Đăng clip khoe tài nấu ăn, người đàn ông bị bắt vì vô tình để lộ chi tiết độc quyền chứng minh thân thế gây sốc

Minh Hạnh,
Chia sẻ

Một người đàn ông ở Italy đã bị bắt sau loạt clip khoe tài nấu ăn đăng tải lên YouTube vì vô tình làm lộ danh tính thật sự của mình qua một hình xăm.

Hãng tin Calabria News của Italy mới đây cho biết người đàn ông Italy đã bị cảnh sát bắt giữ tại Cộng hoà Dominica nhờ loạt clip khoe tài nấu ăn lên YouTube. Cụ thể, ngày 24/3 vừa qua, lực lượng chức năng xác nhận danh tính người đàn ông này là Marc Feren Claude Biart, tên mafia từng bị Italy truy nã gắt gao về tội danh buôn ma tuý và đã lẩn trốn cách đây 7 năm.

Đăng clip khoe tài nấu ăn, người đàn ông bị bắt vì vô tình để lộ chi tiết độc quyền chứng minh thân thế gây sốc - Ảnh 1.

Mafia Marc Feren Claude Biart bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Calabria News

Người đàn ông 53 tuổi bị phát hiện thông qua tài khoản YouTube chia sẻ các công thức và cách nấu ăn do ông ta cùng vợ mình lập ra trong thời gian sinh sống ở Boca Chica, một đô thị gần thủ đô Santo Domingo (Cộng hoà Dominica).

Kênh YouTube của ông Biart không để tên thật nhưng theo cảnh sát, các công thức nấu ăn được chủ tài khoản đăng lên chủ yếu tập trung vào ẩm thực Italy. Một báo cáo quốc tế cho biết lực lượng chức năng đã chú ý đến tài khoản này bởi người thực hiện không bao giờ để lộ mặt thật của mình. Bên cạnh đó, trên cơ thể người đàn ông trong clip, họ xác định được nhiều đặc điểm trùng khớp với những gì được ghi nhận của tên mafia đã lẩn trốn, bao gồm hình xăm "độc quyền".

Đăng clip khoe tài nấu ăn, người đàn ông bị bắt vì vô tình để lộ chi tiết độc quyền chứng minh thân thế gây sốc - Ảnh 2.

Dù giấu mặt nhưng cảnh sát nhanh chóng nhận ra những đặc điểm của mafia lẩn trốn, bao gồm hình xăm "độc quyền" trong clip YouTube. Ảnh: YouTube

Theo đó, họ đã xác định người đàn ông trong clip chính là Marc Feren Claude Biart. Tổng cục Cảnh sát Hình sự Trung ương, Interpol và nhiều lực lượng cảnh sát từ 10 quốc gia đã phối hợp để truy tìm tung tích hiện tại của Biart và bắt giữ ông ta sau 7 năm.

Được biết, vào thời điểm bị bắt, mafia Biart đang sinh sống trong một điểm du lịch nổi tiếng của Cộng hoà Dominica, nơi có nhiều người Italy ghé thăm. Thông tin từ các nhà chức trách nước này cho biết, ông Biart đã đến Dominica sinh sống hơn 5 năm.

Trước đó, năm 2014, Marc Feren Claude Biart đã bị kết án tù giam vì hành vi buôn bán ma tuý. Sau đó, ông ta đã bỏ trốn ra nước ngoài. Giới chức Italy cho biết, ông Biart từng là thành viên của nhóm mafia 'Ndrangheta, một tổ chức tội phạm lớn hoạt động ở Calabria.

Chia sẻ