Đang bị cô giáo mắng vì không làm bài tập về nhà, cậu bé chỉ đưa 1 TẤM ẢNH mà tình thế xoay 180 độ: Giờ phạt ai mới hợp lý?

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Nếu lấy lý do em ốm không làm được bài tập hay nhà có việc bận... thì không có thầy cô nào chấp nhận được. Nhưng mọi tội lỗi đều đổ dồn vào nhân vật này thì ai nỡ trách phạt cơ chứ.

Tụi nhỏ thì chẳng đứa nào mà có đôi lần biện đủ lí do để trốn tránh trách nhiệm làm bài tập về nhà. Nào là đau lưng, đau bụng, đau đầu, rồi giả vờ quên, hư bút hết mực... Lắm lúc phụ huynh phải vò đầu bứt tai vì nhìn con nhà người ta sao tự giác, chăm chỉ còn con mình lại lơ đễnh, biếng lười đến thế.

Chuyện trẻ con ham chơi hơn học là có. Thế nhưng trong trường hợp dưới đây, cậu bé này bị... oan thật. Đến giờ làm bài tập, dù khổ chủ dùng ánh mắt như van nài nhưng "boss" mèo vẫn bình chân như vại, ngồi chễm chệ ngay trên vở bài tập. Và tất nhiên với tình hình oái oăm thế kia, "con sen" còn học hành gì được nữa.

Đang bị cô giáo mắng vì không làm bài tập về nhà, cậu bé chỉ đưa 1 TẤM ẢNH mà tình thế xoay 180 độ: Giờ phạt ai mới hợp lý? - Ảnh 1.

Không những chẳng ai mắng trách gì cậu bé mà còn nhanh chóng đã tạo ra 1 trào lưu "khoe" lý do không làm bài tập về nhà cùng 1 thủ phạm chính là những "boss" mèo.

Đúng là không có gì "lũ tiểu quỷ" này không thể nghĩ ra. Nếu lấy lý do em ốm không làm được bài tập hay nhà có việc bận... thì không có thầy cô nào chấp nhận được. Nhưng mọi tội lỗi đều đổ dồn vào "boss" thì ai nỡ trách phạt cơ chứ.

Tuy nhiên, câu chuyện kể ra thì vui vậy thôi chứ các bạn học sinh đừng làm theo nhé. Mục đích của việc làm bài tập về nhà là thầy cô muốn học sinh củng cố kiến thức đã học; tuy duy, sáng tạo để giải quyết những dạng bài tập khác nhằm nâng cao năng lực. Thay vì khoảng thời gian làm bài ít ỏi trên lớp thì các em làm bài tập ở nhà trong tâm thế thoải mái hơn. Đừng vì lười mà phụ công sức thầy cô, các bạn nhé.

 

Chia sẻ