

Trong 15 phút, nhân viên y tế BV Chấn thương chỉnh hình đã sơ cứu, cầm máu và chuẩn bị phòng mổ sẵn sàng, chờ BV Bình Dân hỗ trợ theo quy trình báo động đỏ. 

Đang nằm trong bệnh viện, người đàn ông bất ngờ dùng kéo đâm 5 nhát vào tim mình - Ảnh 3.

Ca phẫu thuật phối hợp giữa BV Bình Dân và BV CTCH TP.HCM.

20 phút sau, các bác sĩ ở BV Bình Dân đã có mặt. Ekip phẫu thuật của hai BV đã phối hợp khâu lại vết rách ở thành tâm thất trái, khâu vết rách ở thùy trên phổi phải, vết rách cơ hoành, dẫn lưu kín khoang màng phổi…Sau 105 phút, ca phẫu thuật hoàn thành.

Sau 1 tuần điều trị và nằm hồi sức, bệnh nhân hiện đang hồi phục dần. Được biết bệnh nhân có vấn đề về tâm lý nên tự gây ra thương tích. 

Đang nằm trong bệnh viện, người đàn ông bất ngờ dùng kéo đâm 5 nhát vào tim mình - Ảnh 4.

Ca phẫu thuật kéo dài trong 105 phút cứu sống bệnh nhân.

Bác sĩ Trí chia sẻ, quy trình báo động đỏ hiện đang góp phần cứu sống hàng loạt bệnh nhân cấp cứu nghiêm trọng trong thời gian gấp rút nhất có thể. Đặc biệt là hiệu quả phối hợp giữa các BV trên thành phố. 

"Nếu đợi bác sĩ BV Bình Dân qua hội chẩn rồi mới quyết định có phẫu thuật hay không hoặc chuyển viện thì người bệnh có khả năng sẽ tử vong" - bác sĩ Trí nói.

Chia sẻ