Đang “lên đỉnh” thì bị... “xì hơi”

,
Chia sẻ

Khi “lên đỉnh” tôi bị “xì hơi”, đây có phải là điều bình thường không?

Nhiều chị em có những thắc mắc về sex nhưng lại ngại không dám hỏi. Chúng tôi đã làm việc với các chuyên gia sức khoẻ tình dục và phát hiện ra một số vấn đề nữ giới thường phân vân.

1. Tại sao “núi đôi” của tôi không được phổng phao?

Glenn Updike, chuyên gia khoa sản tại Bệnh viện Magee ở Pittsburgh cho hay, phần ngực được tạo nên từ các mô tuyến vú và chất béo. Mỗi người có những cấu thành khác nhau, chính vì vậy mà người này có “đôi gò bồng đào” phổng phao, trong khi người kia lại “trước sau như một”.

Nhiều người phụ nữ cũng chính vì muốn có bộ ngực to hơn nên đã dùng biện pháp thẩm mỹ. Thực ra điều này cũng không cần thiết nếu nó không ảnh hưởng đến đời sống của bạn. Tuy vậy, nếu thực sự bạn bị chi phối vì điều đó thì phẫu thuật ngực cũng là một lựa chọn không tồi.

Có một điều bạn nên lưu ý, nếu một trong hai bên ngực của bạn đột nhiên to hơn bên kia và to hơn bình thường hoặc có biểu hiện gì khác, đừng ngại ngần đến ngay bác sỹ khám và chẩn đoán, vì có thể bạn đã bị nhiễm trùng hoặc có khối u ở ngực.
 

2. Khi “lên đỉnh” tôi bị “xì hơi”, đây có phải là điều bình thường không?

Millicent Comrie, người sáng lập và là giám đốc Trung tâm chăm sóc sức khỏe phụ nữ ở Brooklyn tiết lộ, khi bạn đạt cực khoái, các bắp thịt xung quanh bộ phận sinh dục của bạn - bao gồm cả cơ thắt, đều đến lúc thư giãn, chính vì vậy thoát hơi là điều rất bình thường.  

Thậm chí ngay trước khi đạt cực khoái, khi “của quý” nam giới chà sát vào bộ phận sinh dục, các khí chuyển động ra vào làm thông đường hậu môn, đây chính là lý do vì sao lúc quan hệ hoặc trong khi quan hệ bạn “xì hơi”.

Tuy nhiên, nếu điều đó xảy ra thường xuyên và làm bạn xấu hổ hoặc lúng túng khi quan hệ thì bạn có thể dùng thuốc chống xì hơi, chất này có chứa simethicone, trước khi làm tình để hạn chế những âm thanh vô duyên phát ra khi hai bạn đang nồng nàn.

3. Tôi mơ mình có quan hệ tình dục với một phụ nữ khác? Liệu tôi có phải là người đồng tính hoặc lưỡng tính?

Michele Sugg, một nhà tình dục học tại Branford cho rằng điều này là không có căn cứ. Nó có thể có nghĩa là bạn đang là tâm điểm chú ý của một người phụ nữ nào đó hoặc cũng có thể cảnh báo cho bạn biết bạn đang thiếu gần gũi, thiếu quan tâm tới cô bạn gái nào đó của mình.

Bà Sugg cho biết thêm: “Đôi khi, trong đời sống thực tại, người phụ nữ thiếu tình yêu, thiếu sự quan tâm của người bạn đời, của người yêu thì họ cũng thường có giấc mơ tương tự như vậy. Giấc mơ có thể giải nghĩa rằng bạn đang rất cần được gần gũi, yêu thương và chăm sóc. Và bạn cần nhớ rằng: Một giấc mơ khiêu dâm không xác định giới tình tình dục của bạn”.

4. Có đúng là tập thể dục sẽ “yêu” giỏi hơn?

Điều này hoàn toàn đúng. Đối với người mới quan hệ, các bài tập giúp cho tim mạch hoạt động tốt hơn. Sức mạnh của rèn luyện có thể giúp bạn xây dựng cơ bắp và nâng cao tính linh hoạt, rất hữu hiệu để bạn vào cuộc tốt hơn.  

Những bài tập không chỉ tốt cho cơ bắp, mà còn có tác dụng tốt với âm đạo, hậu môn, tử cung, bàng quang và niệu đạo của chị em. Laura Berman, tiến sỹ, chuyên gia trị liệu tình dục cho hay, cơ bắp săn chắc cũng là một trong yếu tố giúp chị em dễ “lên đỉnh” hơn. Tập thể dục thường xuyên cũng giúp tránh được những nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu bà bàng quang.

5. “Cô bé” của tôi lớn hơn sau khi tôi sinh con có đúng không?

Bruce Rosenzweig, Giám đốc Trung tâm Y tế ĐH Rush ở Chicago cho rằng khi sinh em bé, âm đạo có thể giãn hơn khoảng 1 đến 4cm so với trước kia. Tuy nhiên, nó cũng vẫn có thể co lại như trước kia khi bạn hoàn toàn phục hồi sau khi sinh.

Nhưng nếu bạn muốn âm đạo lớn hơn, thì bạn cũng có thể tăng cường tập thể dục để bắp thịt ở vùng kín nở nang hơn, giúp việc quan hệ tốt hơn.

6. Tôi chưa từng đạt cực khoái. Liệu tôi có bị làm sao không?

Stephanie Buehler, Giám đốc của Viện Buehler nhận định, đạt cức khoái khi giao hợp là chuyện bình thường, nhưng vẫn có nhiều người phụ nữ lo lắng khi thấy mình không có cảm giác “lên đình” và cũng lo sợ bị người tình phát hiện ra điều đó. Thực tế, có khoảng 70% phụ nữ không đạt cực khoái trong khi giao hợp nếu không có sự kích thích đúng.

Để giúp bản thân mình và cũng để làm cho đối phương đỡ áy náy, bạn có thể chỉ dẫn để họ đụng chạm vào những điểm G khoái cảm. Hoặc trong trường hợp bạn muốn đạt cực khoái một mình bằng cách tự sướng thì cũng có thể dùng tay kích thích hoặc dung những đồ chơi tình dục hiện đang có bán trên thị trường.

Theo kinh nghiệm của những người phụ nữ trước đây không đạt cực khoái cho biết, bạn có thể dung dầu bôi trơn kích thích các mô nhạy cảm ở vùng âm đạo. Trước tiên, bạn hãy thử nghiệm một mình, sau đó hãy áp dụng với bạn tình.

7. Điểm G của tôi nằm ở đâu?

Đây có thể là một trong những nhiều câu hỏi được nhiều người thắc mắc nhất. Một số người không tin có điểm G, nhưng một số khác lại khẳng định chắc chắn có điểm G, có điểm làm chúng ta cảm thấy thực sự bị rung lên bần bật nếu đối phương chạm đúng.

Theo các nhà nghiên cứu, điểm G thường là các mô xung quanh niệu đạo, được tìm thấy phía sau xương mu của bạn hoặc hai bên thành âm đạo. Một số nhà nghiên cứu khác lại cho rằng điểm G nằm xa hơn, ở phía sau bức tường bàng quang, nơi các dây thần kinh gặp nhau. Thực tế, điểm G ở nữ giới có thể nằm ở các điểm như vùng kín, đầu nhũ hoa, ngón chân cái, hai bẹn…

Hoàng Ngân
Tổng hợp theo nguồn LC
Chia sẻ