Đang mang thai lại bị viêm gan B, phải làm sao?

Theo Alobacsi,
Chia sẻ

Hiện tôi mang thai được 7 tháng. Tháng trước, tôi có đến bệnh viện thử máu và biết mình bị siêu vi B.

Bây giờ tôi phải làm sao để con tôi sinh ra khỏe mạnh như những đứa trẻ khác? Tôi rất lo vì hiện tại không thể điều trị được. Chồng tôi không mắc bệnh này.

Nguyen Phuong Dung - Tân Phú, TP.HCM

Trả lời:

Chào Phuong Dung,


Bạn bị viêm gan B khi đang mang thai, chồng không bị, như vậy có khả năng bạn là người lành mang bệnh. Viêm gan ở giai đoạn ổn định sẽ không tiến triển, hơn nữa trong quá trình mang thai nếu không có sự sao chép (tức nhân lên) của virus viêm gan B, chức năng gan ổn định thì khả năng lây truyền từ mẹ sang con qua nhau thai là rất ít.

Thực tế có rất nhiều trường hợp bố mẹ có HBsAg dương tính nhưng con sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh, không bị nhiễm viêm gan B và sau khi sinh cháu sẽ được chích ngừa. Vì vậy bạn không nên lo lắng quá. Vào các tháng cuối của thai kỳ, bạn cần giữ sức khỏe thật tốt như:

- Có chế độ ăn uống lợp lý, đủ dinh dưỡng cho thai; tránh làm việc căng thẳng, giữ tâm lý thoải mái, vui vẻ; không nên làm việc quá sức sẽ ảnh hưởng tới thai và làm tăng gánh nặng cho gan.

- Không uống thuốc ngoài các thuốc bổ cho bà mẹ mang thai.

Chúc mẹ con bạn mọi sự tốt lành!

Nếu bạn đọc có những thắc mắc về sức khỏe tâm sinh lý giới tính cần được tư vấn xin gửi về email: suckhoe@afamily.vn

Chia sẻ